Phú Yên: Nhiều học sinh khó đạt điểm cao với đề thi môn Ngữ văn năm nay

Hoài Luân |

Sáng 14.6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 đã tổ chức tại 15 điểm thi trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Ghi nhận tại các điểm thi cho thấy, công tác thi diễn ra an toàn, đúng quy chế. Đề thi môn Ngữ văn năm nay có sự phân hóa và hơi khó đối với các em học sinh.

Các thí sinh được gọi vào phòng để thi môn Ngữ văn tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Các thí sinh được cán bộ coi thi gọi vào phòng để thi môn Ngữ văn tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Trãi TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại tỉnh Phú Yên năm nay có 6.207 thí sinh tham gia. Theo ghi nhận, môn Ngữ văn vắng 72 thí sinh so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Tại các phòng thi, các thí sinh có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên trong kỳ thi năm nay. Tại đây, các cán bộ coi thi nhiệt tình hướng dẫn chỗ ngồi, ổn định tâm lý và hoàn thiện các bước để các thí sinh nhận đề thi đúng giờ.

Khảo sát các điểm thi trên địa bàn TP Tuy Hòa, đa số thí sinh đều cho rằng đề thi môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 không khó lắm, nhưng chỉ đạt khoảng từ 6-7 điểm.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Tuy Hòa), phần lớn thí sinh cho rằng đề thi môn Ngữ văn năm nay có sự phân hóa cho thí sinh. Em Nguyễn Phan Thanh Xuân lớp 9C, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi chia sẻ: “Đề Ngữ văn năm nay nằm ngoài dự đoán của em, nhưng cũng không khó lắm. Em làm xong sớm hơn thời gian 15 phút, nhưng chỉ được khoảng 7 điểm”.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi, em Phạm Minh Đăng, lớp 9C, Trường THCS Đinh Tiên Hoàng cho biết: “Với đề thi Ngữ văn năm nay, em làm đủ thời gian và nhưng chỉ được khoảng 6-7 điểm, chứ không cao hơn được”.

Theo cô Nguyễn Thị Hồng Thủy, Tổ trưởng tổ Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa), đề thi Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay cấu trúc đề thi không thay đổi so với những năm gần nay. Đề thi có sự phân hóa để đáp ứng mục tiêu tuyển sinh đầu vào cấp THPT.

Ở phần đọc hiểu, đây là ngữ liệu mới ngoài sách giáo khoa, nhưng các giáo viên dạy lớp 9 đều có thể ra đề thi thử cho học sinh của lớp mình nên học sinh không có gì khó khăn. Ở phần nhận biết, đọc hiểu, vận dụng phù hợp với học sinh nhưng có tính phân hóa rõ ràng. Đặc biệt ở câu 3 và câu 4 phần đọc hiểu. Riêng phần tập làm văn có 2 câu. Câu 1 là câu nghị luận xã hội, đề đưa ra một suy nghĩ về một vấn đề được rút ra từ phần đọc hiểu, đề này khá hay, nhưng tương đối khó với học sinh. Câu 2 về nghị luận văn học, học sinh khó đạt điểm cao, vì câu này nằm trong chương trình học kỳ 1.

Cô Thủy cho biết thêm, do trong thời gian dịch COVID-19 các em chỉ học qua online nên có những em không đủ phương tiện để học thì kiến thức cũng có phần hạn chế. Nhìn chung đề Ngữ văn năm nay tương đối khó cho học sinh nên tỉ lệ học sinh đạt điểm 8-9 thì sẽ không cao.

Chiều nay, các thí sinh sẽ bước vào thi môn Toán trong thời gian 120 phút.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có phòng riêng cho học sinh F0, F1 thi vào lớp 10 công lập

Tường Vân |

HÀ NỘI - Học sinh thuộc diện F1, F0 tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập sẽ được bố trí phòng thi riêng, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

228 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022

Trang Hà |

Tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học trên cả nước ưu tiên phương thức xét học bạ THPT.

Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2022

Tường Vân |

PHÚ THỌ - Lao Động cập nhật đề thi, đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2022.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội có phòng riêng cho học sinh F0, F1 thi vào lớp 10 công lập

Tường Vân |

HÀ NỘI - Học sinh thuộc diện F1, F0 tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập sẽ được bố trí phòng thi riêng, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

228 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022

Trang Hà |

Tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học trên cả nước ưu tiên phương thức xét học bạ THPT.

Đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2022

Tường Vân |

PHÚ THỌ - Lao Động cập nhật đề thi, đáp án môn Toán thi vào lớp 10 tỉnh Phú Thọ năm 2022.