Phụ huynh than: Sao các tỉnh miễn giảm, Hà Nội liên tục tăng học phí?

HUYÊN NGUYỄN |

"TPHCM miễn học phí, Hà Nội thì liên tục tăng. Lương "ba cọc ba đồng" nuôi 2 con ăn học vất vả quá!" - đây là than thở của nhiều phụ huynh khi Hà Nội tiếp tục tăng học phí từ 26,3 đến 40% trong năm học 2019-2020.

Hà Nội liên tiếp tăng

Ngày 8.7, tại kỳ họp thứ 9, Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2019-2020. Nếu như năm học 2018-2019, học phí tại Hà Nội đã tăng từ 35,7 đến 40,9% thì năm nay tiếp tục tăng từ 26,3 đến 40%.

Mức học phí của Hà Nội 5 năm gần đây. BĐ: Huyên Nguyễn
Mức học phí của Hà Nội 5 năm gần đây. BĐ: Huyên Nguyễn

Ngay sau khi thông tin được công bố, trên các diễn đàn, nhiều phụ huynh đã bày tỏ băn khoăn về mức tăng học phí này.

Phụ huynh Nguyễn Minh Tuệ (Kim Giang, Hoàng Mai) cho rằng: "Trong khi các thành phố lớn như TPHCM, Hải Phòng thực hiện chủ trương miễn, giảm thì năm nào Hà Nội cũng tuyên bố tăng. Năm nay, có nơi tăng đến 40%. Với lương "ba cọc ba đồng" như vợ chồng tôi, mức tăng như vậy đáng phải suy nghĩ".

Chị Tuệ còn lo lắng khi mà 2 con đi học không chỉ có chuyện tăng học phí mà mỗi năm, các khoản thu khác như đồ dùng học tập, vệ sinh, sách giáo khoa, học thêm, đồng phục, câu lạc bộ... đều tăng. Tính ra, khi nhập học phải tăng thêm từ 2-3 triệu đồng/học sinh.

Anh Đoàn Văn Khanh (Văn Quán, Hà Đông) còn bày tỏ băn khoăn với sự phát triển chung của thành phố. "Để có tiền nộp học phí cho con với mức tăng đó, tôi có thể chắt bóp, nhịn mua sắm, nhịn nhậu đi một chút. Tuy nhiên, tôi thấy ở các nước phát triển đều tiến tới miễn giảm học phí, chủ trương của nhà nước, của nhiều tỉnh, thành phố đều vậy. Nhưng tại sao Hà Nội lại tăng liên tiếp? Liệu rằng, Hà Nội có thực sự đang phát triển xứng tầm?".

Cần hạn chế các khoản thu khác

Ở một góc nhìn khác, anh Nguyễn Văn Luân (Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lại cho rằng với mức tăng học phí từ 5.000 đồng đến 62.000 đồng/tháng, phụ huynh Hà Nội hoàn toàn có thể nộp cho con. Điều anh Luân trăn trở là mức tăng học phí có thực sự tương xứng với chất lượng?

"Hàng năm, Hà Nội có khoảng 2 triệu học sinh. Số học phí 1 học sinh là nhỏ nhưng nhân lên cả triệu lần thì rất lớn. Tôi kỳ vọng, việc tăng học phí sẽ giúp cơ sở vật chất của Hà Nội tốt hơn, học sinh không phải học lớp vượt sĩ số", anh Luân nói.

 
Mức học phí năm học 2019-2020 của Hà Nội.

Trước những lo ngại của phụ huynh về việc tăng học phí, PGS.TS Bùi Thị An - đại biểu Quốc hội khoá XIII cho rằng đầu tư cho giáo dục phải được ưu tiên nhất vì liên quan đến phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực. Tuy vậy, các cấp chính quyền, các nhà trường vẫn cần thiết quan tâm đến các hoàn cảnh gia đình khó khăn bởi với những người đã khó, đã khổ thì vài chục nghìn đồng với họ cũng quý.

Bà An còn nhấn mạnh việc công khai các khoản thu, chi, mục đích thu, kể cả học phí để phụ huynh nắm rõ và giám sát; tạo sự đồng thuận giữa ngành giáo dục, nhà trường với phụ huynh. Các đơn vị cần khắc phục được tình trạng lạm thu, sử dụng kinh phí sai mục đích, học phí tăng 1 nhưng các khoản thu khác tăng nhiều lần.

UBND TP. Hà Nội: Mức học phí còn thấp

Theo tờ trình về quy định mức thu học phí năm học 2019-2020 của UBND TP. Hà Nội, tổng số học phí công lập các cấp năm học 2018-2019 khoảng 965,779 tỉ đồng, chiếm 11% trong tổng số chi. Nguồn thu học phí đã hỗ trợ một phần cùng với ngân sách nhà nước đáp ứng nhu cầu chi phục vụ dạy và học.

Mức thu học phí hiện nay ở mức thấp trong khung học phí theo quy định của Chính phủ. Ngoài ra, các đơn vị phải sử dụng 40% tổng thu học phí để chi thực hiện cải cách tiền lương, như vậy chỉ còn 60% học phí chi phục vụ dạy và học.

Bên cạnh đó, theo khảo sát của Tổng cục Thống kê, Hà Nội là một trong những địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn khá nhiều so với mức trung bình của cả nước, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 3 cả nước.

Tuy nhiên, mức học phí lại thấp hơn một số thành phố trực thuộc Trung ương và Đồng bằng sông Hồng. Do vậy, chưa huy động được nguồn lực của người dân đóng góp cho giáo dục.

Vì thế, UBND TP. Hà Nội đề nghị tăng mức học phí ở một số nhóm. Mức tăng một phần để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, phần còn lại để chi cho sự nghiệp giáo dục hằng năm.

Tổng mức thu học phí theo dự kiến mới là 1.118,672 tỉ đồng, tăng 152,893 tỉ đồng so với năm học trước.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội "quyết" mức tăng học phí trong năm học 2019-2020 như thế nào?

ANH THƯ |

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2019-2020.

Tuyển sinh đại học 2019: Nhóm trường miền Bắc xét tuyển như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Mùa tuyển sinh năm 2019, đã có 56 trường tham gia nhóm xét tuyển phía Bắc. Tương tự như các năm trước, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giữ vai trò chủ trì nhóm xét tuyển.

Mỗi thầy cô hãy như một ngọn nến toả sáng tạo ra những thành công chung

HUYÊN NGUYỄN |

Chúc mừng, động viên, khuyến khích các giáo sư, tiến sĩ, các thầy giáo, cô giáo có những đóng góp nổi bật được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 do Báo Lao Động tổ chức, ngày 7.7, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức đã có buổi gặp thầy cô được vinh danh lần này.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội "quyết" mức tăng học phí trong năm học 2019-2020 như thế nào?

ANH THƯ |

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, trường Trung cấp kỹ thuật tin học Hà Nội năm học 2019-2020.

Tuyển sinh đại học 2019: Nhóm trường miền Bắc xét tuyển như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Mùa tuyển sinh năm 2019, đã có 56 trường tham gia nhóm xét tuyển phía Bắc. Tương tự như các năm trước, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giữ vai trò chủ trì nhóm xét tuyển.

Mỗi thầy cô hãy như một ngọn nến toả sáng tạo ra những thành công chung

HUYÊN NGUYỄN |

Chúc mừng, động viên, khuyến khích các giáo sư, tiến sĩ, các thầy giáo, cô giáo có những đóng góp nổi bật được vinh danh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2019 do Báo Lao Động tổ chức, ngày 7.7, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức đã có buổi gặp thầy cô được vinh danh lần này.