Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh

NGUYỄN TRI |

Một phụ huynh ở TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) tố cáo trên trang Facebook cá nhân về việc con trai mình bị giáo viên chủ nhiệm đánh gây chấn thương.

Ngày 22.5, ông Nguyễn Phương Nam - Trưởng Phòng GĐĐT TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc một giáo viên của trường Trường Tiểu học Hoàng Quốc Việt (TP.Quy Nhơn) bị tố cáo đánh học sinh.

Theo ông Nam, đây là thông tin lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời mới chỉ là ý kiến của phụ huynh học sinh nên Phòng đã yêu cầu Trường Tiểu học Hoàng Quốc Việt kiểm tra, xác minh ngay sáng hôm nay.

Trước đó, tối này 20.5, một phụ huynh chia sẻ hình ảnh, kèm lời tố cáo trên trang Facebook cá nhân về việc con trai mình bị giáo viên chủ nhiệm đánh gây chấn thương.

Phiếu khám bệnh của học sinh C. Ảnh: T.Mai
Phiếu khám bệnh của học sinh C. Ảnh: T.Mai

Cụ thể, em T.Q.C, đang là học sinh lớp 3 tại Trường Tiểu học Hoàng Quốc Việt. Vào ngày 8.5, em C. đi học về thì phụ huynh phát hiện trên cổ chân và vùng sau đùi chân trái của em bị sưng phù, bầm tím. Học sinh này trả lời mẹ là bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước đánh vào chân.

Sau đó, em T.Q.C được mẹ đưa đến Trung tâm y tế TP.Quy Nhơn để khám. Các bác sĩ kết luận em C. bị người khác dùng cây đánh vào cổ chân... gây sưng đau.

Cùng ngày, ông Nguyễn Việt Cường - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Quốc Việt xác nhận, em T.Q.C đang học lớp 3 tại trường này.

Trường tiểu học Hoàng Quốc Việt. Ảnh: N.Tri
Trường tiểu học Hoàng Quốc Việt. Ảnh: N.Tri

Cũng theo ông Cường, Ban giám hiệu, ban tư vấn của nhà trường đang làm việc với cô giáo L.T.L (giáo viên chủ nhiệm của em C.) để xác minh vụ việc trên.

“Sau khi làm việc với giáo viên chủ nhiệm xong, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với phụ huynh em C. Chúng tôi mong muốn ai sai thì hãy nhận trách nhiệm, chúng tôi sẽ có hướng xử lý theo quy định” - ông Cường nói

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Vụ học sinh đứng nắng: Giáo viên nói lý do nhắc học sinh không đến sớm

Mai Dung |

Theo trần tình của cô giáo phê bình học sinh lớp 1 vì đi học sớm, lý do không cho các cháu vào lớp sớm là sợ ảnh hưởng đến những học sinh học bán trú. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường khẳng định không có nội quy cấm học sinh đi học sớm.

Vụ bố học sinh đánh cô giáo ở Long An: Cô Thúy rất được học trò yêu thương

Kỳ Quan |

Là giáo viên nòng cốt, Tổ trưởng tổ chuyên môn khối lớp 1 của Trường TH-THCS Lộc Giang, cô Đặng Thanh Thúy rất có uy tín với đồng nghiệp, được học trò yêu thương. Việc cô Thúy bị bố học sinh hành hung vì cho rằng cô đánh học trò làm mọi người bất ngờ.

Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Làm rõ trách nhiệm nhà trường, giáo viên

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND quận Ngô Quyền làm rõ trách nhiệm giáo viên, nhà trường sau sự việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm, phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Vụ học sinh đứng nắng: Giáo viên nói lý do nhắc học sinh không đến sớm

Mai Dung |

Theo trần tình của cô giáo phê bình học sinh lớp 1 vì đi học sớm, lý do không cho các cháu vào lớp sớm là sợ ảnh hưởng đến những học sinh học bán trú. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường khẳng định không có nội quy cấm học sinh đi học sớm.

Vụ bố học sinh đánh cô giáo ở Long An: Cô Thúy rất được học trò yêu thương

Kỳ Quan |

Là giáo viên nòng cốt, Tổ trưởng tổ chuyên môn khối lớp 1 của Trường TH-THCS Lộc Giang, cô Đặng Thanh Thúy rất có uy tín với đồng nghiệp, được học trò yêu thương. Việc cô Thúy bị bố học sinh hành hung vì cho rằng cô đánh học trò làm mọi người bất ngờ.

Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Làm rõ trách nhiệm nhà trường, giáo viên

Mai Dung |

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng yêu cầu UBND quận Ngô Quyền làm rõ trách nhiệm giáo viên, nhà trường sau sự việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm, phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng.