Quản lí dạy thêm, dạy liên kết, cần giải pháp tận gốc

Vân Trang |

Nhiều ý kiến phụ huynh, giáo viên cho rằng, dạy thêm, dạy liên kết không phải xấu. Điều quan trọng là cần giải pháp từ gốc để quản lí hoạt động này.

Tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành, nhiều năm nay, các trường học liên kết với đơn vị tư nhân bên ngoài, đưa các chương trình dạy học vào nhà trường: Tiếng Anh liên kết; Toán Tiếng Anh; Tiếng Anh khoa học,....

Sẽ không có gì đáng bàn nếu việc đăng kí lựa chọn là dựa trên nhu cầu và mong muốn của phụ huynh. Song, phản ánh tới Báo Lao Động, nhiều phụ huynh trên khắp cả nước đồng loạt cho rằng, trường học của con hiện đang thực hiện việc dạy thêm, dạy liên kết chưa đúng quy định. Cụ thể, các tiết học liên kết, học thêm được xếp chèn vào thời khoá biểu chính khoá, khiến phụ huynh khó lòng từ chối.

Chính vì vậy, phụ huynh đồng loạt kiến nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT các địa phương vào cuộc quyết liệt, kiểm soát chặt hơn nữa hoạt động dạy thêm, dạy liên kết hiện nay.

Thầy Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Khánh Hoà cho rằng, việc liên kết với trung tâm bên ngoài hay tổ chức giáo dục nước ngoài là một xu thế trong bối cảnh giáo dục ngày nay, nhằm nâng cao chất lượng dạy học, tận dụng nguồn lực để phát triển giáo dục.

Tuy nhiên, việc quản lý sự liên kết này như thế nào để đạt được mục đích là điều cần được phải kiểm tra giám sát, tránh việc lạm dụng hình thức liên kết nặng về yếu tố tài chính.

"Dù Bộ GDĐT đã có nhiều thông tư hướng dẫn tuy nhiên, các trường xếp lịch học không theo đúng quy định, đưa việc dạy các môn tự nguyện vào thời khóa biểu chính khóa gây ra quá tải, áp lực cho học sinh. Nhiều em học sinh không có nhu cầu cũng "buộc phải tự nguyện học", vì học theo thời khoá biểu chung của trường" - thầy Lực nói.

Nhiều trường chèn giờ dạy liên kết, học thêm vào chương trình chính khoá làm khó phụ huynh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Nhiều trường chèn giờ dạy liên kết, học thêm vào chương trình chính khoá làm khó phụ huynh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Để giải quyết tình trạng này, theo thầy Lực, cần phải có chế tài đủ mạnh. Các Phòng GDĐT, Sở GDĐT cần kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu nhà trường chấm dứt liên kết với những trung tâm không đảm bảo chất lượng.

Nhà trường không được xếp giờ học liên kết với trung tâm bên ngoài vào thời khoá biểu học chính khóa; không được ép buộc học sinh phải học dưới bất kỳ hình thức nào,...

Còn theo quan điểm của TS Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục, nếu đã bắt buộc phải có các lớp nâng cao, lớp học thêm trên khắp mọi ngôi trường thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là soi lại Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018. Chương trình cần phải chỉnh sửa cho phù hợp để học thêm là vô cùng thiểu số thay vì tràn lan như hiện nay.

"Điều thứ 2 cần làm là mở 1 tài khoản chung tại kho bạc nhà nước để các phụ huynh chuyển khoản tiền học cũng như các loại phí khác. Sau đó, Bộ Tài chính sẽ chuyển tiền xuống cho các trường theo đúng nhu cầu của trường. Hiểu đơn giản là việc này được thực hiện tương tự thu phí đường bộ VETC. Khi tất cả khoản thu cần thiết cho học sinh được chuyển về để nhà nước quản lý và phân phối, chắc chắn các hình thức thu chi sai trái sẽ chấm dứt" - bà Hương kiến nghị.

Sau loạt bài của Báo Lao Động về tình trạng dạy thêm, dạy liên kết biến tướng, nhiều tỉnh thành đã yêu cầu tạm dừng hoạt động dạy liên kết, dạy kỹ năng sống để rà soát, đánh giá lại hiệu quả liên kết.

Các Sở GDĐT cũng có động thái yêu cầu các trường tuyệt đối không chèn giờ dạy liên kết vào giờ học chính khoá nếu lớp không đủ 100% học sinh tự nguyện đăng kí.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng ở Hà Nội chỉ trả lời một nửa vấn đề về dạy liên kết

Nhóm PV |

Các trường công lập đua nhau thoả thuận với các đơn vị tư nhân, triển khai dạy liên kết. Phụ huynh than phiền việc đăng kí học theo tinh thần “buộc phải tự nguyện”.

Hà Nội yêu cầu các trường không chèn giờ dạy liên kết vào chính khoá

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tuyệt đối không chèn giờ dạy liên kết vào chính khoá nếu lớp đó không đủ 100% học sinh tự nguyện tham gia.

Hiệu trưởng tiết lộ lý do buộc phải chọn giải pháp dạy liên kết, dạy thêm

Võ Ngân Kỳ |

Không ít ý kiến cho rằng, việc nhà trường tổ chức dạy thêm, dạy liên kết nhằm mục đích trục lợi. Là người trong cuộc, một vị hiệu trưởng tại Nghệ An đã gửi đến Báo Lao Động lời giãi bày về những lý do trường học buộc phải lựa chọn giải pháp liên kết với các trung tâm để dạy tăng cường.

Ý kiến trái chiều về đề xuất nghỉ học thứ 7

Trang Hà |

Mới đây, tại hội nghị giao ban hiệu trưởng các trường THPT do Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức, nhiều hiệu trưởng đề xuất dạy 9 tiết/ngày, nghỉ học thứ 7. Đề xuất này nhận được sự quan tâm của học sinh trên cả nước.

Cầu vòm thép cao nhất Việt Nam như thân rồng bắc qua sông Đuống

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Với góc nhìn từ trên cao, cầu Kinh Dương Vương - cầu vòm thép cao nhất Việt Nam hiện ra như thân rồng cuộn hình chữ S, bắc qua sông Đuống.

Người bố kể giây phút giành lại mạng sống cho con trai sốt xuất huyết

Khánh Linh |

Tận mắt chứng kiến con lâm vào nguy kịch vì sốt xuất huyết, đến giờ phút này, khi nhìn thấy cậu con trai đang chạy nhảy ngoài sân, anh Đỗ Văn Chính (xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa thể tin rằng, mình đã giành được mạng sống của con từ tay tử thần.

Giải pháp "đột phá của đột phá" sẽ giúp Yên Bái phát triển kinh tế

Long Nguyễn - Cao Tuân |

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định các giải pháp được coi là "đột phá của đột phá" trước hết sẽ giữ chân, sau đó thu hút người lao động trở về xây đắp quê hương.

Công ty của đại gia Quảng Ninh đóng du thuyền nghìn tỉ vượt đại dương

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau cặp du thuyền lớn nhất vịnh Hạ Long với tổng vốn đầu tư khoảng 35 triệu USD, trong đó một tàu vừa khánh thành, một sẽ ra mắt trong vài tháng nữa, tập đoàn sở hữu cặp du thuyền này đã lên kế hoạch đóng chiếc siêu du thuyền thứ 3 đủ sức vượt đại dương.

Hiệu trưởng ở Hà Nội chỉ trả lời một nửa vấn đề về dạy liên kết

Nhóm PV |

Các trường công lập đua nhau thoả thuận với các đơn vị tư nhân, triển khai dạy liên kết. Phụ huynh than phiền việc đăng kí học theo tinh thần “buộc phải tự nguyện”.

Hà Nội yêu cầu các trường không chèn giờ dạy liên kết vào chính khoá

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tuyệt đối không chèn giờ dạy liên kết vào chính khoá nếu lớp đó không đủ 100% học sinh tự nguyện tham gia.

Hiệu trưởng tiết lộ lý do buộc phải chọn giải pháp dạy liên kết, dạy thêm

Võ Ngân Kỳ |

Không ít ý kiến cho rằng, việc nhà trường tổ chức dạy thêm, dạy liên kết nhằm mục đích trục lợi. Là người trong cuộc, một vị hiệu trưởng tại Nghệ An đã gửi đến Báo Lao Động lời giãi bày về những lý do trường học buộc phải lựa chọn giải pháp liên kết với các trung tâm để dạy tăng cường.