Phụ huynh "tố" hiệu trưởng lạm thu, phòng GDĐT nhờ đơn vị nghiệp vụ làm rõ

Minh Ánh - Thiều Trang |

Theo tố cáo của phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội), nhà trường dù được tài trợ máy chiếu nhưng vẫn yêu cầu phụ huynh đóng tiền. Bên cạnh đó, phụ huynh còn "tố" nhà trường lạm thu ở nhiều khoản chi khác.

Thời gian gần đây, anh Trần Văn Đô, phụ huynh của học sinh trường tiểu học Yên Viên, xã Yên Biên, huyện Gia Lâm đã tố cáo ban giám hiệu trường về việc thu - chi quỹ hội cha mẹ học sinh trái quy định.

Theo đó, trao đổi với Lao Động, anh Trần Văn Đô cho biết, cuối học kỳ 1 năm học 2020 - 2021, trường tiểu học Yên Viên đã có buổi họp thông báo quỹ thu - chi của nhà trường. Thủ quỹ thông báo các khoản thu chi, mỗi lớp 150 nghìn đồng/học sinh. Tổng chi hết gần 70 triệu đồng nhưng không có văn bản chi tiết, chỉ nói dùng vào các việc khai giảng, tổ chức 20.10, ngày nhà giáo Việt Nam 20.11,...

Ngoài ra, vị phụ huynh này còn "tố" nhà trường lạm thu trong các khoản mua máy chiếu, trồng cây xanh.

"Theo tôi được biết, mỗi trường sau khi xây mới đều được tài trợ thiết bị dạy học, trong đó có máy chiếu. Tuy nhiên, 2 năm vừa rồi, trường Tiểu học Yên Viên đã chỉnh trang lại và được công nhận là trường đạt chuẩn cấp độ 2 nhưng nhà trường lại thu tiền của học sinh để mua máy chiếu.

Ban đầu chúng tôi rất ủng hộ và đã mua, nhưng sau đó biết được nhà trường đã mua rồi thì tôi có kiến nghị nhưng Hiệu trưởng yêu cầu chúng tôi ký tặng lại cho nhà trường" - anh Đô nói.

Vị phụ huynh này cũng cho biết, khoản tiền đóng để mua máy chiếu và mic của lớp con anh học là 16.500.000 đồng.

Bên cạnh việc máy chiếu, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) còn bức xúc nhiều khoản thu khác của nhà trường:

Khoản 1.000.000 đồng/lớp tiền kẻ bảng; Khoản 1.420.000 đồng/lớp tiền mua tủ, cốc; Khoản 1.800.000 đồng/lớp tiền vệ sinh lớp (9 tháng); Khoản chi cho 20/11 là 2.705.000 đồng/lớp; Khoản chi cho khai giảng là 1.815.000 đồng;...

Danh sách các khoản cần phải nộp của học sinh lớp 1A1 trường Tiểu học Yên Viên (huyện Gia Lâm). Ảnh PHHS

Chia sẻ với phóng viên, một phụ huynh khác cũng tố cáo về việc nhà trường kêu gọi phụ huynh tự nguyện đóng tiền để trồng cây xanh, nhưng lại chuyển sang bắt buộc mỗi lớp đóng từ 3.500.000 đến 5.000.000 đồng.

Trả lời báo Lao Động về những tố cáo này của phụ huynh, bà Hồ Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Viên khẳng định, toàn bộ thông tin này là sai sự thật. "Vụ việc này để thanh tra vào cuộc kiểm tra và kết luận" - bà Hà khẳng định.

Thông tin với phóng viên, ông Trần Minh Mạnh, Phó trưởng phòng phụ trách khối tiểu học, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, chiều 23.3, Phòng GDĐT huyện Gia Lâm đã có văn bản đề xuất lên UBND huyện, nhờ đơn vị nghiệp vụ của huyện làm rõ vụ việc. "Như vậy, vụ việc sẽ được điều tra minh bạch, công khai" - ông Hạnh nhấn mạnh.

Minh Ánh - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng mất chức vì lạm thu, cắt xén bữa ăn: Phụ huynh không đồng tình

Lê Anh - Phùng Minh |

Liên quan tới vụ việc lạm thu và cắt xén bữa ăn xảy ra tại trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Trấn Yên, Yên Bái), trao đổi với PV, nhiều phụ huynh tỏ ra không đồng tình với phương án kỉ luật cảnh cáo dành cho nữ hiệu trưởng ngôi trường này.

Nữ hiệu trưởng mất chức: Kỉ luật thêm 2 người, buộc hoàn trả tiền lạm thu

Lê Anh - An Trịnh |

Liên quan tới vụ việc nữ hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Yên Bái) mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn, theo nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, UBND huyện Trấn Yên cũng đồng thời kỉ luật thêm hai cán bộ nhà trường; yêu cầu ba người hoàn trả số tiền lạm thu gần 150 triệu đồng.

Yên Bái: Nữ hiệu trưởng mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn

Phùng Minh - Lê Anh - An Trịnh |

Trong một lần "đột kích" vào nhà bếp, dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, thực đơn ăn trưa của hơn 300 học sinh trường Tiểu học & THCS Quy Mông chỉ vỏn vẹn có 8kg thịt lợn, 65.000 đồng rau ngót, 15kg đậu và 47 kg gạo. Sự việc dấy lên nghi vấn lạm thu, cắt xén suất ăn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hiệu trưởng mất chức vì lạm thu, cắt xén bữa ăn: Phụ huynh không đồng tình

Lê Anh - Phùng Minh |

Liên quan tới vụ việc lạm thu và cắt xén bữa ăn xảy ra tại trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Trấn Yên, Yên Bái), trao đổi với PV, nhiều phụ huynh tỏ ra không đồng tình với phương án kỉ luật cảnh cáo dành cho nữ hiệu trưởng ngôi trường này.

Nữ hiệu trưởng mất chức: Kỉ luật thêm 2 người, buộc hoàn trả tiền lạm thu

Lê Anh - An Trịnh |

Liên quan tới vụ việc nữ hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Quy Mông (Yên Bái) mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn, theo nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, UBND huyện Trấn Yên cũng đồng thời kỉ luật thêm hai cán bộ nhà trường; yêu cầu ba người hoàn trả số tiền lạm thu gần 150 triệu đồng.

Yên Bái: Nữ hiệu trưởng mất chức vì bị tố lạm thu, cắt xén suất ăn

Phùng Minh - Lê Anh - An Trịnh |

Trong một lần "đột kích" vào nhà bếp, dưới sự chứng kiến của các bên liên quan, thực đơn ăn trưa của hơn 300 học sinh trường Tiểu học & THCS Quy Mông chỉ vỏn vẹn có 8kg thịt lợn, 65.000 đồng rau ngót, 15kg đậu và 47 kg gạo. Sự việc dấy lên nghi vấn lạm thu, cắt xén suất ăn.