Phụ huynh Trường Quốc tế Singapore phản đối việc thu học phí dạy online

Đặng Chung - Hoài Anh |

Ngày đầu tiên học sinh tiểu học và mầm non ở Hà Nội trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học để phòng dịch, nhiều phụ huynh  Trường Quốc Tế Singapore (quận Ba Đình, Hà Nội) đã tập trung tại cổng trường để phản đối chính sách thu học phí của nhà trường.

Phụ huynh nói trường tận thu

Từ sáng sớm 11.5, ngoài tất bật lo việc đưa đón con đi học trở lại, các phụ huynh Trường Quốc Tế Singapore (Vạn Bảo, quận Ba Đình, Hà Nội) còn lo lắng chuẩn bị cho buổi đối thoại với  nhà trường về vấn đề học phí trong suốt 3 tháng các con nghỉ học ở nhà.

Lo lắng là bởi, “một buổi đối thoại công khai” mới dừng ở mong muốn của phụ huynh. Họ hy vọng trong ngày “mở cửa trường trở lại”, họ sẽ được gặp trực tiếp giáo viên, lãnh đạo nhà trường để chia sẻ tâm tư, nói rõ nguyện vọng, thay vì gửi những tin nhắn, thư điện tử mà chưa nhận được phản hồi rõ ràng trong suốt thời gian qua.

Theo chị N.M.N.T (phụ huynh lớp 2C Trường Quốc Tế Singapore), từ đầu năm học, chị đã đóng 270 triệu đồng tiền học phí cho 4 học phần. Trong thời gian các con được nghỉ học, chị không thấy Trường Quốc Tế Singapore thông báo gì về chính sách tính học phí.

Video phụ huynh Trường Quốc tế Singapore phản đối chính sách thu học phí của trường.

“Đến tuần trước thì nhà trường gửi cho chúng tôi thông báo chỉ hoàn trả 20% học phí của học phần 3, với điều kiện học sinh tiếp tục học ở trường vào năm sau. Đây là sự phi lý, không thể chấp nhận được.

Nhà trường lấy lý do gì, cơ sở nào đưa ra con số đó để tận thu của phụ huynh 80% học phí trong thời gian các con nghỉ học để phòng dịch? Nếu ra điều kiện như thế, phụ huynh nào có nguyện vọng chuyển trường cho con thì sẽ coi như mất 100% học phí”- chị T nói.

 
Thông báo về việc thu học phí.

Theo các phụ huynh khác, khi triển khai dạy học online cho học sinh trong trường, theo đánh giá của phụ huynh là không chất lượng.

“Chương trình học online nhà trường không có thông báo cụ thể với phụ huynh, khiến chúng tôi phải rượt đuổi theo. Việc học online hệ tiếng Việt còn tạm chấp nhận được, nhưng hệ tiếng Anh thì vô cùng tệ, không có bài trước để  các con chuẩn bị...

Chúng tôi đã gửi email, tin nhắn để yêu cầu cuộc gặp, đối thoại với phụ huynh nhưng nhà trường không thực hiện. Vì lý do đó mà cực chẳng đã chúng tôi mới phải đến trường, làm điều này trong ngày các con trở lại trường”- phụ huynh Trường Quốc Tế Singapore nói trong bức xúc.

 
Biểu phí chương trình quốc tế của Trường Quốc tế Sinpapore.

"Chúng tôi cần lời giải thích rõ ràng"

Sau khi ổn định công tác đón học sinh trở lại trường, đại diện Trường Quốc Tế Singapore đã mời phụ huynh vào trường để đối thoại.

Theo các phụ huynh, họ đã đề nghị nhà trường có lời giải thích rõ ràng về cơ sở để ra thông báo thu 80% học phí trong thời gian học sinh nghỉ phòng dịch, về việc hoàn trả học phí bất hợp lí; bữa ăn bán trú của học sinh không giống như menu mà trường đưa ra...

“Chúng tôi mong muốn trường đưa ra một văn bản của của quan chức năng nói về việc học online của trường đạt tiêu chuẩn, để chúng tôi chắc chắn là con chúng tôi đã tiếp thu được kiến thức.

Thứ hai là giải quyết được vấn đề học phí, cơ sở nào mà được tận thu tới 80% như vậy.

Thứ ba, tại sao khi chúng tôi gửi thư, tin nhắn đến trường mà không nhận được phản hồi.

Thứ tư, tại sao trước khi triển khai học online, trường không bàn bạc thỏa thuận với phụ huynh về chi phí, đóng góp, có tính vào học phí đã đóng hay không? Chẳng lẽ trường đã thu đủ học phí của học sinh cả năm học, nên giờ tự cho mình cái quyền trả bao nhiêu cũng được”- phụ huynh kiến nghị.

Theo các phụ huynh, sau buổi đối thoại, họ chưa nhận được lời giải thích rõ ràng từ nhà trường.

“Trường cũng rất khó khăn” 

Trao đổi với Lao Động về những nội dung phụ huynh phản ánh, một đại diện trường Quốc tế Singapore cho biết, nhà trường đã tiếp nhận những kiến nghị của phụ huynh để chuyển cho bộ phận pháp chế. Bộ phận này sẽ có trách nhiệm dịch sang tiếng Anh để chuyển cho chủ đầu tư có văn phòng bên nước ngoài để giải quyết.

Cũng theo vị này, nhà trường có khoảng 50% giáo viên là người nước ngoài. Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch, nhà trường cũng rất khó khăn khi phải đi vay để trả lương cho giáo viên.

Trường quốc tế Singapore (hay được gọi là SIS) của tập đoàn Giáo dục KinderWorld (Singapore). Với học phí từ 185 triệu - 405 triệu tuỳ theo cấp, chương trình học, Trường Quốc tế Singapore đang là một trong những trường đắt đỏ nhất nhì Hà Nội.

Đặng Chung - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Trẻ mầm non, học sinh tiểu học trở lại trường, được phép ăn bán trú

Đặng Chung |

Ngày 11.5, trẻ mầm non và học sinh tiểu học của Hà Nội cùng nhiều địa phương khác sẽ trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng dịch. Nhiều nơi đã quyết định tổ chức học 2 buổi/ngày, ăn bán trú để tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.

Đề thi đánh giá năng lực vào lớp 6: Thi trắc nghiệm, giảm độ khó

Đặng Chung |

Năm 2020, những trường ở Hà Nội có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu sẽ được tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, học sinh phải nghỉ học dài ngày, nên các trường cũng sẽ giảm độ khó của đề thi để thuận lợi cho học sinh.

Phụ huynh Trường Việt Úc tiếp tục sốc trước bảng học phí phải đóng đến 141%

HUYÊN NGUYỄN |

Nhận được bảng thống kê học phí mới được trường gửi, phụ huynh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) bất ngờ khi phải đóng đến 141% học phí sau thời gian nghỉ dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Trẻ mầm non, học sinh tiểu học trở lại trường, được phép ăn bán trú

Đặng Chung |

Ngày 11.5, trẻ mầm non và học sinh tiểu học của Hà Nội cùng nhiều địa phương khác sẽ trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng dịch. Nhiều nơi đã quyết định tổ chức học 2 buổi/ngày, ăn bán trú để tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.

Đề thi đánh giá năng lực vào lớp 6: Thi trắc nghiệm, giảm độ khó

Đặng Chung |

Năm 2020, những trường ở Hà Nội có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu sẽ được tuyển sinh vào lớp 6 theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, học sinh phải nghỉ học dài ngày, nên các trường cũng sẽ giảm độ khó của đề thi để thuận lợi cho học sinh.

Phụ huynh Trường Việt Úc tiếp tục sốc trước bảng học phí phải đóng đến 141%

HUYÊN NGUYỄN |

Nhận được bảng thống kê học phí mới được trường gửi, phụ huynh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) bất ngờ khi phải đóng đến 141% học phí sau thời gian nghỉ dịch COVID-19.