Quảng Ninh, Hải Phòng tái khởi động dạy học trực tuyến phòng dịch COVID-19

Nguyễn Hùng - Mai Dung |

Tại Quảng Ninh, Hải Phòng, 2 địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19, ngành Giáo dục Đào tạo khẩn trương triển khai tái khởi động dạy học trực tuyến, bảo đảm nội dung, chương trình theo kế hoạch năm học.

Thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, bắt đầu từ sáng nay, 1.2.2021, hầu hết các trường ở các thành phố, thị xã, những nơi có điều kiện về công nghệ thông tin đều bắt đầu chương trình học trực tuyến. Được biết, cả tỉnh Quảng Ninh vẫn đang sử dụng phần mềm Zoom để học trực tuyến.

Từ chiều tối qua, các thầy cô, các bậc phụ huynh đã khởi động lại hệ thống để chuẩn bị cho các học sinh học trực tuyến từ sáng nay. Theo bà Nguyễn Thị Thúy – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh – ngay từ đầu năm học, Sở đã có phương án học trực tuyến. Cùng với hạ tầng mạng, thiết bị và kinh nghiệm học từ năm ngoái đã có sẵn nên giờ chỉ kích hoạt trở lại.

Cũng theo bà Thúy, ngành giáo dục Quảng Ninh căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai cho phù hợp với từng địa phương vì không phải tất cả các trường và học sinh đều có điều kiện học trực tuyến. Với các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện để học trực tuyến thì phải thực hiện ngay từ hôm nay. Những nơi chưa đảm bảo các điều kiện về công nghệ, trình độ, thiết bị thì yêu cầu nhà trường chủ động phối hợp với gia đình, các tổ chức chính trị xã hội phát huy các hình thức khác như giao phiếu học tập, giao bài tập qua điện thoại...

Đặc biệt, ngành giáo dục sẽ ưu tiên cao nhất các học sinh lớp 9 và lớp 12, tập trung nguồn dồn lực vào ôn thi cho học sinh những lớp này. Cố gắng để các em hoàn thành chương trình năm học và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp PTTH 2021.

Còn tại Hải Phòng, trao đổi với Lao Động, ông Lê Quốc Tiến – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hải Phòng thông tin, từ ngày mai (2.2), các trường trên địa bàn thành phố sẽ triển khai dạy học trực tuyến qua phần mềm Microsoft Team và một số phần mềm ôn luyện, điểm danh trực tuyến.

Trong đó, thời điểm từ nay đến Tết nguyên đán, nội dung chương trình sẽ là ôn luyện kiến thức học kỳ 1, chuẩn bị kiến thức học kỳ 2. Sau Tết nguyên đán, các trường triển khai nội dung kiến thức của học kỳ 2 theo kế hoạch năm học.

Cùng với việc dạy học trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các trường phối hợp với phụ huynh quản lý chặt chẽ học sinh trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Cũng theo ông Tiến, đến thời điểm này, nhiều trường trên địa bàn thành phố chủ động dạy học trực tuyến, dạy học từ xa, nhất là với học sinh cuối cấp để bảo đảm nội dung ôn luyện cho học sinh.

Trước đó, UBND TP.Hải Phòng có Văn bản số 624/UBND-VX ngày 28.1.2021 đồng ý với đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép học sinh nghỉ học từ ngày 29.1.2021 đến khi có chỉ đạo tiếp theo để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nguyễn Hùng - Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng hỗ trợ người cách ly 200.000 đồng/người/ngày trong 7 ngày Tết

Mai Dung |

TP.Hải Phòng sẽ hỗ trợ thêm cho người cách ly y tế tập trung và nhân viên phục vụ trong các Khu cách ly tập trung 200.000 đồng/người/ngày trong 7 ngày Tết từ ngày 10 đến 16.2.2021.

100% trường hợp cách ly tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung - Mai Chi |

Chiều 30.1, thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hải Phòng, 100% trường hợp hiện cách ly y tế tại Bệnh viện Trẻ em đều cho kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2.

Hải Phòng: 160 ca F1 ở Bệnh viện Trẻ em âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Mai Dung - Mai Chi |

Tất cả các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm COVID-19 ở Hải Phòng (bệnh nhân 1561) và những ca nằm cùng tại Khoa hô hấp với bệnh nhân đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hải Phòng hỗ trợ người cách ly 200.000 đồng/người/ngày trong 7 ngày Tết

Mai Dung |

TP.Hải Phòng sẽ hỗ trợ thêm cho người cách ly y tế tập trung và nhân viên phục vụ trong các Khu cách ly tập trung 200.000 đồng/người/ngày trong 7 ngày Tết từ ngày 10 đến 16.2.2021.

100% trường hợp cách ly tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng âm tính SARS-CoV-2

Mai Dung - Mai Chi |

Chiều 30.1, thông tin từ Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Hải Phòng, 100% trường hợp hiện cách ly y tế tại Bệnh viện Trẻ em đều cho kết quả âm tính lần 1 SARS-CoV-2.

Hải Phòng: 160 ca F1 ở Bệnh viện Trẻ em âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Mai Dung - Mai Chi |

Tất cả các trường hợp tiếp xúc trực tiếp với ca nhiễm COVID-19 ở Hải Phòng (bệnh nhân 1561) và những ca nằm cùng tại Khoa hô hấp với bệnh nhân đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.