Phụ huynh vào trường đặt máy quay lén tìm bằng chứng con bị bạo hành

Bích Hà |

Nghi ngờ con bị cô giáo bạo hành ở lớp học, phụ huynh Trường Tiểu học Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã bí mật lắp máy quay lén trong lớp học để giám sát, tìm bằng chứng.

17 phụ huynh lớp 2 Trường Tiểu học Trung Văn đã cùng ký vào đơn gửi đến các cơ quan chức năng, “tố” cô giáo chủ nhiệm là P.T.T.H (giáo viên của trường) có hành vi bạo hành với học sinh.

Theo phụ huynh, sự việc bắt đầu từ ngày 14.11, một phụ huynh phát hiện con đi học về có biểu hiện lạ, gặng hỏi thì con nói bị cô giáo chủ nhiệm đạp vào lưng trong nhà thể chất khi tập văn nghệ chào mừng ngày 20.11.

Khi kể với những phụ huynh khác, thì cũng nhận được thông tin là cô H còn đánh, giật tóc, xé vở, đạp vào bụng, vào bẹn nhiều học sinh khiến các em hoảng sợ.

Phụ huynh đã gửi đơn, cùng các bằng chứng thu thập được và mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để học sinh được học tập trong môi trường an vui, hạnh phúc.

 
Lãnh đạo Trường Tiểu học Trung Văn cho biết, những hình ảnh mà phụ huynh cung cấp chưa đủ căn cứ để xác định giáo viên bạo hành học sinh.

Về thông tin phụ huynh phản ánh, bà Giang Thanh Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Văn - xác nhận nhà trường có nhận được đơn tố cáo của 17 phụ huynh từ cuối tháng 11.2019. Nhà trường cũng đã báo cáo lên các cơ quan chức năng để xác minh thông tin phụ huynh.

Cũng theo lãnh đạo nhà trường, phụ huynh đã đặt máy quay lén trong lớp học 2B để ghi lại bằng chứng, tuy nhiên chứng cứ chưa rõ ràng nên chưa thể kết luận cô P.T.T.H có bạo hành trẻ hay không. Bước đầu, cô giáo chỉ có những hành vi vi phạm quy chế như làm việc riêng, sử dụng điện thoại trong lớp.

Sau khi xảy ra sự việc, cô H đã làm tường trình và kiểm điểm và đã có đơn xin nghỉ công tác chủ nhiệm tại lớp 2B. Đến thời điểm hiện tại, giáo viên này vẫn phủ nhận việc bạo hành học sinh.

Cũng liên quan đến sự việc, ngày 26.12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội đã thông tin bước đầu về đơn tố cáo của phụ huynh lớp 2B, Trường Tiểu học Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), cho rằng cô giáo chủ nhiệm lớp đã đánh học sinh.

Theo đó, sau khi có đơn thư phản ánh, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã cử cán bộ phối hợp cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm khẩn trương xác minh vụ việc.

Báo cáo ban đầu của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho thấy, những dữ liệu phụ huynh lớp 2B thuộc Trường Tiểu học Trung Văn cung cấp chưa đủ cơ sở kết luận có hay không việc giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh.

Hiện nhà trường đã cử giáo viên chủ nhiệm khác thay thế cô giáo bị tố cáo, để không làm gián đoạn và ảnh hưởng việc học của học sinh.

Ngoài ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm tiếp tục phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ sự việc.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Trẻ em bị bạo hành: Trách nhiệm lãnh đạo địa phương ở đâu?

phạm đông |

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em, nhưng theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Ninh Thị Hồng, hiện, công tác bảo vệ trẻ em chưa được các cấp chính quyền địa phương quan tâm đúng mức; việc giáo dục, tuyên truyền pháp luật chưa được coi trọng; trách nhiệm thực hiện của các cấp, ngành liên quan còn thiếu sự phối hợp đồng bộ.

Có cần thiết lập cảnh sát chuyên biệt bảo vệ trẻ em?

HÀ PHƯƠNG - ANH NHÀN |

Sau hàng loạt vụ việc trẻ em bị bạo hành, xâm hại, UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu thành lập lực lượng cảnh sát chuyên bảo vệ trẻ em.

Sắp công bố số vụ bạo hành tinh thần và thể xác với phụ nữ

Thành Trung |

Dù số liệu nghiên cứu mới thực hiện năm 2018 vẫn chưa được công bố, nhưng qua sơ bộ, số vụ bạo hành tinh thần và thể xác với chị em phụ nữ có giảm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trẻ em bị bạo hành: Trách nhiệm lãnh đạo địa phương ở đâu?

phạm đông |

Liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em, nhưng theo Phó Chủ tịch thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Ninh Thị Hồng, hiện, công tác bảo vệ trẻ em chưa được các cấp chính quyền địa phương quan tâm đúng mức; việc giáo dục, tuyên truyền pháp luật chưa được coi trọng; trách nhiệm thực hiện của các cấp, ngành liên quan còn thiếu sự phối hợp đồng bộ.

Có cần thiết lập cảnh sát chuyên biệt bảo vệ trẻ em?

HÀ PHƯƠNG - ANH NHÀN |

Sau hàng loạt vụ việc trẻ em bị bạo hành, xâm hại, UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu thành lập lực lượng cảnh sát chuyên bảo vệ trẻ em.

Sắp công bố số vụ bạo hành tinh thần và thể xác với phụ nữ

Thành Trung |

Dù số liệu nghiên cứu mới thực hiện năm 2018 vẫn chưa được công bố, nhưng qua sơ bộ, số vụ bạo hành tinh thần và thể xác với chị em phụ nữ có giảm.