Phụ huynh tát cô giáo ở Đà Nẵng: Công an đang sắp xếp để phụ huynh xin lỗi

T. A |

Chiều 23.12, Trưởng Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết đơn vị đang sắp xếp buổi làm việc để phụ huynh N.T.Tr.Th. xin lỗi công khai giáo viên dạy nhạc Nguyễn Thị Thanh Hằng.

Trước đó, sau khi thụ lý vụ việc, Công an quận Hải Châu đã mời cả giáo viên Hằng và bà Th. lên làm việc.

Bà Th. đã nhận sai khi có hành động tát giáo viên tại buổi làm việc và muốn có cuộc gặp xin lỗi.

Trao đổi về việc này cô Hằng cho biết: “Tôi đã được nghe thông tin này từ cơ quan công an nhưng để sự việc đi đến bước này thì không thể xin lỗi là xong. Không phải riêng tôi mà nhiều người khác từ các giáo viên ở Trung tâm, gia đình tôi đến các phụ huynh đứng ra giảng hoà trước đó cũng bị ảnh hưởng, bị đe doạ.

Bước đầu, thông qua cơ quan chức năng, tôi mong có thể sớm nhận được thư xin lỗi từ chị Th., sau đó tôi sẽ thảo luận với những người có liên quan để cân nhắc về việc có gặp mặt để nhận lời xin lỗi công khai hay không. Còn về bản thân mình, tôi vẫn mong sự việc được giải quyết đúng với quy định pháp luật chứ không dừng lại ở một lời xin lỗi”.

Như báo Lao Động đã đưa tin, ngày 12.12 vừa qua, một clip ghi lại hình ảnh bà Th. tát cô giáo tại Trung tâm dạy nhạc Mun Art được lan truyền trên mạng xã hội.

Bà Th. cho rằng cô giáo đã có những lời xúc phạm mình và không nhận lỗi khi để con mình vắng mặt trong buổi biểu diễn cuối khoá và không quản lý được học viên.

Trong khi đó, cô Hằng cho biết mặc dù Trung tâm đã xin lỗi và liên hệ làm việc nhiều lần nhưng bà Th. vẫn không chấp nhận, đồng thời có hành động hành hung, đe doạ cô Hằng, gia đình và đồng nghiệp.

Cô Hằng sau đó đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

T. A
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên bị phụ huynh tát: "Muốn chấm dứt những ngày sống trong lo lắng"

T. A |

Ngày 20.12, giáo viên Nguyễn Thị Thanh Hằng – người bị phụ huynh tát giữa cuộc họp tại Đà Nẵng đã có những chia sẻ về vụ việc.

Phụ huynh tát giáo viên tại Đà Nẵng nhận sai, muốn công an vào cuộc

T. A |

Bà Ng.Th.Tr.Th., phụ huynh đã có hành động tát giáo viên dạy nhạc tại Đà Nẵng cho rằng: do đôi bên đều không hài lòng về hành động của nhau nên tốt hơn hết là làm việc với cơ quan công an.

Vụ phụ huynh tát giáo viên ở Đà Nẵng: Không thể giải quyết theo kiểu côn đồ

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc Giám đốc, giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm Mun Art Academy Đà Nẵng bị phụ huynh tát và đe dọa "thịt" ngay tại trường, nhiều bạn đọc lên tiếng bất bình trước hành động này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo viên bị phụ huynh tát: "Muốn chấm dứt những ngày sống trong lo lắng"

T. A |

Ngày 20.12, giáo viên Nguyễn Thị Thanh Hằng – người bị phụ huynh tát giữa cuộc họp tại Đà Nẵng đã có những chia sẻ về vụ việc.

Phụ huynh tát giáo viên tại Đà Nẵng nhận sai, muốn công an vào cuộc

T. A |

Bà Ng.Th.Tr.Th., phụ huynh đã có hành động tát giáo viên dạy nhạc tại Đà Nẵng cho rằng: do đôi bên đều không hài lòng về hành động của nhau nên tốt hơn hết là làm việc với cơ quan công an.

Vụ phụ huynh tát giáo viên ở Đà Nẵng: Không thể giải quyết theo kiểu côn đồ

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc Giám đốc, giáo viên dạy tiếng Anh tại Trung tâm Mun Art Academy Đà Nẵng bị phụ huynh tát và đe dọa "thịt" ngay tại trường, nhiều bạn đọc lên tiếng bất bình trước hành động này.