Quảng Nam cấp 4,6 tỉ đồng để giải cứu ngôi trường nợ lương, giảng viên ngừng việc tập thể

Hoàng Bin |

Liên quan đến vụ giảng viên ngừng việc tập thể vì bị nợ lương kéo dài, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam vừa được tỉnh bổ sung, hỗ trợ thêm 4,6 tỉ đồng để “giải cứu”.

Tỉnh cấp bổ sung, hỗ trợ 4,6 tỉ đồng

Thông tin với PV Lao Động tối ngày 26.1, ông Huỳnh Tấn Tuấn – Hiệu trưởng Trường CĐYT Quảng Nam cho biết, trường vừa được tỉnh bổ sung, hỗ trợ thêm 4,6 tỉ đồng.

Nợ lương NLĐ, Trường CĐYT Quảng Nam được UBND tỉnh cấp hơn 5,8 tỉ đồng để “giải cứu“. Ảnh Hoàng Bin.
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Trường CĐYT tỉnh giải quyết nợ lương NLĐ trong tháng 1.2023. Ảnh Hoàng Bin.

Tính cả 2 đợt, tỉnh đã cấp cho trường tổng cộng hơn 5,8 tỉ đồng, để đảm bảo chi trả lương cho người lao động (NLĐ) trước ngày 31.1.2024.

“Khoản tiền này cùng với nguồn tạm ứng đủ để nhà trường chi trả nợ lương và BHXH 6 tháng cho NLĐ, còn nợ lại tiền phụ cấp 10 tháng (hơn 1,4 tỉ đồng). Cuối ngày 26.1, nhà trường đã trả nợ lương, BHXH 2 tháng cho NLĐ. Nợ lương 4 tháng còn lại sẽ được giải ngân trong vài ngày tới” – Hiệu trưởng nhà trường nói.

“Dự kiến Tết này, trường không có thưởng Tết cho NLĐ. Nhưng trong bối cảnh khó khăn, liên tục nợ lương thời gian qua, nhà trường xác nhận sẽ chi trả nợ lương 6 tháng ngay trước Tết cũng khiến chúng tôi rất phấn khởi” – 1 giảng viên chia sẻ.

NLĐ Trường CĐYT Quảng Nam (áo đỏ) phản ánh tình trạng bị nợ lương kéo dài với PV Lao Động. Ảnh: Hoàng Bin.
NLĐ Trường CĐYT Quảng Nam (áo đỏ) phản ánh tình trạng bị nợ lương kéo dài với PV Lao Động. Ảnh: Hoàng Bin.

Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, thời điểm hiện nay gần đến Tết Nguyên đán nên việc giải quyết nợ lương cho cán bộ, viên chức và NLĐ của Trường CĐYT Quảng Nam là rất cần thiết.

Đối với khoản kinh phí còn thiếu so với nhu cầu của trường (hơn 1,4 tỉ đồng), tỉnh đã chỉ đạo nhà trường làm việc với cán bộ nhân viên và NLĐ của trường để thống nhất khoanh nợ và có hướng giải quyết trong thời gian tới, không để phát sinh khiếu nại, khiếu kiện.

Kiến nghị tỉnh giao kinh phí theo biên chế

Như Lao Động đã phản ánh, do sai phạm trong quản lý tài chính và tuyển sinh không đạt chỉ tiêu nhiều năm, Trường CĐYT Quảng Nam bị hụt thu, dẫn đến nợ lương, BHXH và chế độ phụ cấp của hơn 100 NLĐ từ tháng 7.2023 đến nay, tổng cộng hơn 7,6 tỉ đồng. Nợ lương kéo dài khiến giảng viên của trường quyết định ngừng việc tập thể.

Theo kế hoạch năm 2024, tỉnh Quảng Nam giao cho Trường CĐYT tỉnh 220 chỉ tiêu tuyển sinh mới 2 hệ cao đẳng và trung cấp. Tổng số sinh viên đào tạo toàn trường khoảng 500 sinh viên.

Nhằm đảm bảo hoạt động, dự kiến ngân sách tỉnh phân bổ cho trường khoảng 10,8 tỉ đồng. Trong khi nhu cầu kinh phí của trường gần 16 tỉ đồng, phần thiếu hụt còn lại hơn 5 tỉ đồng, nhà trường tự cân đối nguồn thu để đảm bảo chi thường xuyên.

Trường CĐYT Quảng Nam được lãnh đạo tỉnh này đánh giá cao về bề dày thành tích giáo dục. Ảnh: Hoàng Bin.
Trường CĐYT Quảng Nam được lãnh đạo tỉnh này đánh giá cao về bề dày thành tích giáo dục. Ảnh: Hoàng Bin.

Ông Huỳnh Tấn Tuấn cho biết, năm 2023, nhà trường thu gần đạt 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, sang năm 2024 dự báo sẽ khó khăn, bởi vì các em sinh viên thuộc đối tượng giảm học phí đối với các ngành nghề độc hại, nguy hiểm nên nguồn thu dự kiến sẽ giảm.

“Hiện cơ chế giao ngân sách cho nhà trường theo chỉ tiêu tuyển sinh, trong bối cảnh tuyển sinh khó khăn, nếu không đạt thì dễ lặp lại tình trạng thâm hụt ngân sách. Do đó, nhà trường đã kiến nghị tỉnh giao theo biên chế hoạt động” – ông Huỳnh Tấn Tuấn nói.

Sau khi giải quyết nợ lương 6 tháng (từ tháng 7 – 12.2023) cho NLĐ, Trường CĐYT Quảng Nam sẽ tiếp tục làm thủ tục tạm ứng nguồn 2024 để chi trả lương tháng 1 và tháng 2 cho NLĐ.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Trong tháng 1.2024, Quảng Nam trả nợ lương cho giảng viên ngừng việc

Hoàng Bin |

HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết thống nhất việc giải quyết lương, chế độ chính sách của người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam chậm nhất vào ngày 31.1.2024.

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu chấm dứt tình trạng nợ lương người lao động

Hoàng Bin |

“Phải chấm dứt ngay tình trạng nợ lương người lao động (NLĐ) trong các đơn vị sự nghiệp công lập và không để tái diễn” – ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh ủy Quảng Nam nói về vấn đề nợ lương thời gian qua trên địa bàn.

Giảng viên ngừng việc tập thể ở Quảng Nam được trả nợ tháng lương đầu tiên

Hoàng Bin |

Liên quan đến vụ nợ lương khiến giảng viên ngừng việc tập thể, hơn 100 người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam vừa được nhà trường trả nợ tháng lương đầu tiên, hiện vẫn còn bị nợ 5 tháng lương.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Lâm Đồng hợp thức hóa cho khách sạn 5 sao xây dựng không phép

Bảo Lâm - Hải Lam |

Lâm Đồng - Phải được cơ quan đủ thẩm quyền cấp phép rồi mới xây dựng - đó là quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại dự án khách sạn 5 sao, Merperle Dalat Hotel - có quy mô lớn nhất thành phố Đà Lạt thì diễn biến theo chiều hướng ngược lại là... xây dựng không phép trước; chỉ khi bị phát hiện mới tiến hành xin hợp thức hóa vi phạm.

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Lên vùng cao đi chợ Xuân ở xã vùng 3 duy nhất của TP Hoà Bình

Đinh Đại |

Phiên chợ Xuân ở xã Độc Lập, xã vùng 3 duy nhất của TP Hòa Bình vừa đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức với nhiều gian hàng và hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc vùng cao.

Công trường sân vận động lớn nhất Thái Nguyên những ngày cận Tết

Nguyễn Tùng |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất của tỉnh Thái Nguyên vẫn có hàng trăm công nhân, kỹ sư đang thi công đảm bảo tiến độ dự án.

Trong tháng 1.2024, Quảng Nam trả nợ lương cho giảng viên ngừng việc

Hoàng Bin |

HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết thống nhất việc giải quyết lương, chế độ chính sách của người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam chậm nhất vào ngày 31.1.2024.

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu chấm dứt tình trạng nợ lương người lao động

Hoàng Bin |

“Phải chấm dứt ngay tình trạng nợ lương người lao động (NLĐ) trong các đơn vị sự nghiệp công lập và không để tái diễn” – ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh ủy Quảng Nam nói về vấn đề nợ lương thời gian qua trên địa bàn.

Giảng viên ngừng việc tập thể ở Quảng Nam được trả nợ tháng lương đầu tiên

Hoàng Bin |

Liên quan đến vụ nợ lương khiến giảng viên ngừng việc tập thể, hơn 100 người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam vừa được nhà trường trả nợ tháng lương đầu tiên, hiện vẫn còn bị nợ 5 tháng lương.