Quán quân Olympia duy nhất không đi du học và niềm đam mê với cờ shogi

HOÀI ANH |

Thế Trung chọn ở lại Việt Nam học tập và tập trung cho niềm đam mê với cờ shogi sau khi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.

Năm 2019, cái tên Trần Thế Trung được vang lên tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia với danh hiệu quán quân. Thế nhưng, khác với tất cả những nhà vô địch trước đó, Thế Trung quyết định ở lại Việt Nam học tập, thay vì đi du học. Hiện tại, em là sinh viên chuyên ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo tại trường Đại học RMIT Việt Nam (cơ sở Hà Nội).

Nam sinh cho hay, em tốt nghiệp THPT vào năm 2020 nhưng không thể đi du học Australia do đại dịch COVID-19. Sau đó, em có khoảng thời gian học online theo chương trình học của trường Swinburne, Australia. “Khi cảm thấy bản thân không phù hợp với chương trình học, em quyết định dừng lại. Em may mắn vì nhận được ủng hộ từ gia đình cũng như bạn bè về quyết định của mình” - Thế Trung nói.

Suốt 4 năm kể từ thời điểm đăng quang tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia, Thế Trung cho biết đã trải nghiệm cuộc sống ở vị trí khá đặc biệt - được nhiều người biết đến. Đây cũng là cơ hội giúp em thay đổi về suy nghĩ, cởi mở hơn khi được gặp gỡ và làm quen với nhiều người.

“Em hài lòng với cuộc sống và không nuối tiếc với quyết định không đi du học Australia. Em cũng hy vọng mọi người luôn tôn trọng quyết định này và cũng như ủng hộ sự lựa chọn của các quán quân Olympia khác” - Thế Trung chia sẻ.

 
Thế Trung hiện là sinh viên Đại học RMIT Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài học tập trên trường, Thế Trung còn dành nhiều tâm huyết cho cương vị Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Shogi Việt Nam với hơn 30 thành viên chính thức và 400 người tham gia trong nhóm cộng đồng.

Thế Trung cho biết, shogi (hay còn gọi là cờ tướng Nhật Bản) là môn cờ truyền thống, được coi là “quốc hồn, quốc túy”  tại Nhật Bản. Nam sinh biết đến với shogi từ năm lớp 6, khi đang tò mò tìm đọc một số bài viết về các loại cờ trên Wikipedia. Để tập tành chơi shogi, em tự tay làm những bộ cờ bằng bìa và rủ bạn chơi cùng.

“Từ nhỏ em đã được ông nội và bố dạy chơi cờ vua và cờ tướng, nhưng shogi có lẽ là bộ môn thú vị nhất em từng tiếp xúc qua. Luật chơi shogi có những điểm độc đáo và phức tạp - đặc biệt là nước thả quân. Khi chơi shogi,  quân cờ không bị “chết” mà sẽ trở thành quân của bên bắt và có thể được thả trở lại bàn cờ. Điều này khiến cho nhịp độ trò chơi trở nên nhanh và khó kiểm soát hơn các môn cờ thông thường” – nam sinh chia sẻ.

Em cũng đặc biệt thích tính nghi thức của bộ môn shogi. Cụ thể, khi bắt đầu ván cờ, hai kỳ thủ phải cúi chào nhau. Khi một bên bị chiếu hết, họ phải cúi đầu nhận thua thì ván cờ mới kết thúc. Những nghi thức này thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với đối thủ của mình.

Đến năm lớp 8, em được bố mẹ tặng bộ shogi đầu tiên và lên lớp 12 thì em đã tự mua cho bản thân một bộ shogi cỡ tiêu chuẩn. Shogi cũng giúp em rèn luyện trí tuệ, đặc biệt là khả năng tư duy, giải quyết vấn đề và rèn luyện sự bình tĩnh.

Năm 2020, em từng giành chiến thắng trong giải Tourney-To Series mùa 4 (giải đấu giao lưu quốc tế do kỳ thủ người Ba Lan Karolina Fortin lập ra nhằm khích lệ cộng đồng người chơi shogi trên toàn thế giới) ở hạng mục Tourney to Jouzu (dành cho kỳ thủ dưới 5-kyu).

 
Thế Trung (áo dài xanh) cùng các thành viên Câu lạc bộ Shogi Việt Nam. Ảnh: Vietnam Shogi Club

Hiện nay, Thế Trung vẫn đang trang trải học phí và sinh hoạt bằng tiền thưởng dành cho Quán quân Đường lên đỉnh Olympia trị giá 35.000 USD. Thời gian tới, em dự định sẽ hoàn thành bằng Cử nhân ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo, sau đó sẽ tìm kiếm công việc liên quan đến thiết kế đồ hoạ tại Việt Nam.

Còn với shogi, em mong muốn biến bộ môn này trở thành dự án khởi nghiệp của mình. Hiện hệ thống thi đấu chuyên nghiệp bộ môn này mới chỉ có tại Nhật Bản nên Thế Trung cùng các thành viên khác trong Câu lạc bộ Shogi Việt Nam đang bước đầu xây dựng hệ thống thi đấu bán chuyên với hai giải đấu xếp hạng tại Việt Nam.

“Mong muốn lớn nhất của em vẫn là đưa shogi Việt Nam lên thành môn thể thao chuyên nghiệp, được nhiều người biết đến” – nam sinh chia sẻ.

Thế Trung cũng đang học tiếng Nhật với mong muốn giao tiếp được với các kỳ thủ người Nhật để học hỏi thêm kinh nghiệm, cũng như biên dịch tài liệu shogi ra tiếng Việt.

HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ nhận thưởng 100 triệu đồng từ Thái Bình

TRUNG DU |

Chiều ngày 5.10, UBND tỉnh Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, vinh danh, khen thưởng Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) - sau chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Bàn về kiến thức lịch sử trong câu hỏi tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ |

Tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, câu hỏi liên quan đến kiến thức lịch sử trong phần thi Về đích của thí sinh Anh Đức nhận được nhiều ý kiến tranh cãi và bị cho là đáp án chưa chính xác. Tuy nhiên, phía ban tổ chức lại phát ra thông báo giải thích và khẳng định đáp án là chính xác. Báo Lao Động xin gửi tới bạn đọc bài phân tích của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ liên quan đến câu hỏi gây tranh cãi này.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia chia sẻ bí quyết học, ăn ngủ cùng sách

TRÀ MY |

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 là Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình). Nam sinh Thái Bình không ngần ngại để chia sẻ với mọi người bí quyết học tập và ôn luyện của mình.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ nhận thưởng 100 triệu đồng từ Thái Bình

TRUNG DU |

Chiều ngày 5.10, UBND tỉnh Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, vinh danh, khen thưởng Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) - sau chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Bàn về kiến thức lịch sử trong câu hỏi tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hùng Vĩ |

Tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, câu hỏi liên quan đến kiến thức lịch sử trong phần thi Về đích của thí sinh Anh Đức nhận được nhiều ý kiến tranh cãi và bị cho là đáp án chưa chính xác. Tuy nhiên, phía ban tổ chức lại phát ra thông báo giải thích và khẳng định đáp án là chính xác. Báo Lao Động xin gửi tới bạn đọc bài phân tích của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ liên quan đến câu hỏi gây tranh cãi này.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia chia sẻ bí quyết học, ăn ngủ cùng sách

TRÀ MY |

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2022 là Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình). Nam sinh Thái Bình không ngần ngại để chia sẻ với mọi người bí quyết học tập và ôn luyện của mình.