Phụ huynh phản đối học phí của Trường Quốc tế : Yêu cầu gặp ban giám hiệu

HUYÊN NGUYỄN |

Hàng trăm phụ huynh các trường quốc tế đã phải kéo đến trường, chờ đợi cả giờ đồng hồ, thậm chí cả ngày để mong đối thoại về chính sách học phí, chất lượng giáo dục với ban giám hiệu nhà trường.

Phụ huynh muốn đối thoại

Trong 2 ngày 5 và 6.5, phụ huynh nhiều trường quốc tế tại TPHCM đã tập trung tại các trường để yêu cầu lãnh đạo trường đối thoại về học phí và chất lượng giáo dục.

Có mặt tại Trường Quốc tế Úc (AIS Saigon) vào ngày 6.5, nhóm phụ huynh đại diện cho gần 300 phụ huynh đã  phản đối các chính sách thu học phí của trường trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID-19 và yêu cầu được gặp trao đổi với ban giám hiệu nhà trường. Phụ huynh yêu cầu nhà trường công bằng, minh bạch, tôn trọng phụ huynh.

Phụ huynh học sinh
Phụ huynh học sinh Trường Quốc tế Úc (AIS Saigon) tập trung phản đối vào ngày 6.5. Ảnh: Dũng Nguyễn

Anh Phạm Đức Cường (phụ huynh học sinh lớp 1) cho biết: "Chúng tôi đã gửi mail qua lại với nhà trường rất nhiều lần nhưng không thống nhất được quan điểm, vì vậy chúng tôi yêu cầu nhà trường tổ chức đối thoại nhưng không được chấp nhận. Bất đắc dĩ, chúng tôi mới phải gửi đơn lên cơ quan chức năng và mất công sức đến trường để "đòi" gặp người có thẩm quyền giải quyết như thế nào".

Đại diện nhóm phụ huynh cho biết, nếu trường không thể hoàn học phí phù hợp, phụ huynh đề nghị học sinh được học bù trên tinh thần đúng và đủ so với thời gian nghỉ học để đảm bảo quyền lợi cho học sinh.

Nhà trường đưa ra thông báo sẽ dạy bù trong đợt nghỉ dịch bằng cách mỗi ngày dạy thêm 1 tiếng, theo phụ huynh là không thể chấp nhận được.

Một phụ huynh khác có con học bậc mầm non tại trường cho biết, con nghỉ học hơn 3 tháng để tránh dịch, mỗi ngày học 30 phút online. Nay nhà trường thông báo... trả lại 20% học phí nhưng với điều kiện phải tiếp tục học tiếp năm sau. Như vậy là đang ép buộc phụ huynh phải theo nhà trường chứ không còn là sự thoả thuận.

 

Trong sáng nay, sau khi phụ huynh phản đối trước cổng trường, đại diện nhà trường ra gặp phụ huynh cho biết trường sẽ chỉ tiếp 15 phụ huynh, phụ huynh vào trao đổi sau khi lễ tân trường kiểm tra thông tin. Phía nhà trường từ chối trao đổi thông tin sự việc với báo chí.

Sau buổi gặp, phụ huynh thông tin, hiệu trưởng nhà trường ghi nhận các ý kiến phản hồi của phụ huynh để báo cáo lên chủ đầu tư.

Trước đó, đầu tháng 4, khi chưa biết ngày đi học lại, AIS Saigon đã ra thông báo về việc đóng học phí năm học 2020-2021, trong khi không hề đề cập đến việc hoàn trả học phí trong thời gian học sinh học online.

Sau nhiều phản ánh của phụ huynh, ngày 17.4, Trường AIS Saigon ra thông báo về các mức hoàn trả học phí theo bậc học. Theo đó, mức hoàn trả học phí cho các lớp mầm non là 20%, các lớp tiểu học là 12%, các lớp còn lại là 5% trên tổng số học phí tính theo số ngày học online.

Đáng nói, AIS Saigon còn kèm theo điều kiện phụ huynh phải tiếp tục cho con em theo học tại trường và đóng tiền học năm sau trước 15.5 thì mới được hoàn học phí.

Phụ huynh đợi "dài cổ" cũng không được gặp lãnh đạo 

Ở một diễn biến khác, chị H.N - phụ huynh học sinh Trường Dân lập Quốc tế Việt - Úc (VAS) - cho biết: "Chúng tôi đợi cả ngày hôm qua (5.5) từ sáng đến chiều, yêu cầu lãnh đạo Trường VAS đối thoại về học phí và chất lượng giáo dục, bữa ăn nội trú nhưng không được đáp ứng. Đến hôm nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được thêm tín hiệu tích cực".

Các quản lý của Trường VAS tại cơ sở đường 3.2 (quận 11, TP.HCM), TPHCM đã mời phụ huynh vào hội trường để trao đổi và ghi nhận thông tin. Tuy nhiên, phụ huynh từ chối trao đổi với người không có thẩm quyền, không có giấy ủy quyền từ trường vì đã phản ánh quá nhiều lần qua gmail nhưng không được giải quyết ổn thỏa.

Phụ huynh
Phụ huynh Trường Dân lập Quốc tế Việt - Úc (VAS) đợi cả ngày 5.5 cũng không gặp được người có quyết định tại trường. Ảnh: Dũng Nguyễn

Lí giải về việc đến mức phải phản ứng như hiện nay, phụ huynh V.L cho biết: "Tranh luận giữa phụ huynh và trường về học phí online và mức hoàn trả học phí đã kéo dài cả tháng nay nhưng không thể thống nhất. Chúng tôi, hơn 200 phụ huynh đã bỏ công ăn, việc làm để chờ cả ngày nhưng trường vẫn không cử người có đủ thẩm quyền làm việc. Yêu cầu này của phụ huynh không hề quá đáng, trường hành xử thế này là quá coi thường phụ huynh".

 

Các phụ huynh cho hay trong trường hợp hai bên không thể đối thoại, trường vẫn kiên quyết giữ lập trường thu học phí mà không thỏa thuận, phụ huynh sẽ đưa vụ việc ra tòa.

Trong khi đó, chiều 5.5, khoảng 20 phụ huynh có con đang học ở Trường Song ngữ EMASI (cơ sở quận 7, TPHCM) cũng kéo nhau lên trường để gửi đơn kiến nghị và yêu cầu được đối thoại với nhà trường về học phí.

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM cho biết: Các khoản thu học phí và những khoản thu khác trong mùa dịch phải có sự thỏa thuận, thống nhất của phụ huynh, để đảm bảo quyền lợi của học sinh. Việc thu tiền tại các trường tư thục phải căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và nghị định 86/2015 của Chính phủ.

Hiện nay, những trường tư thục, ngoài công lập có phụ huynh thắc mắc như vậy, Sở sẽ tiếp tục gặp gỡ, tiếp nhận các ý kiến này, và sẽ có chỉ đạo các trường thực hiện thống nhất, đúng với các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT TPHCM.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Học sinh trở lại trường: Nắng nóng, mệt mỏi vì không được bật điều hòa

Đặng Chung - Thùy Linh |

3 ngày qua, học sinh 63 tỉnh thành đã trở lại trường trong nắng hè gay gắt. Tại Hà Nội, nền nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C. Trong khi đó, học sinh học tập dưới những chiếc quạt trần chạy “ì ạch”, vì các trường không dám bật điều hòa theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Giáo viên IELTS Tuấn Quỳnh nâng điểm lừa dối học viên: Mở lớp dạy "chui"

Đặng Chung -Huyên Nguyễn |

Nhiều cơ quan chức năng đã xác nhận với Lao Động về việc không cấp phép cho giáo viên P.N.Q và IELTS Tuấn Quỳnh tổ chức các lớp dạy tiếng Anh có thu tiền. Theo quy định, để được mở lớp dạy ngoại ngữ thì tổ chức và cá nhân phải làm hồ sơ và được cơ quan chức năng cấp phép. Nếu không, có nghĩa là đang “dạy chui”.

Phụ huynh hàng loạt trường quốc tế phản đối thu học phí, Sở GDĐT lên tiếng

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 5.5, hàng trăm phụ huynh tại nhiều trường quốc tế trên địa bàn TPHCM đã kéo đến các trường yêu cầu được đối thoại về vấn đề học phí trong thời gian nghỉ dịch COVID-19. Trong khi đó, Sở GDĐT TPHCM vẫn đang mời các nhóm phụ huynh lên làm việc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh trở lại trường: Nắng nóng, mệt mỏi vì không được bật điều hòa

Đặng Chung - Thùy Linh |

3 ngày qua, học sinh 63 tỉnh thành đã trở lại trường trong nắng hè gay gắt. Tại Hà Nội, nền nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C. Trong khi đó, học sinh học tập dưới những chiếc quạt trần chạy “ì ạch”, vì các trường không dám bật điều hòa theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Giáo viên IELTS Tuấn Quỳnh nâng điểm lừa dối học viên: Mở lớp dạy "chui"

Đặng Chung -Huyên Nguyễn |

Nhiều cơ quan chức năng đã xác nhận với Lao Động về việc không cấp phép cho giáo viên P.N.Q và IELTS Tuấn Quỳnh tổ chức các lớp dạy tiếng Anh có thu tiền. Theo quy định, để được mở lớp dạy ngoại ngữ thì tổ chức và cá nhân phải làm hồ sơ và được cơ quan chức năng cấp phép. Nếu không, có nghĩa là đang “dạy chui”.

Phụ huynh hàng loạt trường quốc tế phản đối thu học phí, Sở GDĐT lên tiếng

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 5.5, hàng trăm phụ huynh tại nhiều trường quốc tế trên địa bàn TPHCM đã kéo đến các trường yêu cầu được đối thoại về vấn đề học phí trong thời gian nghỉ dịch COVID-19. Trong khi đó, Sở GDĐT TPHCM vẫn đang mời các nhóm phụ huynh lên làm việc.