Phút thư giãn hiếm hoi của các phụ huynh chờ con thi vào 10

Vương Trần |

Sáng nay (9.6), hơn 76.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT do Sở GDĐT Hà Nội tổ chức. Trong khi chờ đợi các con trong phòng thi, khá nhiều phụ huynh đã cùng nhau trò chuyện để xóa đi sự lo lắng...
Trong khi chờ đợi các con vào phòng làm thủ tục và thi môn Ngữ văn sáng 9.6, nhiều phụ huynh đã cùng trao đổi, trò chuyện để bớt căng thẳng.
Tại điểm thi Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy), phụ huynh thường đứng thành từng nhóm trò chuyện cùng nhau. Hồi hộp, lo lắng cùng con là tâm lý chung của nhiều phụ huynh đưa con đi thi.
Các phụ huynh thông tin lại về trường đăng ký vào cấp 3, điểm chuẩn của các năm về trước và thông tin về điểm thi thử của thí sinh trong lúc chờ đợi các thí sinh dự thi.
Trong cùng ngày 9.6, học sinh sẽ phải trải qua cả 2 môn thi chính thức. Buổi sáng, các em sẽ thi Ngữ văn, buổi chiều thi Toán. Điểm thi 2 môn này sẽ được nhân hệ số 2, cộng với điểm xét kết quả và rèn luyện các năm học THCS, điểm ưu tiên (nếu có) để làm căn cứ xét vào lớp 10 THPT.
Nhiều phụ huynh đã phải nghỉ làm buổi sáng để đưa các con đi thi, động viên tinh thần cho các con.
Cùng bố đưa anh đi thi tại Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy)
Theo Sở GDĐT Hà Nội, năm nay, toàn thành phố có trên 76.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập, nhưng tổng chỉ tiêu chỉ là 50.960. Đây là một trong những kỳ thi được dư luận đánh giá khá căng thẳng hiện nay.
Tại điểm thi THPT Cầu Giấy, từ sáng sớm hàng trăm phụ huynh đã đưa các con tới trường thi. Lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ thêm cho các thí sinh và phụ huynh.
Tập trung trò chuyện trước cổng trường khi các thí sinh chuẩn bị bước vào phòng thi.
Phụ huynh đợi con trước cửa điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Các phụ huynh cũng hồi hộp không kém các con.
Tiếng trống trường thi đã điểm, không ít phụ huynh đã lựa chọn các quán giải khát, càphê ngồi đợi con. 

 

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chạy đua căng thẳng giành suất vào lớp 10 công lập của 76.000 thí sinh

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Sáng 9/6, 76.000 học sinh bắt đầu với môn văn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. Dù trước ngày thi, các điểm trường đã tổ chức buổi tư vấn nhưng theo ghi nhận của phóng viên, vẫn còn nhiều thí sinh quên thẻ dự thi, thí sinh mặc quần ngố - không đúng chuẩn trang phục đến điểm thi trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10. Ghi nhận của PV báo Lao Động tại điểm thi trường Amsterdam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cuộc chạy đua căng thẳng giành suất vào lớp 10 công lập của 76.000 thí sinh

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Sáng 9/6, 76.000 học sinh bắt đầu với môn văn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. Dù trước ngày thi, các điểm trường đã tổ chức buổi tư vấn nhưng theo ghi nhận của phóng viên, vẫn còn nhiều thí sinh quên thẻ dự thi, thí sinh mặc quần ngố - không đúng chuẩn trang phục đến điểm thi trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10. Ghi nhận của PV báo Lao Động tại điểm thi trường Amsterdam.