Phú Yên: Địa phương nào đảm bảo an toàn thì cho thi tốt nghiệp THPT đợt 1

Phương Uyên |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại Phú Yên các địa phương đảm bảo an toàn phòng chống dịch thì tổ chức thi đợt 1, các thí sinh và cán bộ coi thi phải được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngày 1.7, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ông Trần Hữu Thế và các thành viên họp triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, năm 2021 tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là 10.850 thí sinh. Toàn tỉnh cần 1.866 cán bộ giáo viên coi thi. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 từ ngày 23.6 đến nay toàn tỉnh có 176 cán bộ giáo viên tham gia kỳ thi đang cách ly F1, F2. Và 358 học sinh của tỉnh sau kỳ thi tuyển vào lớp 10 cũng đang là F1, F2.

Hiện Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh vẫn đang tiếp tục cập nhật, tổng hợp số lượng thí sinh dự thi và số lượng giáo viên thuộc các diện phân loại của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19 để UBND tỉnh quyết định trong việc tổ chức kỳ thi.

Đại diện ngành Giáo dục Phú Yên nhận định, kỳ thi sẽ đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn, nhất là việc đi lại, ăn uống cho thí sinh, cán bộ coi thi.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế yêu cầu "trước kỳ thi, ngành Y tế tỉnh phải tập trung nhân lực hoàn thành xét nghiệm cho thí sinh, cán bộ giáo viên coi thi. Địa phương nào đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch thì tổ chức cho thí sinh thi đợt 1 (ngày 7-8.7.2021). Các thí sinh thuộc diện F1, F2, F3 sẽ thi đợt 2, còn các thí sinh cư trú trong khu vực phong tỏa sẽ có cân nhắc quyết định cụ thể".

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Phú Yên, từ ngày 23.6 đến nay, tỉnh Phú Yên đã có 150 ca nhiễm SARS-CoV-2 phát hiện tại các khu vực: TP.Tuy Hòa (107 ca), huyện Sơn Hòa (32 ca), Thị xã Đông Hòa (6 ca), Sông Hinh (3 ca) và huyện Tuy An (2 ca). Đến 18h ngày 1.7, xã An Phú (TP. Tuy Hòa) thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16. Như vậy đến thời điểm này tỉnh Phú Yên có 2 địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15; có 21 khu vực và 2 xã bị phong tỏa, cách ly theo chỉ thị 16.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sẽ để các thí sinh thuộc diện F1, F2 và ở khu vực các ly y tế (F) do liên quan đến dịch COVID-19 tham gia dự thi tốt nghiệp THPT cùng đợt 1 và được bố trí dự thi tại điểm thi riêng.

UBND TPHCM chính thức quyết định: Vẫn thi tốt nghiệp đợt 1 cùng cả nước

Huyên Nguyễn |

UBND TPHCM chính thức quyết định thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, học sinh lớp 12 đủ điều kiện vẫn thi tốt nghiệp đợt 1 theo lịch của Bộ GDĐT.

Chinh phục bài thi Vật lí kì thi tốt nghiệp THPT theo mục tiêu điểm số

Tường Vân |

Chỉ còn ít ngày nữa, các thí sinh sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Thầy Nguyễn Thành Nam - Giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự - đưa ra gợi ý chiến thuật làm bài thi theo mục tiêu cụ thể.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sẽ để các thí sinh thuộc diện F1, F2 và ở khu vực các ly y tế (F) do liên quan đến dịch COVID-19 tham gia dự thi tốt nghiệp THPT cùng đợt 1 và được bố trí dự thi tại điểm thi riêng.

UBND TPHCM chính thức quyết định: Vẫn thi tốt nghiệp đợt 1 cùng cả nước

Huyên Nguyễn |

UBND TPHCM chính thức quyết định thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, học sinh lớp 12 đủ điều kiện vẫn thi tốt nghiệp đợt 1 theo lịch của Bộ GDĐT.

Chinh phục bài thi Vật lí kì thi tốt nghiệp THPT theo mục tiêu điểm số

Tường Vân |

Chỉ còn ít ngày nữa, các thí sinh sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Thầy Nguyễn Thành Nam - Giảng viên Học viện Kỹ thuật Quân sự - đưa ra gợi ý chiến thuật làm bài thi theo mục tiêu cụ thể.