Phụ huynh “tố” giáo viên nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi

Bích Hà - Khánh Linh |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị N.B.N (trú tại xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) “tố” giáo viên của con có hành vi nhét chất bẩn vào vùng kín của bé.

Chị N cho biết, ngày 6.3.2019, khi đón con gái 5 tuổi từ Trường Mầm non xã Vạn Thọ (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) về nhà, bé liên tục kêu đau ở vùng kín. Khi kiểm tra, chị “tá  hỏa” phát hiện nhiều chất dịch nhầy, khi cho lên tay rất nhớt chảy ra từ vùng kín của con.

“Bà ngoại của cháu và tôi gặng hỏi mãi, bé mới nói là bị cô giáo lôi vào nhà vệ sinh, đóng cửa, bắt tụt quần và nhét cái gì đó vào vùng kín. Dù con kêu đau, nhưng cô không dừng lại và còn dọa là về nhà không được nói với ai”- chị N bức xúc.

Cũng theo chị N, chị không biết chất dịch đó là gì nhưng cho xuống nước không có bọt, dính và khó rửa.

Sáng 7.3, gia đình chị N đã lên trường báo cáo sự việc, nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của con. “Tôi hỏi giáo viên có làm gì cháu không? Cả đêm cháu ngủ giật mình và kêu hét “Cô bỏ ra, đừng tụt, đừng bôi đau lắm. Con nói bị cô M bôi gì đó vào vùng kín. Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm nói không biết sự việc"– chị N nói thêm.

 
Kết quả thăm khám của bé gái 5 tuổi nghi bị cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín. Ảnh: PHCC

Phụ huynh cũng cho biết, khi lên gặp lãnh đạo nhà trường, chị có yêu cầu cô hiệu trưởng phải mời cô M (cô giáo bị bé gái nói là có hành vi bôi chất bẩn vào vùng kín của bé - PV) lên làm việc, để “ba mặt một lời, hỏi rõ lý do”. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa có câu trả lời.

“Hiệu trưởng nói với tôi là gia đình cứ đưa con đi khám và chữa chạy. Nếu cô M làm thì cô M phải chịu trách nhiệm. Gia đình bức xúc quá mới báo công an về sự việc”- chị N cho biết.

Theo phụ huynh, cô M là 1 trong 4 giáo viên của lớp con chị đang học, đồng thời cũng là cô ruột của bé. Gia đình chị và cô M đang có mâu thuẫn với nhau về việc chia đất.

Sau khi trình báo các cơ quan chức năng về sự việc, phụ huynh đã đưa con đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để thăm khám. Theo kết quả thăm khám mà phụ huynh cung cấp, con chị được bác sĩ kết luận bị viêm âm đạo do tạp khuẩn và kê thuốc về. Đến nay vùng kín của bé vẫn bị sưng và bé kêu đau.

Cũng theo chị N, công an huyện đã xuống lấy lời khai, đưa con chị đến lớp thực nghiệm lại hiện trường. Đồng thời, công an cũng đưa cháu đi kiểm tra, lấy mẫu chất dịch nhầy xét nghiệm.

“Khi con tôi đi viện, có 3 cô giáo của Trường Mầm non Vạn Thọ và một phụ huynh đến hỏi thăm. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về sự việc: Chất bẩn mà cô giáo bôi vào vùng kín của con tôi là gì, vì sao lại làm như thế. Nếu vì mâu thuẫn của người lớn sao lại trút lên con trẻ, khiến cháu đau đớn như vậy?” - chị N đặt câu hỏi.

Phụ huynh mong cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, để có câu trả lời và xử lý nghiêm sự việc.

Trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Trường Mầm non Vạn Thọ xác nhận có nhận được thông tin giáo viên của trường bị phụ huynh “tố” có hành vi nhét chất bẩn vào vùng kín của trẻ. Hiện nhà trường vẫn đang tiến hành xác minh, làm rõ.

Liên quan đến vụ việc trên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cũng xác nhận đã nắm được thông tin phản ánh của phụ huynh. Hiện Sở đã yêu cầu Phòng Giáo dục huyện Đại Từ và nhà trường xác minh, báo cáo cụ thể về sự việc.

Bích Hà - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh bị đánh chảy máu đầu, phụ huynh tố nhà trường bỏ mặc học trò

TRẦN LƯU |

Phụ huynh cho rằng, con mình bị đánh gây thương tích, nhưng nhà trường đã bỏ mặc. Còn phía nhà trường thì khẳng định không có chuyện đó…

Cho thôi việc giáo viên phạt học sinh ăn thạch dừa trong nhà vệ sinh

Bích Hà |

Theo ông Nguyễn Văn Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), cô giáo B.T.T - giáo viên phạt học sinh ăn thạch dừa trong khu nhà vệ sinh - đã bị chấm dứt hợp đồng giảng dạy.

Vụ cô giáo bị tố chọc “vùng kín” bé gái 7 tuổi: Phòng GDĐT lên tiếng

A.N |

Liên quan đến vụ việc phụ huynh "tố" cô giáo chọc vào "vùng kín" bé 7 tuổi, còn cô giáo nói không có, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Tân Phú cho hay sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ sự việc. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nam sinh bị đánh chảy máu đầu, phụ huynh tố nhà trường bỏ mặc học trò

TRẦN LƯU |

Phụ huynh cho rằng, con mình bị đánh gây thương tích, nhưng nhà trường đã bỏ mặc. Còn phía nhà trường thì khẳng định không có chuyện đó…

Cho thôi việc giáo viên phạt học sinh ăn thạch dừa trong nhà vệ sinh

Bích Hà |

Theo ông Nguyễn Văn Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), cô giáo B.T.T - giáo viên phạt học sinh ăn thạch dừa trong khu nhà vệ sinh - đã bị chấm dứt hợp đồng giảng dạy.

Vụ cô giáo bị tố chọc “vùng kín” bé gái 7 tuổi: Phòng GDĐT lên tiếng

A.N |

Liên quan đến vụ việc phụ huynh "tố" cô giáo chọc vào "vùng kín" bé 7 tuổi, còn cô giáo nói không có, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Tân Phú cho hay sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ sự việc.