Quá tải học sinh, phụ huynh TPHCM chật vật tìm nơi học bán trú cho con

ANH NHÀN |

Năm học 2018 - 2019, TPHCM tăng 20.225 học sinh (HS) ở bậc mầm non, tăng 26.812 HS ở bậc tiểu học, chủ yếu diễn ra ở các quận - huyện vùng ven. 

Việc tăng đột biến học sinh trong năm nay khiến nhiều lớp học bị quá tải, sĩ số học sinh đã vượt xa so với quy định; còn phụ huynh thì chật vật trong việc tìm lớp học bán trú cho con em mình vì nhiều nơi cắt hẳn lớp bán trú do quá tải.

Cắt hẳn lớp bán trú, bỏ phòng chức năng để làm phòng học

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Tân Bình, năm nay trường có khoảng 7.655 học sinh nhập học vào lớp 1, tăng hơn 1.000 học sinh so với năm học 2017-2018, do vậy sĩ số bình quân khá đông, lên đến 42-43 học sinh/lớp. Số lượng học sinh tăng cao nên dẫn đến một số trường không đủ phòng sắp xếp cho học sinh học 2 buổi bán trú.

Chẳng hạn, cả hai trường tiểu học Nguyễn Văn Kịp và Tân Trụ tại phường 15, tất cả học sinh khối 1 đều chỉ học 1 buổi/ngày, cắt hẳn lớp bán trú để nhường phòng cho số học sinh tăng thêm. Tại phường 14 cũng tương tự, trường Trần Quốc Toản chỉ có 2 lớp khối 1 tăng cường tiếng Pháp là học 2 buổi/ngày, còn các lớp khác đều không tổ chức học bán trú. Do không học bán trú nên tất cả học sinh khối 1 phải học ngày thứ bảy để kịp chương trình.

Tình hình tại quận Tân Phú cũng không khá hơn. Vì số học sinh tăng đột biến số lượng học sinh học khối 1 học 2 buổi/ngày của quận trong năm học này giảm đáng kể. Chỉ có 4 trường tiểu học Tân Sơn Nhì, Hồ Văn Cường, Âu Cơ, Tân Hương là HS được học 2 buổi/ngày.

Thầy Võ Minh Thông - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Gò Vấp) cũng cho biết, năm nay học sinh khối lớp 1 của trường tăng đột biến. Để đảm bảo chỗ học, nhà trường đã tiến hành bỏ bớt các phòng chức năng để làm phòng học.

Tuy vậy, nhà trường vẫn giữ 6 lớp bán trú 2 buổi/ngày như năm ngoái trong khi số học sinh tăng cao nên không giải quyết hết nhu cầu của học sinh. Theo thầy Thông, đây là một việc đang khiến trường “đau đầu”. Sĩ số lớp học của trường là 50 học sinh/lớp đối với lớp bán trú và dưới 45 học sinh/lớp đối với lớp học 1 buổi/ngày.

Khổ sở tìm chỗ học “buổi chiều” cho con

Tại nhiều trường ở các quận - huyện như quận 12, Tân Phú, Thủ Đức, Gò Vấp, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh cũng rơi vào tình trạng quá tải vì chưa thể giải quyết nhu cầu học bán trú cho học sinh khối lớp 1 do số lượng tăng đột biến, sĩ số học sinh/lớp học đã vượt quá so với quy định về chuẩn trường tiểu học của Bộ GDĐT là 35 HS.

Nhiều trường không tổ chức lớp học bán trú nên khiến không ít phụ huynh “dở khóc dở cười”, như vậy đồng nghĩa với việc sau 1 buổi học, họ phải đón con về và tìm nơi gửi để không ảnh hưởng đến công việc. Từ đó, làm nảy sinh tình trạng hiện nay là nhiều phụ huynh chạy đôn chạy đáo tìm nơi cho con học thêm buổi chiều hoặc tìm cách để “lấp thời gian trống” của một buổi học còn lại của con.

Có mặt tại trường tiểu học trên địa bàn quận Bình Tân, hơn 10 giờ 30 phút đã có đông đảo phụ huynh đứng kín trước cổng trường chờ đón con em mình khi vừa học xong 1 buổi/ngày. Chị Thu Thảo có con đang học tại một trường tiểu học ở quận Tân Bình những ngày này đang tìm các lớp học thêm buổi chiều bên ngoài để gửi con vào học.

Theo đó, chị cùng một số phụ huynh đang tính đến phương án thuê người đưa rước con vì tính chất công việc không thể sắp xếp đón con vào buổi trưa được. Trái với chị Thảo, chị Thanh Hương (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh) đang làm công việc may tại nhà nên cứ đến trưa là chị lại tất tả đón con, theo chị Hương là hơi “vất vả” vì đưa đón nhiều lần nên tiến độ công việc của chị gần đây cũng giảm sút.

- Tại buổi làm việc mới đây với lãnh đạo thành phố, ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GDĐT TPHCM - cho biết, đến ngày 5.9, TPHCM có 882 phòng học mới đưa vào sử dụng, gồm 641 phòng học tăng thêm, xây thay thế 241 phòng học, với tổng mức đầu tư là 2.336 tỉ đồng.

TPHCM sẽ tiếp tục đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn có đủ chỗ học. Sở đề xuất thành phố tiếp tục ưu tiên bố trí vốn nâng cấp, mở rộng và duy tu các phòng học, đảm bảo đến năm 2020 đạt 300 phòng học/10.000 người dân trong độ tuổi đi học.

- Bình Dương: Phải dồn học sinh và giảm số lớp học 2 buổi. Năm học 2018-2019, đại diện Sở GDĐT tỉnh Bình Dương cho biết, toàn tỉnh hiện có khoảng 454.900 học sinh (HS) các cấp, tăng thêm 34.000 HS (trong đó ở cấp tiểu học tăng khoảng 20.000 cháu, THCS tăng khoảng 10.000 HS).

Khu vực tăng cao là nơi có nhiều khu công nghiệp và đô thị phát triển như thị xã Dĩ An, Thuận An, Bến Cát và TP.Thủ Dầu Một. Với tốc độ tăng trung bình 30.000 học sinh/năm như vậy, về cơ sở vật chất mỗi năm cũng cần xây dựng thêm ít nhất 30 trường học (mỗi trường 1.000 HS) mới đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tuy nhiên đầu năm học 2018-2019, tỉnh mới xây xong và đưa vào sử dụng thêm 14 trường học.

Như vậy, năm học 2018-2019 toàn tỉnh thiếu khoảng 20 trường học nên tỉnh phải dồn học sinh vào lớp để đảm bảo tất cả đều được đến trường. Nguyên nhân khiến việc xây dựng trường học chậm là do khó khăn trong việc sắp xếp quỹ đất cho giáo dục, nhất là ở thị xã Dĩ An và thị xã Thuận An.

Để đảm bảo tất cả học sinh đều được đến trường, tỉnh đã chỉ đạo các trường công lập rà soát bố trí quy mô lớp/trường, học sinh vượt quy định của Bộ GDĐT. Cụ thể như cấp tiểu học có đến 45-50 học sinh/lớp và thực hiện giảm số lớp học 2 buổi/ngày với các trường quá tải. ĐINH TRỌNG

ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Sĩ số học sinh lớp 1 lên tới 70 em/lớp, Sở GD-ĐT Hà Nội nói do bất khả kháng

Thành Trung |

Một số trường ở Hà Nội có sĩ số học sinh lớp 1 cao kỷ lục lên tới 70 em/1 lớp. Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu mỗi lớp chỉ tối đa không quá 35 học sinh.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Lo lớp học quá tải, cô - trò đều khổ

đặng chung |

Sau 2 tuần công bố, Dự thảo các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới  đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Ngoài yếu tố giáo viên, cơ sở vật chất để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới khiến nhiều người lo lắng.

"Chúng ta đang hiểu sai về quá tải, vì thế chương trình mới thực chất sẽ tăng tải"

HUYÊN NGUYỄN |

GS Đinh Quang Báo cho biết kiến thức tại Việt Nam mới chỉ bằng 70% so với các nước trên thế giới vì thế trong chương trình mới tăng lên 100% như các nước.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Sĩ số học sinh lớp 1 lên tới 70 em/lớp, Sở GD-ĐT Hà Nội nói do bất khả kháng

Thành Trung |

Một số trường ở Hà Nội có sĩ số học sinh lớp 1 cao kỷ lục lên tới 70 em/1 lớp. Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu mỗi lớp chỉ tối đa không quá 35 học sinh.

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Lo lớp học quá tải, cô - trò đều khổ

đặng chung |

Sau 2 tuần công bố, Dự thảo các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới  đã thu hút được sự quan tâm của dư luận. Ngoài yếu tố giáo viên, cơ sở vật chất để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới khiến nhiều người lo lắng.

"Chúng ta đang hiểu sai về quá tải, vì thế chương trình mới thực chất sẽ tăng tải"

HUYÊN NGUYỄN |

GS Đinh Quang Báo cho biết kiến thức tại Việt Nam mới chỉ bằng 70% so với các nước trên thế giới vì thế trong chương trình mới tăng lên 100% như các nước.