Phụ huynh TPHCM được tham gia thảo luận chọn sách giáo khoa

TÂM AN |

Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường được tham gia thảo luận chọn sách giáo khoa cho học sinh.

Ngày 13.1, Sở GDĐT TPHCM có văn bản gửi Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) 24 quận, huyện, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông về hướng dẫn chuẩn bị việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2021-2022.

Theo đó, Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh nghiên cứu kỹ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với chương trình tổng thể và chương trình các môn học.

Ngoài ra, trường học cần phổ biến các clip thông tin do Bộ GDĐT và các nhà xuất bản cung cấp, các văn bản liên quan, tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của UBND TPHCM cũng như sách giáo khoa lớp 1, 2 và 6 đã được các nhà xuất bản cung cấp theo danh mục Bộ GDĐT phê duyệt hoặc bản mẫu sách giáo khoa được đăng tải trên trang thông tin của các nhà xuất bản để lấy ý kiến giáo viên.

Sau khi nghiên cứu các nội dung trên, cán bộ quản lý, giáo viên, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh chuẩn bị ý kiến cá nhân để tham gia thảo luận trong cuộc họp tổ chuyên môn và cuộc họp lựa chọn sách giáo khoa của trường.

Riêng với việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1, Sở GDĐT TPHCM chỉ đạo các Phòng GDĐT quận, huyện báo cáo tổng hợp các kiến nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quận, huyện mình.

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6

Đặng Chung |

Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi các Sở GDĐT về việc tổ chức cử giáo viên tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.

Ngoài Cánh Diều, các sách giáo khoa khác cũng có "sạn"

BẢO TRUNG |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, ngoài bộ Sách Tiếng Việt lớp 1 (thuộc bộ Cánh Diều) các sách giáo khoa khác không phải là không có "sạn".

Rà soát, công bố công khai phương án chỉnh sửa cả 5 bộ sách giáo khoa

Thiên Hà |

Đơn vị biên soạn, phát hành sách giáo khoa (SGK) tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều vừa công khai tài liệu điều chỉnh và bổ sung ngữ liệu để xin ý kiến góp ý của nhân dân. Để đảm bảo công bằng, minh bạch giữa các bộ SGK, theo các chuyên gia, đại biểu Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần yêu cầu rà soát và công bố phương án chỉnh sửa của những bộ sách còn lại, vì mục tiêu học sinh được học những bộ sách có chất lượng tốt nhất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ GDĐT tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6

Đặng Chung |

Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi các Sở GDĐT về việc tổ chức cử giáo viên tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.

Ngoài Cánh Diều, các sách giáo khoa khác cũng có "sạn"

BẢO TRUNG |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng, ngoài bộ Sách Tiếng Việt lớp 1 (thuộc bộ Cánh Diều) các sách giáo khoa khác không phải là không có "sạn".

Rà soát, công bố công khai phương án chỉnh sửa cả 5 bộ sách giáo khoa

Thiên Hà |

Đơn vị biên soạn, phát hành sách giáo khoa (SGK) tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều vừa công khai tài liệu điều chỉnh và bổ sung ngữ liệu để xin ý kiến góp ý của nhân dân. Để đảm bảo công bằng, minh bạch giữa các bộ SGK, theo các chuyên gia, đại biểu Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần yêu cầu rà soát và công bố phương án chỉnh sửa của những bộ sách còn lại, vì mục tiêu học sinh được học những bộ sách có chất lượng tốt nhất.