Phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng được mời lên trường "họp riêng" vì tố lạm thu

Đặng Chung |

Diễn biến mới vụ Trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị phụ huynh phản đối vì lạm thu, một phụ huynh cho biết chị được mời lên trường "họp riêng" với hiệu trưởng, một số giáo viên và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của trường.

Hiệu trưởng chối trách nhiệm?

Kể từ khi hàng trăm phụ huynh có con học ở Trường Tiểu học Sơn Đồng “vây” cổng trường để phản đối các khoản thu-chi của nhà trường (4.9) đến nay đã tròn một tháng. Hiện phụ huynh vẫn đang hằng ngày “ngóng” kết luận chính thức của cơ quan chức năng về những khoản thu và trách nhiệm của người liên quan.

Diễn biến mới của vụ việc, chia sẻ với Lao Động, chị L.T.H (có con học tại Trường Tiểu học Sơn Đồng) bày tỏ lo lắng: Trong khi có hàng trăm phụ huynh cùng đứng lên “tố” các khoản thu – chi chưa minh bạch của nhà trường, thì mới đây tôi được nhà trường mời lên làm việc.

“Tôi khá bất ngờ khi được hiệu trưởng thông báo đến trường trao đổi”- chị H cho biết.

Phụ huynh này cũng chia sẻ, việc mình lên tiếng là vì quyền lợi của hàng nghìn học sinh và phụ huynh của trường, chứ không phải vì tư lợi cá nhân, hay do xúi giục. Chị mong các giáo viên trong trường không trù dập, hay gây khó dễ cho con mình. 

Chia sẻ về nội dung buổi họp với lãnh đạo nhà trường, chị H bày tỏ sự thất vọng: “Hiệu trưởng vẫn một mực phủ nhận trách nhiệm, nói rằng mình không liên quan đến những khoản nhà trường thu sai. Có việc thu là do giáo viên chủ nhiệm khi tiến hành họp phụ huynh đã thông tin, truyền đạt không đầy đủ đến phụ huynh dẫn đến hiểu lầm”.

 
Một số khoản tiền phụ huynh Trường Tiểu học Sơn Đồng đã đóng tại phòng tài vụ của trường, chứ không phải cho hội phụ huynh, hay giáo viên. 
 

Phụ huynh cũng cung cấp cho phóng viên tư liệu, file ghi âm của buổi trao đổi diễn ra gần 2 tiếng xoay quanh về các khoản thu-chi của trường.

Khi phụ huynh chất vấn về các khoản thu như phí bảo trì máy tính (150.000 đồng/học sinh), bảng tính thông minh (650.000 đồng/học sinh) lãnh đạo Trường Tiểu học Sơn Đồng nói đó là khoản tiền xã hội hóa. Tùy vào điều kiện kinh tế, ai thích đóng thì đóng, nhà trường không bắt buộc.

Tuy nhiên phụ huynh phản bác rằng, cả trường có một phòng máy tính khoảng 20 máy, nhà trường đã chia theo đầu học sinh, mỗi em phải đóng 150.000 đồng/năm.

Toàn trường có khoảng một ngàn học sinh, tính ra số tiền lên đến cả trăm triệu đồng chỉ để sửa máy tính trong một năm là quá nhiều. Đây không phải là năm đầu tiên nhà trường thu khoản tiền này.

Nhiều khoản thu khác khi phụ huynh chất vấn, hiệu trưởng cũng đều chối trách nhiệm, hoặc là cho rằng chưa thu, hoặc nói do lỗi của giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ tự ý thu-chi mà chưa báo cáo lãnh đạo nhà trường.

Không trung thực sẽ là tình tiết tăng nặng để xử lý

Liên quan đến những nội dung phụ huynh cung cấp cho phóng viên về buổi "họp riêng" với lãnh đạo nhà trường, chiều 4.10, phóng viên Lao Động đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng – để xác minh thông tin.

Bà Oanh xác nhận có mời một phụ huynh lên trao đổi, làm rõ thắc mắc của phụ huynh về các khoản thu chi.

Còn về thông tin phụ huynh nói rằng hiệu trưởng phủ nhận trách nhiệm, đổ lỗi cho giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh đã thu sai, bà Oanh từ chối bình luận và nói rằng hiện bà vẫn đang đợi kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng về vụ việc. 

Trước đó, chia sẻ với Lao Động về những khoản thu chi của Trường Tiểu học Sơn Đồng sau khi tiến hành kiểm tra xác minh, ông Đỗ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) khẳng định những phản ánh của phụ huynh với báo chí về những khoản thu của nhà trường là đúng.

Từ đầu năm học, nhà trường đã thu 12 khoản tiền của phụ huynh, trong đó có nhiều khoản thu sai quy định.

Ông Trung cũng thông tin, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Đồng đã thiếu trung thực, khi đã thu tiền của phụ huynh mà vẫn báo cáo lên trên là chưa thu. Đây sẽ là tình tiết tăng nặng để xử lý.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố lạm thu: Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng vì chưa trung thực

Đặng Chung |

Ông Đỗ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) khẳng định, nhiều khoản thu của Trường Tiểu học Sơn Đồng là sai quy định.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị “tố” lạm thu: Phụ huynh vẫn "ngóng" câu trả lời thỏa đáng

Đặng Chung |

Gần nửa tháng trôi qua, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thông tin Trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị tố lạm thu, đến nay phụ huynh vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức của lãnh đạo nhà trường và Phòng GDĐT huyện Hoài Đức về những khoản thu -chi đầu năm học.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị “tố” lạm thu: Được mời lên trả lại tiền, phụ huynh từ chối nhận

Đặng Chung |

Phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, ngày 7.9, họ nhận được đề nghị nhận lại một số khoản tiền đầu năm đã đóng, sau khi tố nhà trường lạm thu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị tố lạm thu: Sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng vì chưa trung thực

Đặng Chung |

Ông Đỗ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) khẳng định, nhiều khoản thu của Trường Tiểu học Sơn Đồng là sai quy định.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị “tố” lạm thu: Phụ huynh vẫn "ngóng" câu trả lời thỏa đáng

Đặng Chung |

Gần nửa tháng trôi qua, sau khi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thông tin Trường Tiểu học Sơn Đồng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị tố lạm thu, đến nay phụ huynh vẫn chưa nhận được câu trả lời chính thức của lãnh đạo nhà trường và Phòng GDĐT huyện Hoài Đức về những khoản thu -chi đầu năm học.

Trường Tiểu học Sơn Đồng bị “tố” lạm thu: Được mời lên trả lại tiền, phụ huynh từ chối nhận

Đặng Chung |

Phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, ngày 7.9, họ nhận được đề nghị nhận lại một số khoản tiền đầu năm đã đóng, sau khi tố nhà trường lạm thu.