Phụ huynh ngồi ở nhà có thể nhìn thấy con học tập, giáo viên dự giờ online

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh, hiện tại đã có 1/3 trường học trên địa bàn gắn camera quan sát, thời gian tới sẽ phấn đấu phủ kín camera tại 100% đơn vị trường học và cơ sở giáo dục. Việc học tập, giám sát, quản lý cũng trở nên dễ dàng hơn.

Trung tâm Điều hành Giáo dục thông minh vừa được UBND TP.Hồ Chí Minh giới thiệu mô hình thí điểm vào ngày 11.2 sẽ giúp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, công tác quản lý của ngành giáo dục.

Theo đó, mô hình thí điểm Trung tâm điều hành giáo dục thông minh gồm một số hợp phần như: Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo bằng công cụ thông minh, trực tuyến; Hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành bằng các công cụ thông minh; Quản lý và tổ chức các cuộc họp thông minh; Quản lý lịch làm việc; Tích hợp và triển khai hệ thống quản lý văn bản thông minh.

 
Hệ thống điều hành thông minh. Ảnh: HN

Ngoài ra, mô hình này còn có hệ thống giám sát qua camera trên cơ sở ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Cập nhật các thông tin mới nhất về ngành, tạo hệ sinh thái trực tuyến phục vụ việc soạn giảng, nghiên cứu của thầy và hoạt động tự học của trò, tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập…

Ở giai đoạn triển khai thí điểm sẽ thực hiện tại 2 quận gồm quận 1, quận 12 và 5 trường THPT gồm 2 trường THPT chuyên (Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa) và 3 trường theo mô hình tiên tiến hội nhập (Nguyễn Du, Nguyễn Hiền và Lê Quý Đôn).

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực của ngành giáo dục nói riêng và lãnh đạo thành phố trong nói chung trong công cuộc hiện đại hoá quản lý và đổi mới công nghệ giáo dục, đào tạo. Bởi thực tế hiện nay cho thấy, số lượng giáo viên của thành phố không theo kịp số lượng học sinh, sinh viên, trong đó cứ 5 năm tăng thêm khoảng 300.000 học sinh.

Lãnh đạo thành phố đã chỉ ra những tác dụng quan trọng của mô hình này như người học học dễ dàng, ở đâu cũng có thể học, từ ở nhà hay đến trường, giờ nào cũng có thể tiếp thu kiến thức. Hiệu quả học tập cũng tốt hơn khi học sinh có thể tiếp cận được các lĩnh vực, đối tượng, môn học mà mình muốn chứ không chỉ bó buộc trong chương trình, sách giáo khoa tại nhà trường. Học sinh có thể học toàn diện, theo nhu cầu của bản thân, tăng tính quốc tế, đẩy mạnh hợp tác giữa các trường.

“Gia đình có thể sử dụng hệ thống mạng này để nắm bắt tình hình học tập của con em mình thế nào. Phụ huynh ngồi ở nhà có thể thấy con mình trên lớp. Việc trao đổi với thầy cô cũng dễ dàng hơn. Việc tham gia của phụ huynh, gia đình giúp tăng tính hiệu quả giáo dục học sinh”, ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Qua hệ thống
Qua hệ thống Điều hành Giáo dục thông minh có thể kết nối nhiều quốc gia, đơn vị cùng 1 lúc qua hệ thống internet. Ảnh: HN

Bên cạnh đó, hệ thống cũng sẽ giúp các thầy cô giáo có điều kiện nâng cao trình độ, tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới, tạo diễn đàn trên mạng cho giáo viên, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm cho từng môn học. Một giáo viên giảng bài hay thì các giáo viên khác có thể dự giờ bằng cách ngồi ở nhà xem qua hệ thống thôi, như thế, lớp cũng sẽ đỡ bị ảnh hưởng.

Ứng dụng công nghệ thông tin trên Trung tâm Điều hành Giáo dục thông minh giúp lãnh đạo thống nhất quản lý được các đầu mối về số liệu cũng như chỉ đạo lãnh đạo các phòng, ban qua hệ thống thực tuyến, xem dữ liệu tình hình thực hiện nhiệm vụ, đôn đốc tiến độ thực hiện và quan sát được tất cả các trường công lập triển khai chỉ đạo như thế nào.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị sau khi triển khai thí điểm Trung tâm Điều hành Giáo dục thông minh trong thời gian từ 6-8 tháng để rút kinh nghiệm, thành phố cần chuẩn bị hồ sơ tổ chức đấu thầu, làm cơ sở triển khai lâu dài trong những năm tới.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Ra mắt Trung tâm điều hành y tế thông minh

Anh Nhàn |

Trung tâm điều hành y tế thông minh Sở Y tế TPHCM ra mắt giúp nắm bắt, cập nhật từng phút số ca bệnh nhiễm nCoV và tình hình sức khỏe của bệnh nhân thay cho những báo cáo bằng giấy.

Thành phố thông minh: Những ước mong và hiến kế từ người trẻ

Anh Nhàn |

"Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh không còn là khát vọng, mà là một sự thật ở tương lai gần" - đó là chia sẻ của những bạn trẻ đang làm việc, học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Gia Lai: Vận hành thí điểm Trung tâm điều hành Đô thị thông minh

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1.2020, tại trụ sở UBND Tỉnh Gia Lai, Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh tỉnh đã chính thức khai trương, vận hành.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

TPHCM: Ra mắt Trung tâm điều hành y tế thông minh

Anh Nhàn |

Trung tâm điều hành y tế thông minh Sở Y tế TPHCM ra mắt giúp nắm bắt, cập nhật từng phút số ca bệnh nhiễm nCoV và tình hình sức khỏe của bệnh nhân thay cho những báo cáo bằng giấy.

Thành phố thông minh: Những ước mong và hiến kế từ người trẻ

Anh Nhàn |

"Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh không còn là khát vọng, mà là một sự thật ở tương lai gần" - đó là chia sẻ của những bạn trẻ đang làm việc, học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Gia Lai: Vận hành thí điểm Trung tâm điều hành Đô thị thông minh

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1.2020, tại trụ sở UBND Tỉnh Gia Lai, Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh tỉnh đã chính thức khai trương, vận hành.