Quản trị tại các trường học vốn nặng về bao cấp, thiên về chấp hành

HUYÊN NGUYỄN |

Quản trị nhà trường lâu nay vẫn nặng về bao cấp, thiên về chấp hành các mệnh lệnh từ cấp trên chỉ đạo xuống và rất ít sự sáng tạo, chủ động, chính vì thế, chuẩn hiệu trưởng sẽ thúc đẩy quản lý của người đứng đầu nhà trường, giúp trường học phát triển tốt hơn, đại diện Bộ GDĐT cho hay.

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục; Trưởng nhóm xây dựng chuẩn Hiệu trưởng phổ thông cho biết: Trước đây, Bộ GDĐT đã quy định chuẩn hiệu trưởng qua các Thông tư 29 (năm 2009) về chuẩn hiệu trưởng trường trung học và Thông tư 14 (năm 2010) về chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học. Như vậy, 2 thông tư này đã thực hiện cách đây đã 7 - 8 năm.

PGS.TS Đặng Thị Thanh Huyền đánh giá: Về quản trị nhà trường lâu nay vẫn nặng về bao cấp, thiên về chấp hành các mệnh lệnh từ cấp trên chỉ đạo xuống và rất ít sự sáng tạo, chủ động. Trong bối cảnh mới về tăng cường tự chủ và trách nhiệm giải trình thì các trường được tăng tính tự chủ hơn. Đặc biệt là để thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực của học sinh.  Vì thế, nhu cầu thay đổi là tất yếu.

Dự thảo chuẩn hiệu trưởng lần này có rất nhiều thay đổi theo hướng làm thay đổi hoàn toàn năng lực quản lý vốn nặng về hành chính của hiệu trưởng trước đây sang yêu cầu phải tạo một môi trường động lực để học sinh, giáo viên và tất cả mọi hoạt động trong nhà trường phải giúp phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh một cách tốt nhất. Đó là tư tưởng chủ đạo của chuẩn hiệu trưởng lần này.

Xây dựng chuẩn hiệu trưởng sẽ giúp hiệu trưởng các đơn vị có thể quản lý nhà trường tốt hơn và kết quả học tập của học sinh tốt hơn. Hướng hiệu trưởng tới việc lãnh đạo nhà trường dân chủ, công bằng và có trách nhiệm hơn; tạo ra người lãnh đạo quanh mình chứ không phải mình là một người lãnh đạo duy nhất trong nhà trường. Chuẩn hiệu trưởng lần này cũng đòi hỏi hiệu trưởng phải có hoạt động để tạo ra một nhà trường thành công. Điều này thể hiện qua người học.

“Cứ xây được một ngôi trường to, đầy đủ tiện nghi nhưng rất ít học sinh thì không phải là một ngôi trường thành công. Trường học thành công không tập trung vào hình thức bề ngoài mà phải chú trọng đến phương tiện cơ sở vật chất để thực hiện hoạt động dạy và học, giáo dục có chất lượng. Tất cả phương pháp dạy học, chia sẻ kinh nghiệm, quan hệ với cộng đồng, chia sẻ vai trò lãnh đạo, phát triển năng lực giáo viên thường xuyên liên tục trong nhà trường... sẽ tạo ra một nhà trường thành công mà hiệu trưởng phải kiến tạo được. Hiệu trưởng như 1 người thủ lĩnh, đứng đầu dẫn dắt cả một tổ chức. Với tiếp cận như vậy thì xây dựng chuẩn hiệu trưởng theo tiếp cận năng lực, phát triển nguồn nhân lực”, bà Huyền cho biết.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Trường để xảy ra lạm thu, bạo lực học đường sẽ bị “cắt” thi đua

Bích Hà |

Những trường để xảy ra tiêu cực trong thi cử, lạm thu, dạy và học thêm không đúng quy định, bạo lực học đường sẽ không được xét hoặc bị hạ thi đua.

Hiệu trưởng các trường phổ thông sẽ được “chấm điểm” như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo dự thảo quy định chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo 3 mức: Đạt, khá và tốt.

Sẽ soi xét hiệu trưởng bằng 5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng cần có 5 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí để “chấm điểm” về người nắm giữ chức danh này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trường để xảy ra lạm thu, bạo lực học đường sẽ bị “cắt” thi đua

Bích Hà |

Những trường để xảy ra tiêu cực trong thi cử, lạm thu, dạy và học thêm không đúng quy định, bạo lực học đường sẽ không được xét hoặc bị hạ thi đua.

Hiệu trưởng các trường phổ thông sẽ được “chấm điểm” như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo dự thảo quy định chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo 3 mức: Đạt, khá và tốt.

Sẽ soi xét hiệu trưởng bằng 5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng cần có 5 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí để “chấm điểm” về người nắm giữ chức danh này.