Phụ huynh tố giáo viên đánh con bị chấn động não

Đ.V |

Với kết quả chẩn đoán bị chấn động não của bác sĩ cùng lời kể của con trẻ, một phụ huynh ở Quảng Nam đã gửi đơn tố cáo nữ giáo viên mầm non.

Chiều 27.3, một lãnh đạo phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, cơ quan đã nhận được một lá đơn của gia đình cháu Nguyễn Sư Quang Triều tố bị một giáo viên của trường mầm non Đại Hồng đánh.

“Chúng tôi đã giao cho đơn vị trường mầm non Đại Hồng nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ sự việc. Từ đó, chúng tôi sẽ tính tới phương án xử lý” - vị lãnh đạo nói.

Chị Thủy cho rằng giáo viên đã đánh con mình chấn động não nên gửi đơn tố cáo. Ảnh: Đ.V
Chị Thủy cho rằng giáo viên đã đánh con mình chấn động não nên gửi đơn tố cáo. Ảnh: Đ.V

Cũng chiều cùng ngày (27.3), chị Trần Thị Thu Thủy (thôn Lập Thuận, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết: con trai chị là cháu Nguyễn Sư Quang Triều (4 tuổi), hiện đang theo học tại Trường mầm non Đại Đồng (thôn Hà Vy, xã Đại Hồng).

“Chiều ngày 18.3, sau khi đón cháu ở trường về, trong lúc tắm, tôi có xoa vùng đầu thì cháu kêu đau, kèm theo nôn mửa. Khi tôi hỏi ở trường có ai đánh con không thì Triều bảo bị cô Y tát vào đầu. Lớp nhỡ của cháu có 2 cô, ngoài cô Y còn có cô M” - chị Thủy nói.

Sau đó, gia đình đã đưa cháu Triều xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cấp cứu. Tại khoa Ngoại thần kinh, sau khi chụp CT, các bác sĩ chẩn đoán Triều bị chấn động não.

Đến ngày 20.3, cháu Triều xuất viện và được cho về nhà để theo dõi. Sau đó, chị Thủy đã làm đơn gửi lên phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc tố cáo. Tuy nhiên, cô giáo H.T.Y khẳng định không hề đánh cháu Triều.

Cô Võ Thị Trị - Hiệu trưởng Trường mầm non Đại Hồng cho hay, Ban Giám hiệu đã nắm sự việc ngay trong đêm 18.3.

“Trước phản ánh của phụ huynh, cô Y đã làm bản cam kết với nội dung khẳng định không có chuyện tát vào đầu cháu Triều. Trường cũng đã báo cáo sự việc lên cấp trên và đang tiếp tục xác minh, làm rõ. Nếu quả thực giáo viên đánh trẻ thì chúng tôi sẽ không dung túng” - cô Trị nói.

Đ.V
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên ở Hà Nội bị phụ huynh tố đánh học sinh lớp 1 thâm tím người

Bích Hà |

Một giáo viên của Trường Tiểu học Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị phụ huynh lên tiếng tố dùng thước đánh khiến học sinh thâm tím người.

Phụ huynh tố giáo viên đánh học sinh chảy máu mũi

H.L |

Con chị Nga về nhà có biểu hiện đau và nôn ói không ăn được. Chị Nga đưa con đi bệnh viện khám và được chẩn đoán, cháu H.B.N bị chấn thương vùng mũi do bị đánh.

Giáo viên mầm non bạo hành, chửi mắng trẻ, Sở GDĐT TPHCM chỉ đạo "nóng"

Bích Hà |

Theo ông Lê Hoài Nam- Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM, Sở đã nắm được thông tin và yêu cầu Phòng giáo dục quận 1 báo cáo về sự việc cô giáo bạo hành trẻ tại Trường Mầm non 30.4 theo phản ánh của phụ huynh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Giáo viên ở Hà Nội bị phụ huynh tố đánh học sinh lớp 1 thâm tím người

Bích Hà |

Một giáo viên của Trường Tiểu học Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị phụ huynh lên tiếng tố dùng thước đánh khiến học sinh thâm tím người.

Phụ huynh tố giáo viên đánh học sinh chảy máu mũi

H.L |

Con chị Nga về nhà có biểu hiện đau và nôn ói không ăn được. Chị Nga đưa con đi bệnh viện khám và được chẩn đoán, cháu H.B.N bị chấn thương vùng mũi do bị đánh.

Giáo viên mầm non bạo hành, chửi mắng trẻ, Sở GDĐT TPHCM chỉ đạo "nóng"

Bích Hà |

Theo ông Lê Hoài Nam- Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM, Sở đã nắm được thông tin và yêu cầu Phòng giáo dục quận 1 báo cáo về sự việc cô giáo bạo hành trẻ tại Trường Mầm non 30.4 theo phản ánh của phụ huynh.