Quảng Trị: Nhà trường không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Các khoản thu đầu năm học mới ở tỉnh Quảng Trị tại các cơ sở giáo dục phải được công khai rộng rãi đến toàn thể hội đồng sư phạm, tất cả phụ huynh và học sinh toàn trường để tránh tình trạng lạm thu.

Ngày 27.8, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, để tránh tình trạng lạm thu, Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở; Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, Sở GDĐT yêu cầu, các đơn vị, cơ sở giáo dục thực hiện thu đúng, thu đủ chi, sử dụng đúng mục đích khoản thu, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong quá trình tổ chức thu, quản lý và sử dụng. Các khoản thu phải được công khai rộng rãi đến toàn thể Hội đồng sư phạm, tất cả phụ huynh và học sinh toàn trường.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục không được quy định khoản thu quỹ hội phụ huynh trường; giáo viên chủ nhiệm các lớp không được phép thay mặt Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu quỹ của Ban đại diện cha mẹ học sinh, không được thu quỹ lớp.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm giám sát việc triển khai hình thành kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, nghiêm cấm việc thu bình quân.

Không được sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh để chi các nội dung: bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa của Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định.

Các cơ sở giáo dục thực hiện công tác kế toán, thống kê các khoản thu, theo đúng quy định của pháp luật; hạch toán các khoản thu vào sổ kế toán và tổng hợp vào báo cáo quyết toán hàng năm theo đúng quy định.

“Các cơ sở giáo dục tổ chức quán triệt đến cán bộ, giáo viên và cha mẹ học sinh, triển khai các khoản thu công khai. Ngoài các khoản thu được quy định, các cơ sở giáo dục tuyệt đối không được tự ý đặt ra thêm những khoản thu từ phụ huynh học sinh dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu phát hiện hoặc có ý kiến, chúng tôi sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm” – lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị, cho biết.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Lạm thu đầu năm học mới: "Là một giáo viên, tôi cũng thấy buồn lòng"

Bạn đọc Diệu Hiền |

Loạt bài viết về tình trạng lạm thu đầu năm học mới đăng trên Báo Lao Động đang thu hút sự chú ý của bạn đọc. Không chỉ bạn đọc là phụ huynh nêu lên ý kiến, Báo Lao Động còn vừa nhận được tâm sự, nỗi niềm của một giáo viên – người đứng trung gian giữa nhà trường và phụ huynh.

Lạm thu đầu năm học: Vì sao nhiều phụ huynh đành im lặng?

Bạn đọc Minh Vân |

Báo Lao Động vừa nhận được bài viết của bạn đọc Minh Vân (thành phố Hồ Chí Minh) về vấn đề lạm thu đầu năm học mới thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh. Báo Lao Động đăng tải bài viết này để gửi tới bạn đọc.

Bình Dương: Chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ với tất cả bậc học

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương quyết định chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ tất cả bậc học.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lạm thu đầu năm học mới: "Là một giáo viên, tôi cũng thấy buồn lòng"

Bạn đọc Diệu Hiền |

Loạt bài viết về tình trạng lạm thu đầu năm học mới đăng trên Báo Lao Động đang thu hút sự chú ý của bạn đọc. Không chỉ bạn đọc là phụ huynh nêu lên ý kiến, Báo Lao Động còn vừa nhận được tâm sự, nỗi niềm của một giáo viên – người đứng trung gian giữa nhà trường và phụ huynh.

Lạm thu đầu năm học: Vì sao nhiều phụ huynh đành im lặng?

Bạn đọc Minh Vân |

Báo Lao Động vừa nhận được bài viết của bạn đọc Minh Vân (thành phố Hồ Chí Minh) về vấn đề lạm thu đầu năm học mới thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh. Báo Lao Động đăng tải bài viết này để gửi tới bạn đọc.

Bình Dương: Chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ với tất cả bậc học

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương quyết định chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ tất cả bậc học.