Quảng Bình điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học năm học 2021-2022

Tường Vân |

Ngày 3.9, UBND tỉnh Quảng Bình đã ký ban hành công văn về việc điều chỉnh thời gian tổ chức dạy học năm học 2021-2022.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất thời gian tổ chức dạy học với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 20.9.

Riêng với lớp 9 và lớp 12 cần nghiên cứu áp dụng hình thức dạy học trực tuyến thông qua Đài phát thanh - Truyền hình Quảng Bình, tổ chức ngày 6 - 20.9.2021.

UBND tỉnh giao Sở GDĐT căn cứ tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh và điều kiện của học sinh các vùng miền, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc ít người, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để có hình thức dạy học phù hợp, đảm bảo an toàn, chống dịch COVID-19 và báo cáo trước ngày 15.9.2021 để UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở GDĐT các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện những nội dung trên.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Tích cực xây dựng mô hình trường học trực tuyến, sẵn sàng đón năm học mới

Vân Trang |

Nhằm thiết lập nền tảng quản lý, dạy học đồng bộ và hiệu quả, nhiều trường học tại Hà Nội đã chủ động ứng dụng công nghệ mới để xây dựng mô hình trường học trực tuyến. Qua đó, nỗ lực thực hiện "nhiệm vụ kép" là ổn định chất lượng giảng dạy và đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19.

Học sinh Hà Nội háo hức nhận sách giáo khoa mới

Vân Trang |

Sau bao thời gian đợi chờ, nhiều học sinh tại Hà Nội vui mừng khi được nhận sách giáo khoa, đồ dùng học tập, chuẩn bị cho năm học mới.

Ninh Bình chủ động các phương án dạy học theo diễn biến của dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh và cán bộ, giáo viên khi bước vào năm học mới, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã xây dựng phương án, kế hoạch dạy học theo từng diễn biến cụ thể của dịch bệnh COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tích cực xây dựng mô hình trường học trực tuyến, sẵn sàng đón năm học mới

Vân Trang |

Nhằm thiết lập nền tảng quản lý, dạy học đồng bộ và hiệu quả, nhiều trường học tại Hà Nội đã chủ động ứng dụng công nghệ mới để xây dựng mô hình trường học trực tuyến. Qua đó, nỗ lực thực hiện "nhiệm vụ kép" là ổn định chất lượng giảng dạy và đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19.

Học sinh Hà Nội háo hức nhận sách giáo khoa mới

Vân Trang |

Sau bao thời gian đợi chờ, nhiều học sinh tại Hà Nội vui mừng khi được nhận sách giáo khoa, đồ dùng học tập, chuẩn bị cho năm học mới.

Ninh Bình chủ động các phương án dạy học theo diễn biến của dịch COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh và cán bộ, giáo viên khi bước vào năm học mới, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã xây dựng phương án, kế hoạch dạy học theo từng diễn biến cụ thể của dịch bệnh COVID-19.