Phụ huynh “rợn người” phát hiện video dạy trẻ tự tử trên You Tube Kids

Đặng Chung |

Một bà mẹ ở Florida đã sửng sốt, sau đó là bức xúc khi phát hiện ra đoạn clip ngắn, hướng dẫn trẻ em cách tự tử tại nhà trên ứng dụng được đánh giá là an toàn với trẻ nhỏ - YouTube Kids.

Tờ The Washington Post vừa đăng tải bài viết “Phát hiện video dạy trẻ mẹo tự tử ẩn trên YouTube và YouTube Kids”.

Bài viết trích dẫn lời của bác sĩ nhi Free Hess, một người mẹ ở Florida (Mỹ) cho biết, trong vòng nửa năm qua, bà đã hai lần nhìn thấy một video hướng dẫn trẻ em cách tự sát sao cho hiệu quả.

Lần đầu tiên, bà nhìn thấy những hướng dẫn rợn người ấy là khi đang cùng con trai xem video về tựa game Splatoon. Ở giữa đoạn video có hình ảnh một người đàn ông đeo kính râm cầm trong tay là một con dao tưởng tượng.

Rồi anh ta hướng dẫn: “Nhớ nhé mấy nhóc, cắt ngang để có được sự chú ý, cắt dọc nếu muốn ‘đạt kết quả”. Gã vừa nói, vừa mô phỏng hành động dùng dao rạch cổ tay.

Ngay lập tức, bà mẹ đã báo cáo lên YouTube Kids, nhưng mất đến một tuần, video mới được xóa.

Mới đây, một lần nữa  Hess lại thấy đoạn dạy trẻ tự tử này xuất hiện trong một video khác trên YouTube Kids.

"Người đàn ông trong video chìa cổ tay ra và giảng giải cách rạch sao cho hiệu quả", Hess kể lại trong sự bàng hoàng. Ngay sau đó, Hess tiếp tục kêu gọi người thân và bạn bè report để Youtube gỡ bỏ video độc hại kể trên.

“Tôi nghĩ rằng nó cực kỳ nguy hiểm cho những đứa trẻ của chúng tôi. Chúng đang đối mặt với một thế giới hoàn toàn mới, có thể dễ dàng truy cập phương tiện truyền thông xã hội và Internet, nhưng ở đó cũng ẩn chứa nhiều rủi ro, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ”  - Hess nói trên The Washington Post.

Hess cũng chia sẻ: "Hình ảnh, video và nhiều nội dung liên quan đến tự tử đang là vấn đề lớn mà trẻ em phải đối mặt. Tự tử là nguyên nhân gây tử vong lớn thứ 2 trong nhóm 10 - 34 tuổi. Số lượng trẻ em thực hiện các hành vi tự ngược đãi bản thân đang tăng chóng mặt”.

Điều bà mẹ lo lắng nhất là Youtube Kids được đưa vào danh sách ứng dụng "thân thiện với gia đình", nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng.

Hess cũng đưa câu chuyện này lên blog Pedimom – một trang mạng dành cho các mẹ bỉm sữa và nhận được sự quan tâm rất lớn. Các bà mẹ cho rằng việc để lọt nhưng video phản cảm lên Youtube Kids là không chấp nhận được.

The Washington Post cũng đăng tải phản hồi của phía Andrea Faville - phát ngôn viên của YouTube – về sự việc. YouTube khẳng định không khuyến khích người dùng đăng tải, sản xuất những video có hành vi nguy hiểm và Youtube cũng có các chính sách nghiêm ngặt, cấm các video quảng cáo cách tự gây hại.

“Chúng tôi dựa vào cả công nghệ gắn cờ cảnh báo của người dùng và công nghệ nhận diện thông minh để gắn cờ vào những nội dung phản cảm để thông báo cho kiểm duyệt viên.

Mỗi quý, chúng tôi xóa bỏ hàng triệu video và kênh vi phạm chính sách của nền tảng và đa số chúng bị xóa trước khi kịp có bất kỳ lượt xem nào. Chúng tôi luôn nỗ lực để cải thiện hệ thống của mình, xóa bỏ những nội dung độc hại càng sớm càng tốt” – đại diện YouTube khăng định.

Tuy nhiên, hiện phụ huynh vẫn vô cùng bức xúc và cho rằng Youtube đang tỏ ra bất lực trong việc ngăn chặn nội dung độc hại đăng tải trên hệ thống. Phần lớn video chỉ bị gỡ xuống sau khi có nhiều người dùng report, hoặc khi đã có rất nhiều lượt xem.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc vụ học sinh Cần Thơ chơi trò phản cảm

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Đại học Cần Thơ kiểm tra, xác minh, làm rõ mức độ vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức cho học sinh chơi trò phản cảm.

Báo động học sinh bị trầm cảm, tự tử vì áp lực học hành

đặng chung |

Đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, bắt con học cho bằng bạn bằng bè, học ở trường, ở nhà rồi ra trung tâm... Tất cả những hành động đó của phụ huynh đang khiến việc học tập không còn là cánh cửa mở ra tương lai, mà trở thành nguyên nhân khiến con em mình vào bệnh viện vì trầm cảm, thậm chí có hành động dại dột.

Không chỉ là chuyện hai nữ sinh nắm tay nhau tự tử

Anh Đào |

Mô típ rất quen thuộc trong các vụ nữ sinh tự tử là “không có gì bất thường”, là các cháu ngoan ngoãn, học khá giỏi, là thậm chí “sáng nay thấy nó vẫn vui cười”..., và vì không có xé áo lột quần, không có clip... cho nên các vụ việc ấy nhanh chóng rơi vào quên lãng, cho đến khi có một vụ tự tử mới.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuộc vụ học sinh Cần Thơ chơi trò phản cảm

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu Đại học Cần Thơ kiểm tra, xác minh, làm rõ mức độ vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức cho học sinh chơi trò phản cảm.

Báo động học sinh bị trầm cảm, tự tử vì áp lực học hành

đặng chung |

Đặt quá nhiều kỳ vọng vào con, bắt con học cho bằng bạn bằng bè, học ở trường, ở nhà rồi ra trung tâm... Tất cả những hành động đó của phụ huynh đang khiến việc học tập không còn là cánh cửa mở ra tương lai, mà trở thành nguyên nhân khiến con em mình vào bệnh viện vì trầm cảm, thậm chí có hành động dại dột.

Không chỉ là chuyện hai nữ sinh nắm tay nhau tự tử

Anh Đào |

Mô típ rất quen thuộc trong các vụ nữ sinh tự tử là “không có gì bất thường”, là các cháu ngoan ngoãn, học khá giỏi, là thậm chí “sáng nay thấy nó vẫn vui cười”..., và vì không có xé áo lột quần, không có clip... cho nên các vụ việc ấy nhanh chóng rơi vào quên lãng, cho đến khi có một vụ tự tử mới.