Phụ huynh sốt ruột vì học sinh phải học trực tuyến ôn thi vào lớp 10

Tường Vân |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, học sinh khối 9 tại nhiều nơi chưa được đến trường học trực tiếp. Điều này khiến các bậc phụ huynh không khỏi băn khoăn, lo lắng khi chỉ còn nửa năm nữa là kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội diễn ra.

Phụ huynh lo hơn cả con

Chị Lê Thị Hà – phụ huynh có con học lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn (Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ sự lo lắng khi con đã học hết học kỳ 1 nhưng chưa được đến trường học trực tiếp, chuẩn bị cho kỳ thi vượt cấp quan trọng.

Do tính chất công việc, chị không có nhiều thời gian kèm cặp con học. Nhận xét con gái khá ngoan và chăm chỉ, ý thức học tập nhưng chị Hà không khỏi lo lắng, sốt ruột vì thời gian học trực tuyến kéo dài, chất lượng học không thể hiệu quả so với việc học trực tiếp.

“Ngồi học hàng giờ đồng hồ trước máy tính cộng thêm áp lực bài vở khiến sức khỏe của con sa sút. Ngoài 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh, con phải dành thêm thời gian ôn tập các môn khác vì hiện nay, vẫn chưa biết môn thi thứ 4 là gì.

Lớp có hơn 50 bạn nên dù cô giáo nhiệt tình đến đâu cũng không thể sát sao như học trực tiếp trên lớp. Tôi chỉ hy vọng qua tết, các con được đến trường học trực tiếp, được thầy cô hướng dẫn những kỹ năng quan trọng, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi vào lớp 10, trúng tuyển vào trường THPT công lập trên địa bàn quận” – chị Hà bày tỏ nguyện vọng.

Nhiều trường học tại Hà Nội đã đón học sinh khối 9 đến trường học trực tiếp. Ảnh: Tường Vân.
Nhiều trường học tại Hà Nội đã đón học sinh khối 9 đến trường học trực tiếp. Ảnh: Tường Vân.
Cô Mai Thị Ánh Nguyệt – giáo viên Ngữ Văn Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, kì thi chuyển cấp (thi vào 10) là kì thi rất quan trọng vì kết quả kì thi sẽ ghi nhận công sức học tập của học sinh suốt 9 năm cũng như mở ra cánh cửa tương lai cho các em những năm tiếp theo. Điều đó khiến học sinh, phụ huynh lo lắng, căng thẳng.

“Lứa học sinh năm nay đã trải qua 3 mùa học online, đặc biệt từ đầu năm các con chưa từng được đến trường khiến phụ huynh lại càng lo lắng, sốt ruột hơn.

Thời điểm này, phụ huynh học sinh nên sát cánh bên các con, động viên chia sẻ về mặt tinh thần, chăm sóc bồi dưỡng về mặt sức khoẻ và đặc biệt hỗ trợ con học tập. Cụ thể phụ huynh có thể kiểm tra việc ghi chép bài, làm bài tập về nhà thậm chí có thể học cùng con. Ví dụ như phụ huynh học thuộc thơ cùng con, học thuộc công thức, sưu tầm đề thi qua các năm, các trường để con luyện tập" - cô Ánh Nguyệt chia sẻ.

Theo cô Ánh Nguyệt, trong giai đoạn học sinh học trực tuyến như hiện nay, ngoài giáo viên, vai trò của phụ huynh rất quan trọng. Do vậy, cha mẹ cần phối hợp chặt chẽ với giáo viên, lắng nghe sự tư vấn, hướng dẫn và thực hiện nghiêm túc yêu cầu của giáo viên đối với môn học.

Gấp rút ôn luyện

Thời điểm hiện tại, các trường THCS đang gấp rút lên phương án dạy học và ôn thi hiệu quả đối với học sinh cuối cấp trong bối cảnh dịch bệnh còn kéo dài, học sinh chưa được trở lại trường.

Bà Trương Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng Trường THCS Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, quan điểm của nhà trường là tập trung cho 3 môn Văn, Toán, tiếng Anh nhiều hơn. Các môn còn lại giáo viên dạy chuẩn kỹ năng, đồng thời, chuẩn bị sẵn bộ đề khảo thí ở tất cả các môn học.

“Chỉ cần có thông báo môn thi thứ 4 là ngay lập tức chúng tôi sẵn sàng kích hoạt, chủ động ôn tập cho học sinh” – bà Hiền thông tin.

Bà Hồ Thuận Yến – Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, hiện nay, phương thức nhà trường đưa ra là ôn cuốn chiếu, học đến đâu ôn luôn đến đó. Khi nào học sinh được đi học trực tiếp sẽ vừa học kiến mới vừa ôn nhắc lại 1 số kiến thức trọng tâm trong thời gian học tập trực tuyến. Trong ôn tập, nhà trường khuyến khích học trò ôn theo kiểu sơ đồ tư duy.

Bà Yến thừa nhận, trong bối cảnh học sinh học trực tuyến kéo dài như hiện nay, tâm lí chung của các bậc phụ huynh là lo lắng, sốt ruột với việc học, ôn thi vào lớp 10 của con. Tuy nhiên, theo bà Yến, sốt ruột trong thời gian này không giải quyết được gì mà chỉ làm cho phụ huynh lo lắng thêm, tạo tâm lí áp lực, sự mệt mỏi cho học trò

Dành lời khuyên cho các bậc phụ huynh có con học lớp 9, bà Yến nói:

“Đã kết thúc 1 học kỳ rồi nên phụ huynh nên ngồi lại cùng con trò chuyện xem tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của con là gì để động viên, tiếp tục đồng hành cùng con. Tuyệt đối không tạo áp lực cho con.

Với 3 môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ Văn, phụ huynh cần đốc thúc, nhắc nhở con rà soát, hệ thống lại kiến thức cơ bản, xem phần nào con cần bổ trợ để có phương án kịp thời.

Bên cạnh đó, cha mẹ nên dành nhiều thời gian, cùng con lập kế hoạch học tập trong học kỳ 2 để về đích sớm và còn thời gian ôn lại tổng thể. Nên có kế hoạch ôn cụ thể cho từng môn từng tuần”.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh "học lệch" có nên thi đánh giá năng lực không?

Tường Vân |

Nhiều học sinh băn khoăn, nếu học lệch có thể thi đánh giá năng lực đạt kết quả tốt hay không?

Trường học liên tục đóng - mở, học sinh lớp 12 ôn thi đại học thế nào?

Tường Vân |

Hà Nội liên tục thay đổi phương án đóng - mở cửa trường học khiến nhiều phụ huynh, học sinh khối 12 lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học năm 2022 sắp tới.

Trường học "xoay hướng" ôn thi cho học sinh cuối cấp

Tường Vân |

Xu hướng tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học top đầu sẽ tuyển sinh riêng, sử dụng kết quả các bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Phía các trường THPT đang gấp rút cập nhật thông tin để có phương án ôn tập hiệu quả cho học sinh.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Học sinh "học lệch" có nên thi đánh giá năng lực không?

Tường Vân |

Nhiều học sinh băn khoăn, nếu học lệch có thể thi đánh giá năng lực đạt kết quả tốt hay không?

Trường học liên tục đóng - mở, học sinh lớp 12 ôn thi đại học thế nào?

Tường Vân |

Hà Nội liên tục thay đổi phương án đóng - mở cửa trường học khiến nhiều phụ huynh, học sinh khối 12 lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào đại học năm 2022 sắp tới.

Trường học "xoay hướng" ôn thi cho học sinh cuối cấp

Tường Vân |

Xu hướng tuyển sinh năm nay, nhiều trường đại học top đầu sẽ tuyển sinh riêng, sử dụng kết quả các bài thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Phía các trường THPT đang gấp rút cập nhật thông tin để có phương án ôn tập hiệu quả cho học sinh.