Quy định cộng điểm nghề trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021

TUỆ NHI |

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn về cộng điểm nghề trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021.

Để tạo điều kiện, khuyến khích và ưu tiên cho các thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có quy định cộng điểm ngoài điểm của bài thi.

Theo văn bản hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) 2021 do Bộ GDĐT ban hành, điểm dùng để xét tốt nghiệp THPT gồm các đầu điểm:

- Điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT;

- Điểm ưu tiên (nếu có);

- Điểm khuyến khích (nếu có);

- Điểm trung bình cả năm lớp 12;

Công thức tính điểm tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điểm của từng bài thi được quy về thang 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Trong đó, điểm ưu tiên là số điểm được cộng cho các đối tượng thí sinh thuộc dạng ưu tiên nêu tại Điều 39 Quy chế thi như thương binh, bệnh binh, Anh hùng lao động, người dân tộc thiểu số, người bị nhiễm chất độc hóa học, con của liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh…

Đồng thời, Điều 40 Quy chế thi cũng quy định về điểm khuyến khích. Theo đó, có thể hiểu điểm khuyến khích là số điểm được cộng cho những người tham gia các cuộc thi, hoạt động rèn luyện và giành được thành tích nổi bật.

Quy định xét tốt nghiệp THPT nêu rõ: Nếu thí sinh vừa có giấy chứng nhận nghề vừa có bằng tốt nghiệp trung cấp thì thí sinh chỉ được dùng một trong hai loại giấy tờ trên để được cộng điểm khuyến khích. Nếu thí sinh có nhiều giấy chứng nhận nghề hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp thì chỉ được cộng điểm khuyến khích với 1 hình thức có kết quả cao nhất.

Từ quy định nêu trên, thí sinh sẽ được cộng điểm nghề vào phần điểm khuyến khích để xét tốt nghiệp THPT năm 2021.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Trường ĐH Dược Hà Nội cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ IELTS

Kim Nhung |

Trường ĐH Dược Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh 2021. Theo đó, trường ưu tiên cộng 0,25-2 điểm cho thí sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ.

Đại học Văn hóa Hà Nội cộng điểm ưu tiên IELTS khi xét học bạ

Thiều Trang |

Đại học Văn hóa Hà Nội vừa thông báo đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. Theo đó, trường sẽ sử dụng 4 phương thức tuyển sinh.

Trường hợp nào được cộng điểm khuyến khích xét công nhận tốt nghiệp THPT?

Nguyễn Hà - văn Thắng |

Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành dự thảo quy chế thi tốt nghiệp, theo đó người học tham gia các cuộc thi và một số hoạt động được cộng điểm khuyến khích để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Trường ĐH Dược Hà Nội cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ IELTS

Kim Nhung |

Trường ĐH Dược Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh 2021. Theo đó, trường ưu tiên cộng 0,25-2 điểm cho thí sinh đạt chứng chỉ ngoại ngữ.

Đại học Văn hóa Hà Nội cộng điểm ưu tiên IELTS khi xét học bạ

Thiều Trang |

Đại học Văn hóa Hà Nội vừa thông báo đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. Theo đó, trường sẽ sử dụng 4 phương thức tuyển sinh.

Trường hợp nào được cộng điểm khuyến khích xét công nhận tốt nghiệp THPT?

Nguyễn Hà - văn Thắng |

Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành dự thảo quy chế thi tốt nghiệp, theo đó người học tham gia các cuộc thi và một số hoạt động được cộng điểm khuyến khích để xét công nhận tốt nghiệp THPT.