Phụ huynh tiếp tục kêu cứu vì học viên Học viện Múa vẫn “2 không”

Bích Hà |

Dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc để giải quyết vướng mắc về vấn đề bằng cấp cho 325 học viên của Học viện Múa Việt Nam, nhưng theo các phụ huynh, quyền lợi của học viên vẫn chưa được đảm bảo. Hiện con em họ vẫn trong tình trạng “2 không” - không bằng THCS, không bằng THPT.

Những ngày qua, Báo Lao Động đã thông tin về vụ việc học viên Học viện múa Việt Nam "khẩn thiết" kêu cứu về vấn đề bằng cấp.

Cụ thể, đại diện cha mẹ học sinh cho biết, khi học tại Học viện Múa Việt Nam, học sinh được học đầy đủ các môn văn hóa như các trường THCS, THPT khác; có kiểm tra, thi học kỳ, báo điểm đầy đủ cho học sinh.

Tuy nhiên, từ năm 2019 đến nay toàn bộ học sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo vẫn chưa được cấp bằng. Hai vấn đề mà 325 phụ huynh học sinh quan tâm là bằng chuyên môn (trung cấp) và bằng văn hoá (bằng THCS, bằng THPT) của con em họ sau khi tốt nghiệp.

Phụ huynh, học sinh Học viện Múa Việt Nam “kêu cứu” liên quan đến vấn đề bằng cấp. Video: Thiều Trang

Sau khi phụ huynh "kêu cứu", Bộ VHTTDL và Bộ GDĐT đã vào cuộc để tháo gỡ những vướng mắc cho Học viện Múa Việt Nam trong việc cấp bằng cho học viên.

Theo đó, Bộ GDĐT đồng ý để Học viện Múa được in phôi bằng và in bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp cho những trường hợp đã hoàn thành đầy đủ chương trình.

Sau khi tiếp nhận thông tin này, nhiều phụ huynh có con học ở Học viện Múa Việt Nam cho biết, cơ quan chức năng mới cho phép trường múa được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức văn hóa THPT, mà chưa đề cập tới việc giải quyết thế nào về vấn đề cấp bằng THCS hay THPT.

“Hiện tại đã phổ cập giáo dục đến cấp THCS. Nếu các con học ở Học viện Múa không có bằng tốt nghiệp THCS có nghĩa các con không đạt chuẩn của một công dân bình thường.

Nhu cầu hiện nay của học viên là ngoài học được nghề, còn là học tiếp đại học, phát triển sang các ngành nghề có liên quan. Không có bằng THCS và bằng THPT, con cái chúng tôi sẽ không thể làm được việc này. Đây là thiệt thòi rất lớn" - một phụ huynh có con học tại Học viện Múa Việt Nam cho biết và kiến nghị cơ quan chức năng tiếp tục có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho học sinh.

Theo quy định, từ năm 2017, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải liên kết với trung tâm giáo dục thường xuyên để bổ túc văn hóa cho học sinh, không được tổ chức dạy văn hóa như trước. Việc xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh thuộc thẩm quyền của các phòng GDĐT đóng trên địa bàn; còn đối với bậc THPT, trách nhiệm này thuộc các Sở GDĐT.

Học viện Múa Việt Nam có trụ sở nằm trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Theo khẳng định của đại diện Phòng GDĐT quận Cầy Giấy, trên địa bàn quận Cầu Giấy có hai trường nghệ thuật đặc thù, tuyển sinh học sinh THCS hoặc tốt nghiệp tiểu học là Học viện Múa Việt Nam và Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian qua chỉ có trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ có đề xuất phòng GDĐT quận Cầu Giấy xét công nhận tốt nghiệp THCS cho học sinh của trường. Còn Học viện Múa Việt Nam chưa bao giờ đề xuất việc này.

Chính việc đào tạo không đúng, cộng thêm việc “quên” thực hiện theo quy định của pháp luật – như cách nói của lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam - đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng trăm học sinh.

Theo đại diện Bộ GDĐT, vấn đề liên quan đến bằng THCS, THPT của Học viện Múa Việt Nam có thể được giải quyết theo hướng khi Bộ VHTTDL và Học viện có đề xuất về vấn đề này.

Sau đó Bộ GDĐT sẽ rà soát, xem xét khối lượng kiến thức văn hóa mà học sinh đã được học như thế nào. Muốn xét tốt nghiệp THCS, các em phải được học bổ sung đủ khối lượng kiến thức theo quy định.

Với học sinh có nhu cầu được cấp bằng tốt nghiệp THPT, ngoài việc học đủ khối lượng kiến thức chương trình THPT, học sinh phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp chung với học sinh THPT của cả nước để được cấp bằng.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Học viên khốn đốn vì không được cấp bằng, lãnh đạo Học viện Múa vô can?

Thiều Trang |

Từ năm 2019 đến nay, nhiều học viên của Học viện Múa Việt Nam ra trường phải chịu cảnh “tay trắng vào đời” với ba không: “Không bằng THCS, không bằng THPT, không bằng trung cấp”. Lý do khiến học viên lâm vào tình cảnh này có phần tắc trách của lãnh đạo nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận Học viện Múa cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh

Hương Giang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa trả lời về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam.

Lý do học viên Học viện Múa Việt Nam không được cấp bằng

Thiều Trang - Kim Nhung |

Theo Lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam, nguyên nhân khiến hàng trăm học sinh bị "mắc kẹt" vì bằng cấp là do trường Cao đẳng Múa Việt Nam trước đây (nay là Học viện Múa Việt Nam) đã không đăng ký đầu vào trung cấp với Bộ GDĐT.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học viên khốn đốn vì không được cấp bằng, lãnh đạo Học viện Múa vô can?

Thiều Trang |

Từ năm 2019 đến nay, nhiều học viên của Học viện Múa Việt Nam ra trường phải chịu cảnh “tay trắng vào đời” với ba không: “Không bằng THCS, không bằng THPT, không bằng trung cấp”. Lý do khiến học viên lâm vào tình cảnh này có phần tắc trách của lãnh đạo nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chấp thuận Học viện Múa cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh

Hương Giang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa trả lời về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên Học viện Múa Việt Nam.

Lý do học viên Học viện Múa Việt Nam không được cấp bằng

Thiều Trang - Kim Nhung |

Theo Lãnh đạo Học viện Múa Việt Nam, nguyên nhân khiến hàng trăm học sinh bị "mắc kẹt" vì bằng cấp là do trường Cao đẳng Múa Việt Nam trước đây (nay là Học viện Múa Việt Nam) đã không đăng ký đầu vào trung cấp với Bộ GDĐT.