Phụ huynh vật vã đi lấy lại tiền đã nộp vào Trường Lương Thế Vinh

Bích Hà |

Dù Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã có văn bản đề nghị Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh trả toàn bộ các khoản tiền, lệ phí đã thu khi học sinh rút hồ sơ, nhưng theo phản ánh của nhiều phụ huynh, họ không được trả lại đủ số tiền đã đóng góp.

Chưa năm nào Sở GDÐT Hà Nội phải ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh về tình hình tuyển sinh, còn phụ huynh quay cuồng, chóng mặt với cuộc đua rút-nộp hồ sơ nhập học cho con như năm nay. Cuộc đua này càng thêm căng thẳng và mệt mỏi khi một số trường ngoài công lập lợi dụng nỗi lo của phụ huynh để gây khó khăn, trục lợi.

Có trường tăng điểm chuẩn như “chơi chứng khoán”, có nơi chỉ nhận hồ sơ nếu phụ huynh đồng ý đóng một khoản phí lên tới  5-6 triệu đồng. Nếu phụ huynh rút hồ sơ, số tiền đã đóng coi như mất trắng.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dù Sở GDĐT Hà Nội đã chỉ đạo trường ngoài công lập phải tạo điều kiện, hoàn trả lại các khoản tiền, lệ phí đã thu khi học sinh rút hồ sơ, nhưng không phải trường nào cũng thực hiện nghiêm.

Đến sáng 5.7, trên website Trường Lương Thế Vinh vẫn có thông báo tiền phụ huynh đã đóng, nếu rút hồ sơ sẽ nộp lại Quỹ Khuyến học của nhà trường.
Đến sáng 5.7, trên website Trường Lương Thế Vinh vẫn có thông báo tiền phụ huynh đã đóng, nếu rút hồ sơ sẽ nộp lại Quỹ Khuyến học của nhà trường.

Nhiều phụ huynh gửi đến Báo Lao Động thông tin họ đã chầu chực cả ngày ở  Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh nhưng không thể lấy lại được tiền, hoặc chỉ được nhà trường trả một phần rất nhỏ trong số những khoản phụ huynh đã đóng góp.

“Sáng 4.7, tôi đến Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) xin rút hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 cho con. Khi đặt vấn đề muốn lấy lại số tiền hơn 6 triệu đồng đã đóng trước đó, nhà trường nói không trả. Đôi co rất lâu, tôi chỉ lấy lại được số tiền hơn 400.000 đồng, là tiền mua sách giáo khoa, còn lại trường kiên quyết không trả.

Ngồi đợi Hiệu trưởng tới 11h thì tôi nhận được câu trả lời: “Thứ 6 chúng tôi họp hội đồng quảng trị và sẽ lên gặp Sở báo cáo. Trường chúng tôi là trường dân lập, độc lập về tài chính,  Sở không cho chúng tôi một nghìn nào. Khoản kinh phí  hơn 6 triệu chúng tôi đã thông báo từ đầu là sẽ không trả lại, mà đưa vào Quỹ khuyến học của nhà trường. Giờ nhà trường nhất quyết không trả lại tiền thì chúng tôi phải làm sao?” – chị V.H.H (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Một số phụ huynh khác thì phản ánh, để đỡ mất công đến trường mà vẫn không thể lấy lại được tiền, họ gọi điện trước đến hỏi và nhận được câu trả lời là nhà trường sẽ không giải quyết cho những hồ sơ nào rút trước ngày 3.7.2018.

“Họ nói công văn chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội ra ngày 3.7, nên những phụ huynh rút hồ sơ trước ngày này nhà trường sẽ không giải quyết. Trong khi ngày 3.7 là hạn cuối nộp hồ sơ vào trường công lập, phụ huynh đều phải đi rút trước để kịp hạn nộp, sau 3.7 còn mấy người đi rút nữa. Trường không muốn trả tiền phụ huynh nên nghĩ ra chiêu lách văn bản chỉ đạo của Sở. Chẳng lẽ bây giờ chúng tôi đành chấp nhận mất tiền sao?” – chị Hồng Hà (quận Cầu Giấy) cho biết.

Một phụ huynh khác cũng chung cảnh ngộ, ngày 4.7 đã hai lần qua Trường Lương Thế Vinh nhưng không lấy lại được tiền. Sau khi trình bày rất lâu, phụ huynh này được trường trả lại 2 triệu đồng là tiền đồng phục và sách vở.

“Thật vô lý khi bắt phụ huynh phải đóng tiền học phí và xây dựng trường trong khi con tôi không học. Trường có thể giữ lại tiền phí tuyển sinh để chi cho cán bộ chứ không thể ép buộc lây tiền của phụ huynh học sinh như thế được”- phụ huynh này bức xúc.

Sở chỉ đạo phải trả, trường nhất định không nghe, còn phụ huynh ngậm ngùi chịu mất một khoản tiền không nhỏ. Cuộc đua tuyển sinh đầu cấp năm nay không chỉ gây mệt mỏi mà còn tốn kém cho phụ huynh. Phải chăng, trường ngoài công lập, được tự chủ là có quyền thích làm gì thì làm, kể cả trái chỉ đạo của Sở GDĐT Hà Nội? 

Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu Trường Lương Thế Vinh phải trả tiền cho học sinh rút hồ sơ

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) không đồng tình với việc Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) giữ lại các khoản phí mà phụ huynh đã nộp để làm Quỹ khuyến học của nhà trường.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh đau đầu với cách tuyển sinh của trường tư

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm chuẩn vào lớp 10 của một số trường ở Hà Nội lên xuống theo giờ… giống như sân chơi chứng khoán. Tặng điểm nếu nộp hồ sơ sớm, nộp trước các khoản phí, nếu rút hồ sơ không hoàn trả… là luật chơi riêng của nhiều trường THPT ngoài công lập đang khiến nhiều phụ huynh, học sinh đau đầu.

Bị phụ huynh tố gây khó khăn, trường Lương Thế Vinh nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Trước việc một số phụ huynh “tố” gây khó khăn trong rút hồ sơ, đại diện trường THCS-THPT Lương Thế Vinh khẳng định hoàn toàn không có việc này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu Trường Lương Thế Vinh phải trả tiền cho học sinh rút hồ sơ

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) không đồng tình với việc Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) giữ lại các khoản phí mà phụ huynh đã nộp để làm Quỹ khuyến học của nhà trường.

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Phụ huynh đau đầu với cách tuyển sinh của trường tư

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm chuẩn vào lớp 10 của một số trường ở Hà Nội lên xuống theo giờ… giống như sân chơi chứng khoán. Tặng điểm nếu nộp hồ sơ sớm, nộp trước các khoản phí, nếu rút hồ sơ không hoàn trả… là luật chơi riêng của nhiều trường THPT ngoài công lập đang khiến nhiều phụ huynh, học sinh đau đầu.

Bị phụ huynh tố gây khó khăn, trường Lương Thế Vinh nói gì?

HUYÊN NGUYỄN |

Trước việc một số phụ huynh “tố” gây khó khăn trong rút hồ sơ, đại diện trường THCS-THPT Lương Thế Vinh khẳng định hoàn toàn không có việc này.