Phụ huynh Trường Newton muốn làm rõ các thông báo thu-chi của nhà trường

Đặng Chung |

Báo Lao Động tiếp tục nhận được những phản ánh của phụ huynh có con đang học tại Trường Phổ thông Liên cấp Newton (Hà Nội), mong muốn làm rõ thông báo số 15 của trường này, cùng các thông báo về khoản thu chi khác.

Cần làm rõ các khoản thu-chi

Từ ngày 17-20.2, Báo Lao Động có bài viết phản ánh về việc phụ huynh Trường Phổ thông Liên cấp Newton (Hà Nội) bức xúc trước việc trường này gửi thông báo thu từ 2,2-2,5 triệu đồng/học sinh cho việc dạy, học online trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19.

Ngày 21.2, Báo Lao Động nhận được văn bản do Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Phổ thông Liên cấp Newton Nguyễn Thanh Sơn ký, với nội dung cho rằng thông báo về việc trường này thu phụ phí dạy online chỉ là nội dung đưa ra bàn trong Ban giám hiệu và Hội đồng quản trị, nhưng chưa thống nhất, chưa ký, đóng dấu. Vì vậy Báo không được phép đăng tải nội dung thông báo này.

Trường này cũng cho rằng Báo Lao Động đưa ý kiến phụ huynh theo hướng xiên lệch và đặt câu hỏi “phóng viên này được ai thuê viết bài?”.

 
Trường Newton cho rằng việc đăng tải thông tin của văn bản chưa có dấu đỏ của nhà trường là xâm phạm quyền riêng tư. Trong ảnh là thông báo phóng viên nhận được của phụ huynh về việc thu phụ phí online. Phụ huynh cho biết nhận được thông báo này từ giáo viên chủ nhiệm, công tác tại Trường Phổ thông liên cấp Newton và giáo viên không nói đây là văn bản nội bộ, không được truyền ra ngoài, hay văn bản chỉ mang tính  chất xin ý kiến phụ huynh. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Về những thông tin mà Trường Phổ thông Liên cấp Newton gửi đến Báo Lao Động, phóng viên liên hệ với các phụ huynh trước đó đã cung cấp thông tin đến Báo, thì nhận được các ý kiến như sau:

Phụ huynh A.T - có con học tại Trường Phổ thông Liên cấp Newton - cho biết, trong thông báo của Trường Phổ thông liên cấp Newton mà phụ huynh gửi đến Báo Lao Động, không hề có dòng nào nói rằng văn bản chỉ mang tính nội bộ, hay thông tin mật, hay thông tin chỉ mang tính chất xin ý kiến phụ huynh.

Tại lớp con chị, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp gửi văn bản đến phụ huynh. Khi gửi, chị không thấy giáo viên nói là “thông báo”, hay “văn bản” này “chỉ mang tính chất xin ý kiến phụ huynh chứ chưa phải văn bản chính thức vì chưa có dấu đỏ”.

“Nếu nhà trường nói văn bản chưa có dấu đỏ là thiếu tính pháp lý, thì cái sai nằm ở giáo viên chủ nhiệm (hoặc bộ phận văn phòng) là người đã gửi thông báo này đến phụ huynh khi chưa có dấu của nhà trường. Tiếp theo, từ trước đến nay các thông báo thu tiền khác của nhà trường cũng không có dấu. Khi phụ huynh đến nộp thì trường vẫn thu” – phụ huynh phân tích và đề nghị Trường Phổ thông liên cấp Newton có lời giải thích về vấn đề này.

Phụ huynh cũng gửi đến Báo Lao Động nhiều văn bản, thông báo về các khoản thu chi của Trường Phổ thông liên cấp Newton để chứng minh đã nhận được nhiều thông báo đóng tiền không hề có dấu đỏ của trường này. Cùng với đó là các phiếu thu nhiều khoản tiền, có dấu, chữ ký của người đại diện nhà trường khi phụ huynh đến nộp tiền.

“Nếu nhà trường nói thông báo chưa có dấu đỏ chưa phải là chính thức, chúng tôi đề nghị nhà trường giải thích rõ về các khoản thu trước đó mà phụ huynh đã đóng cho trường, khi nhận được các văn bản chưa có dấu đỏ. Tôi nghĩ Báo, cơ quan chức năng nên giúp phụ huynh làm rõ việc thu – chi thực tế của Trường Newton có khớp với báo cáo tài chính không”- phụ huynh Trường Newton kiến nghị.

Phụ huynh thêm bức xúc

Về vấn đề Trường Phổ thông Liên cấp Newton nói rằng Báo Lao Động xuyên lệch, không phản ánh đúng nguyện vọng phụ huynh của trường, chúng tôi đã gửi thông tin này đến những phụ huynh từng phản ánh đến Báo Lao Động về việc Trường Phổ thông Liên cấp Newton thông báo thu phụ phí học online.

Kết quả, các phụ huynh khẳng định các bài viết đăng tải trên Báo Lao Động về vụ việc đều phản ánh đúng nguyện vọng của phụ huynh. Phụ huynh gửi lời cảm ơn đến phóng viên và các tòa soạn đã thông tin kịp thời, nhờ vậy mà đem đến kết quả là nhà trường không thu thêm phụ phí dạy online nữa, giáo viên cũng sẽ được trả công bình thường.

Phụ huynh cũng bày tỏ bức xúc khi nhà trường đặt câu hỏi về động cơ phóng viên thực hiện bài viết để bảo vệ quyền lợi học sinh, giáo viên là “ai thuê phóng viên viết bài?”.

Một số phụ huynh khác thì phản ánh thêm các bức xúc về việc con họ phải đóng thêm một số khoản phụ phí không rõ tên, hay bị nhà trường phạt tiền vì các lỗi như: Quên tắt đèn, đi học muộn, quên làm bài tập...

Phụ huynh nói rằng đã rơi nước mắt khi buổi họp phụ huynh, bạn lớp trưởng ôm con lợn nhựa vào lớp, giáo viên đọc tên học sinh nào bị phạt thì phụ huynh phải đóng tiền để “đút lợn”. Các phụ huynh phải nộp tiền phạt thay con vừa ngỡ ngàng vì trước đó không thấy con nói về việc này, vừa xấu hổ vì bị bêu tên. Sau đó vẫn phải ngậm ngùi đóng tiền.

“Về cách phạt tiền khi học sinh mắc lỗi này, nhà trường đưa ra và có cho học sinh biết. Còn cha mẹ thì đến buổi họp phụ huynh mới được biết. Lúc đó chỉ còn cách chấp nhận nộp phạt thay con thôi. Chúng tôi thấy phương pháp giáo dục này không hợp lý và không chắc nó có phù hợp với pháp luật?”- một phụ huynh cho biết và kiến nghị Báo Lao Động vào cuộc làm rõ thêm.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Trường Newton quyết định không trừ lương giáo viên, dạy online miễn phí

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động sáng 19.2, bà Lê Thị Chính - Hiệu trưởng Trường phổ thông liên cấp Newton – cho biết, nhà trường quyết định sẽ dạy online miễn phí cho học sinh. Ngoài ra, các giáo viên của trường cũng sẽ được hưởng nguyên lương trong thời gian học sinh được nghỉ do dịch bệnh.

Trường Newton gửi thư ngỏ, phụ huynh vẫn chưa hài lòng

Đặng Chung |

Trường Phổ thông liên cấp Newton(Hà Nội) đã gửi thư ngỏ tới phụ huynh, nhưng nhiều phụ huynh cho biết họ còn băn khoăn sau khi đọc thư ngỏ, thậm chí thất vọng với cách xử lý của nhà trường.

Học sinh nghỉ dịch COVID-19, trường vẫn muốn phụ thu hơn 2 triệu đồng/tháng

Long Nguyễn |

Mặc dù Hà Nội cho học sinh nghỉ học dài ngày ở nhà để phòng, chống dịch COVID-19, tuy nhiên một trường tư thục có tiếng tại Hà Nội vẫn muốn thu thêm học phí tháng 2.2020 là hơn 2 triệu đồng/học sinh. Đáng nói ở chỗ, khoản thu cứng cả năm vẫn không thay đổi.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trường Newton quyết định không trừ lương giáo viên, dạy online miễn phí

Đặng Chung |

Trao đổi với Lao Động sáng 19.2, bà Lê Thị Chính - Hiệu trưởng Trường phổ thông liên cấp Newton – cho biết, nhà trường quyết định sẽ dạy online miễn phí cho học sinh. Ngoài ra, các giáo viên của trường cũng sẽ được hưởng nguyên lương trong thời gian học sinh được nghỉ do dịch bệnh.

Trường Newton gửi thư ngỏ, phụ huynh vẫn chưa hài lòng

Đặng Chung |

Trường Phổ thông liên cấp Newton(Hà Nội) đã gửi thư ngỏ tới phụ huynh, nhưng nhiều phụ huynh cho biết họ còn băn khoăn sau khi đọc thư ngỏ, thậm chí thất vọng với cách xử lý của nhà trường.

Học sinh nghỉ dịch COVID-19, trường vẫn muốn phụ thu hơn 2 triệu đồng/tháng

Long Nguyễn |

Mặc dù Hà Nội cho học sinh nghỉ học dài ngày ở nhà để phòng, chống dịch COVID-19, tuy nhiên một trường tư thục có tiếng tại Hà Nội vẫn muốn thu thêm học phí tháng 2.2020 là hơn 2 triệu đồng/học sinh. Đáng nói ở chỗ, khoản thu cứng cả năm vẫn không thay đổi.