Quảng Nam, Đà Nẵng: Không tổ chức lễ khai giảng, lùi thời gian năm học mới

Thuỳ Trang – Thanh Chung |

Nếu Bộ GDĐT không thay đổi kế hoạch khai giảng năm học 2020-2021, ngành giáo dục Quảng Nam tính toán sẽ cho học sinh ở khu vực không có dịch bệnh COVID-19 đi học đúng như dự kiến nhưng sẽ không tổ chức lễ khai giảng. Trong khi đó, Sở GDĐT Đà Nẵng đang phải căng mắt theo dõi diễn biến dịch từng ngày và xây dựng nhiều kịch bản. Tuy nhiên, an toàn học sinh và giáo viên vẫn được đặt lên hàng đầu.

An toàn vẫn đặt trên hết

Chỉ còn khoảng 15 ngày nữa, mùa khai trường năm học 2020 – 2021 sẽ diễn ra theo kế hoạch của Bộ GDĐT công bố trước đợt dịch bùng phát lần 2. Mặc dù đến nay, số ca mắc COVID-19 tại tâm dịch Đà Nẵng đang giảm dần nhưng diễn biến dịch lại phức tạp ở các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương… Có những ca bệnh chưa rõ nguồn lây. Thậm chí, tại Quảng Nam, một thầy giáo sau khi coi thi tốt nghiệp THPT xong mới được phát hiện mắc COVID-19 ra khiến cả trăm người,  trong đó có học sinh phải cách ly. Sự việc đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho phụ huynh, học sinh lẫn giáo viên.

Cô Nguyễn H. trường THPT Nguyễn Dục, huyện Phú Ninh, Quảng Nam cho biết, nếu buộc phải đi dạy đúng lịch của Bộ thì tâm lý nhiều thầy cô vẫn lo lắng.

“Chúng tôi mong Sở sớm có văn bản chỉ đạo về việc sẽ khai giảng đúng lịch hay chuyển qua hình thức học trực tuyến để giáo viên có thời gian chuẩn bị tinh thần cũng như các giáo án phù hợp với điều kiện học tập và giảng dạy” – Cô H. cho hay.

Trước thực tế đó, ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, Sở đang đề xuất năm nay tỉnh Quảng Nam sẽ không tổ chức lễ khai giảng như mọi năm.

“Vài ngày nữa, chúng tôi sẽ mời các hiệu trưởng họp để bàn về công tác giảng dạy từng địa phương cho phù hợp cũng như lễ khai giảng sắp đến. Việc đi học lại cũng tùy thuộc vào từng nơi. Sở sẽ phối hợp với các địa phương rà soát thật kỹ, những nơi nào đảm bảo an toàn về phòng chống dịch thì sẽ cho phép khai trường vào ngày 5.9 nhưng vẫn hạn chế tiếp xúc và giữ khoảng cách tối đa trong lớp học. Đối với những nơi đang cách ly xã hội, không đảm bảo an toàn về dịch bệnh thì cho học sinh học trực tuyến, sau khi dịch được khống chế thì cho các em học ngoại khóa ôn lại kiến thức”.

Giảm tải chương trình, dịch đến đâu dịch chuyển đến đó

Vừa là phụ huynh của con, vừa là cô giáo tại một trường mầm non ở quận Sơn Trà, chị Thanh Thảo, ngụ quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho rằng, Bộ GDĐT nên tính phương án tiếp tục giảm tải chương trình học tuỳ vào thời gian dịch bệnh kéo dài như học kỳ 2 của năm học 2019-2020.

“Chúng ta đã giảm tải được một học kỳ thì những học kỳ tiếp theo cũng có thể làm tương tự. Học sinh học đến đâu thì từng trường căn cứ để ra đề thi ra đến đó. Tôi cũng cho rằng không nên thực hiện dạy học trực tuyến với học sinh cấp 1, cấp 2. Các cháu còn nhỏ, chương trình học không quá nặng, việc học online với 30, 40 em khiến  giáo viên không quản lý được chất lượng dạy học. Hơn nữa, không phải gia đình nào cũng có điều kiện về thời gian vẫn vật chất để các con có thể học trực tuyến. Tốt nhất, trong thời gian này, chúng ta tập trung chống dịch, không gây sức ép học hành cho trẻ lẫn cha mẹ” – chị Thảo chia sẻ.

Ông Mai Tấn Linh – Phó Giám đốc Sở GDĐT Đà Nẵng cho biết: “Sở đang xây dựng nhiều phương án để tuỳ vào tình hình dịch bệnh sẽ triển khai. Ví dụ như chúng ta sẽ cho học sinh đi học lại nếu không còn ca mắc COVID-19 nhưng sẽ không tổ chức khai giảng, không chào cờ và tăng cường phòng dịch như năm học trước. Hoặc, nếu dịch bệnh vẫn kéo dài, Đà Nẵng cũng có thể sẽ lùi thời gian bắt đầu năm học mới. Tôi cho rằng điều này hoàn toàn bình thường vì kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua chúng ta cũng đã phải dời lại. Dĩ nhiên, chúng tôi phải tính toán kỹ về quyền lợi của học sinh nhưng quan trọng bây giờ vẫn là sự an toàn. Còn việc thi cử hay khai giảng năm học, chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, dịch bệnh được khống chế thì chúng tôi sẽ thực hiện ngay”.

Đà Nẵng miễn học phí 4 tháng đầu năm học 2020 – 2021

Sở GDĐT Đà Nẵng đã có văn bản gửi các Phòng GDĐT, các trường trên địa bàn về việc thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ và thực hiện công khai các nội dung trong năm học 2020 - 2021. Trong đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID – 19, HĐND Đà Nẵng đã thống nhất theo đề xuất của UBND thành phố về hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh THCS, THPT trong bốn tháng năm học 2020 - 2021.

Cụ thể, trẻ mầm non, học sinh các trường THCS, THPT công lập và ngoài công lập sẽ được hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021. Quyết định này không áp dụng đối với trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT thuộc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Các đối tượng nêu trên sẽ được hỗ trợ 4 tháng học phí học kỳ 1 là tháng 9, 10, 11, 12.2020 của năm học 2020 – 2021. Những trường hợp được giảm học phí theo những chính sách của Trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2020 - 2021. Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị, trường học không thu học phí công lập bốn tháng học kỳ 1 năm học 2020 - 2021. Đơn vị nào đã thu học phí thì phải hoàn trả lại ngay cho phụ huynh, học sinh.

Thuỳ Trang – Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Lên kịch bản tổ chức lễ khai giảng online

Đặng Chung |

Theo khung kế hoạch năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành, 23 triệu học sinh trên cả nước sẽ chính thức tựu trường từ 1.9 và khai giảng năm học mới vào 5.9. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương đã lên kế hoạch lùi ngày khai giảng, để bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Quảng Ninh công bố chính thức lịch khai giảng năm học mới 2020 -2021

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Giáo dục 24/7: Thông tin mới lịch khai giảng, lịch học các tỉnh thành

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục mới nhất 14.8: Hơn 500 sinh viên nguy cơ bị buộc thôi học vì nợ bằng tốt nghiệp THPT; Lịch học, lịch khai giảng mới nhất các tỉnh thành;... có trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lên kịch bản tổ chức lễ khai giảng online

Đặng Chung |

Theo khung kế hoạch năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành, 23 triệu học sinh trên cả nước sẽ chính thức tựu trường từ 1.9 và khai giảng năm học mới vào 5.9. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều địa phương đã lên kế hoạch lùi ngày khai giảng, để bảo vệ sức khỏe của học sinh.

Quảng Ninh công bố chính thức lịch khai giảng năm học mới 2020 -2021

Nguyễn Hùng |

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Giáo dục 24/7: Thông tin mới lịch khai giảng, lịch học các tỉnh thành

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục mới nhất 14.8: Hơn 500 sinh viên nguy cơ bị buộc thôi học vì nợ bằng tốt nghiệp THPT; Lịch học, lịch khai giảng mới nhất các tỉnh thành;... có trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động.