Phụ huynh phản ứng khi trường quốc tế ASIVN định thu "lãi" nộp chậm học phí

HUYÊN NGUYỄN |

Chậm nộp học phí 44 ngày cho 2 con, phụ huynh Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam được thông báo phải nộp gần 5,5 triệu tiền lãi.

Lao đao vì học phí và phí phạt

Mới đây, những chia sẻ về việc thu học phí của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (ASIVN) tại TPHCM gây nhiều bức xúc. Theo đó, dù học sinh không đến trường bởi dịch COVID-19 nhưng Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam vẫn gửi thông báo thu học phí quý 3, 4 tới phụ huynh. Mức học phí là hơn 100 triệu đồng/quý. Không những thế, phụ huynh còn nhận được thông báo “phạt” khi chậm nộp học phí.

Với 2 con theo học tại trường, học phí quý 4 mà một gia đình phải đóng là hơn 248 triệu đồng. Phí nộp chậm từ ngày 1.3 đến ngày 14.4 (44 ngày) là 5.471.620 đồng.

Thông báo ghi rõ: “Quý phụ huynh vui lòng hoàn tất học phí quý 4 và phí chậm nộp cho 2 học sinh là 254.181.620 VNĐ trước ngày 20.4.2020”.

Tìm hiểu về học phí của Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam năm học 2019-2020 thì mức học phí trọn năm sẽ từ 374,5 triệu đồng đến 670,6 triệu đồng tuỳ khối lớp. Phụ huynh sẽ có 3 cách thức đóng học phí trọn năm, theo học kỳ hoặc theo quý. Mức đóng trọn năm là có “lợi” nhất cho học sinh, mức đóng theo học kỳ hay theo quý sẽ tăng cao hơn.

Học phí năm học
Học phí năm học 2019-2020 của nhà trường. Ảnh chụp: Tuệ Nhi

Bên cạnh đó, quy định học phí cũng có điều khoản về “Phí nộp muộn”. Theo đó, nếu phí được đóng sau thời hạn đã thông báo, phụ huynh sẽ phải đóng phí phạt là 0.05%/ngày trên tổng số khoản phí cần được thanh toán. Trường sẽ không phát hồ sơ học sinh và báo cáo học tập đến gia đình. Học sinh sẽ không được tiếp tục theo học tại trường cho đến khi học phí được thanh toán đầy đủ.

Vẫn sẽ thu học phí như bình thường

Trả lời Lao Động về vấn đề này, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam cho biết đã triển khai chương trình học tập từ xa từ ngày 5.2 cho tất cả học sinh từ khối dự bị tiểu học đến lớp 12. Trong khi học sinh không có mặt tại khuôn viên trường nhưng trường học không hề đóng cửa. Nhà trường cho rằng chương trình này là giải pháp thay thế tốt nhất cho phương thức học tập trực tiếp thông thường diễn ra tại trường học.

Về học phí, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam cho biết hoạt động theo cơ chế phi lợi nhuận, và nhà trường dựa trên nguồn thu học phí để trang trải chi phí tuyển dụng giáo viên chất lượng cao từ nước ngoài. Bất kỳ doanh thu thặng dư nào cũng được tái đầu tư vào tài nguyên học tập và cơ sở vật chất hỗ trợ mang đến một môi trường học tập tốt cho học sinh.

Thời gian qua, nhà trường vẫn tiếp tục tuyển dụng và trả lương cho đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, đang phụ trách giảng dạy chương trình học tập từ xa, không sa thải nhân viên. Do đó, nhà trường vẫn thu học phí cho quý 3 và quý 4 của năm học 2019-2020.

Trước những khó khăn chung và phản ánh của phụ huynh, đại diện nhà trường cho biết sẽ thu hồi quyết định phạt nộp muộn và đã miễn hoàn toàn phí nộp muộn đối với các khoản phí chưa thanh toán.

Sau khi phụ huynh phản ứng, nhà trường đưa ra quyết định miễn phí nộp muộn tuy nhiên nhiều phụ huynh vẫn trăn trở về mức học phí học từ xa cao, trong khi hiệu quả lại khó chứng minh.

Cần dựa trên sự thoả thuận

Trước những băn khoăn liên quan tới việc thu tiền học online, ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đối các trường ngoài công lập, việc thu học phí thực hiện theo thỏa thuận từ trước với phụ huynh học sinh.

Với các dịch vụ hỗ trợ học online và hướng dẫn học trong thời gian nghỉ do phòng dịch bệnh, đây là dịch vụ phát sinh ngoài chương trình học chính khóa do đó việc này do phụ huynh học sinh và nhà trường tự thỏa thuận với nhau, không tính bù vào chương trình học và thu học phí thêm.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ quy định việc thu học phí các chương trình đào tạo theo quy định của Bộ. Đối với các chương trình bổ trợ khác như củng cố kiến thức qua online…thì quy định mức thu là thỏa thuận tham gia và đóng chi phí giữa nhà trường và gia đình học sinh. Bộ không quy định chương trình và mức thu cho các chương trình bổ trợ này”, ông Khánh cho biết thêm.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thất vọng về học trực tuyến, phụ huynh Trung Quốc đòi hoàn trả học phí

Minh Thảo (Theo Caixin Global) |

Các trường tư thục quốc tế tại Trung Quốc hiện đang đối mặt với yêu cầu hoàn trả học phí, khi nhiều phụ huynh không hài lòng với chất lượng của các lớp học trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.

Trường thông báo thu học phí những ngày giãn cách xã hội, phụ huynh phản ứng

ĐÌNH TRỌNG |

Một trường tư thục tại Bình Dương đã ra thông báo thu học phí rồi lại điều chỉnh trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, khiến nhiều phụ huynh phản ứng vì vừa phải trông con vẫn phải đóng phí cho trường.

Sinh viên viết "tâm thư", xin nhà trường giảm học phí dạy học online

Bích Hà |

Nhiều sinh viên có kiến nghị các trường đại học nên giảm học phí khi thực hiện dạy học online, để chia sẻ khó khăn với gia đình sinh viên trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thất vọng về học trực tuyến, phụ huynh Trung Quốc đòi hoàn trả học phí

Minh Thảo (Theo Caixin Global) |

Các trường tư thục quốc tế tại Trung Quốc hiện đang đối mặt với yêu cầu hoàn trả học phí, khi nhiều phụ huynh không hài lòng với chất lượng của các lớp học trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19.

Trường thông báo thu học phí những ngày giãn cách xã hội, phụ huynh phản ứng

ĐÌNH TRỌNG |

Một trường tư thục tại Bình Dương đã ra thông báo thu học phí rồi lại điều chỉnh trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội, khiến nhiều phụ huynh phản ứng vì vừa phải trông con vẫn phải đóng phí cho trường.

Sinh viên viết "tâm thư", xin nhà trường giảm học phí dạy học online

Bích Hà |

Nhiều sinh viên có kiến nghị các trường đại học nên giảm học phí khi thực hiện dạy học online, để chia sẻ khó khăn với gia đình sinh viên trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.