"Quỷ ấu dâm” trong trường học nguy hiểm như nào?

Bích Hà |

Khi những “yêu râu xanh” lợi dụng quyền làm thầy của mình để xâm hại học sinh thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến cả một thế hệ, làm mất niềm tin ở phụ huynh. Đây là nhận định của chuyên gia liên quan đến những vụ việc giáo viên dâm ô, xâm hại học sinh xảy ra thời gian qua.

Ấu dâm trong trường học là đặc biệt nguy hiểm

Báo Lao Động từng có loạt bài phản ánh về những tên “quỷ ấu dâm” ngoại quốc,  dùng hình thức đi du lịch sang Việt Nam để mua dâm trẻ đường phố hoặc thực hiện hành vi dụ dỗ xâm hại trẻ em nam. Vụ việc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhưng khó ai có thể ngờ, trong trường học cũng xảy ra những câu chuyện như vậy.

Năm 2018 sắp khép lại và là một năm đáng quên của ngành giáo dục. Nhiều sự kiện đau lòng đã xảy ra, từ gian lận trong thi cử, cô giáo cho học sinh tát bạn, rồi hàng loạt vụ việc giáo viên quấy rối, xâm hại học sinh.

Sau vụ việc gây chấn động - thầy giáo Trường Tiểu học An Thượng A (huyện Hoài Đức, Hà Nội) - dâm ô hàng loạt học sinh lớp 3 hồi giữa năm 2018, là việc hiệu trưởng bị tố dâm ô hàng loạt học sinh nam vừa xảy ra tại Phú Thọ.

Hiện tại ông Đinh Bằng My - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, Phú Thọ - đã bị cơ quan công an huyện Thanh Sơn bắt tạm giam để điều tra, làm rõ.

Tại sao trong môi trường mô phạm lại xảy ra câu chuyện đau lòng đến như vậy?

Từng có nhiều năm hoạt động, đấu tranh bảo vệ trẻ em và phụ nữ trước những vấn nạn bị bạo lực, xâm hại, bà Nguyễn Vân Anh–Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) cảnh báo, hiện nay môi trường giáo dục cũng tiềm ẩn nguy cơ học sinh bị quấy rối tình dục, xâm hại. 

Theo bà Vân Anh, lý do là hiện nay môi trường giáo dục ở Việt Nam đang bị mất cân bằng quyền lực. Giáo viên vẫn nghĩ mình có quyền lực cao đối với các vấn đề liên quan đến học sinh.

Bà cho rằng, nếu để "lọt" những “yêu râu xanh” vào trong trường học, khi họ lợi dụng quyền làm thầy của mình để xâm hại học sinh thì rất nguy hiểm. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe học sinh, mà còn gây hoang mang cho phụ huynh và mất niềm tin ở xã hội.

Đưa tiêu chí "sức khỏe tinh thần" vào khâu tuyển chọn giáo viên

Theo dõi câu chuyện hiệu trưởng bị tạm giam vì dâm ô học sinh ở Phú Thọ, bác sĩ Nguyễn Trọng An (nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em) cảm thấy đau lòng và cho rằng hành vi của ông hiệu trưởng đáng xấu hổ.

“Vụ việc này cũng cho thấy cả bé gái và bé trai đều có nguy cơ bị xâm hại và có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Ngành giáo dục cần kiên quyết đưa những người thầy vi phạm đạo đức ra khỏi ngành, còn phụ huynh và nhà trường cần quan tâm hơn đến việc giáo dục kiến thức giới tính cho học sinh.

Cha mẹ cần dạy trẻ biết về giới tính, gọi tên từng bộ phận trên cơ thể của mình. Bộ phận nào trên cơ thể thì tuyệt đối không được cho ai động chạm đến và các biện pháp tự vệ... Đó là cách để giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại”- ông Nguyễn Trọng An chia sẻ.

 
Bác sĩ Nguyễn Trọng An - một chuyên gia trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe, quyền trẻ em.

Cũng theo chuyên gia này, ấu dâm xảy ra trong trường học -nơi phụ huynh từng tin tưởng - thật sự là vấn đề cực kì nguy hiểm. Bởi ấu dâm là một chứng rối loạn tình dục, sự lệch lạc trong nhu cầu tình dục khiến người bệnh không thể điều khiển được hành vi. Trẻ bị những đối tượng này lạm dụng tình dục sẽ để lại hậu quả tâm lý nặng nề.

Vì lý do này, bác sĩ Nguyễn Trọng An nhấn mạnh: "Cách tốt nhất để ngăn chặn quỷ ấu dâm vào trong trường học là cần có  thêm tiêu chí về sức khỏe tinh thần (các vấn đề tâm lý), ngoài những yêu cầu về thể chất, năng lực ở khâu đầu vào, tuyển chọn giáo viên. Ngay từ bây giờ ngành giáo dục, các cấp ngành cần quan tâm đến điều này một cách nghiêm túc, dù đã muộn".

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lên tiếng về việc thầy giáo bị tố hiếp dâm học sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng hành vi hiếp dâm học sinh của thầy giáo là không thể chấp nhận được, cần kiên quyết xử lý nghiêm minh.

Hiệu trưởng cần đào tạo lại, tránh người không đủ tư cách làm nhà giáo

Bích Hà |

Chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần xây dựng công cụ đánh giá đạo đức giáo viên và chương trình đào tạo hiệu trưởng, tránh để lọt những người không đủ tư cách đứng trong hàng ngũ nhà giáo.

Im lặng trước việc hiệu trưởng xâm hại học sinh là đồng lõa với tội ác

Bích Hà |

Nếu giáo viên biết việc hiệu trưởng có hành vi xâm hại học sinh nhưng chọn cách im lặng, không tố giác, TS Tâm lý Trần Thành Nam (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng điều này là đồng lõa với tội ác, không thể chấp nhận được.

XTmobi buôn lậu, khách bóc seal 7 lần không mua được Iphone lành lặn

NHÓM PV |

Công khai thừa nhận bán Iphone lậu, trốn thuế, XTmobi (trước đây là XTmobile Hà Nội) thu hút một lượng lớn khách mua hàng mỗi ngày bởi giá rẻ bất thường. Bất chấp hàng không có nguồn gốc để mua Iphone giá rẻ, có những khách hàng dù đã bóc seal tới 7 lần vẫn không thể chọn được một chiếc điện thoại lành lặn từ XTmobi.

Phát hiện loài cá ở độ sâu kỷ lục

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học phát hiện loài cá ở độ sâu hơn 8 km dưới mực nước biển gần Nhật Bản.

Tiền vệ Quang Hải: Đã đến lúc trở về?

ĐÌNH THẢO |

Thông tin trên mạng xã hội cho rằng tiền vệ Quang Hải về đầu quân cho một đội bóng tại V.League được đính chính là tin giả nhân ngày Quốc tế nói dối (Cá tháng Tư 1.4), tuy nhiên đông đảo người hâm mộ lại mong “tin giả” ấy biến thành sự thật.

Vụ cựu Bí thư huyện "chiếm" hơn 138ha rừng: Xem xét hậu quả việc giao rừng

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành xem xét hậu quả việc giao rừng trong vụ cựu Bí thư huyện "phù phép" hơn 138ha đất rừng phòng hộ.

Mong mỏi chính sách nghỉ hưu sớm thông thoáng với giáo viên

Trang Hà |

Nhiều giáo viên muốn nghỉ hưu sớm nhưng "khó đủ đường" trong việc hoàn thiện hồ sơ. Họ mong mỏi được tạo điều kiện để về hưu theo nguyện vọng.

Bộ GDĐT lên tiếng về việc thầy giáo bị tố hiếp dâm học sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng hành vi hiếp dâm học sinh của thầy giáo là không thể chấp nhận được, cần kiên quyết xử lý nghiêm minh.

Hiệu trưởng cần đào tạo lại, tránh người không đủ tư cách làm nhà giáo

Bích Hà |

Chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần xây dựng công cụ đánh giá đạo đức giáo viên và chương trình đào tạo hiệu trưởng, tránh để lọt những người không đủ tư cách đứng trong hàng ngũ nhà giáo.

Im lặng trước việc hiệu trưởng xâm hại học sinh là đồng lõa với tội ác

Bích Hà |

Nếu giáo viên biết việc hiệu trưởng có hành vi xâm hại học sinh nhưng chọn cách im lặng, không tố giác, TS Tâm lý Trần Thành Nam (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng điều này là đồng lõa với tội ác, không thể chấp nhận được.