Phụ huynh nghèo trăn trở, giáo viên gợi ý món quà 20.11 quý nhất

Văn Sỹ |

Nhiều năm gần đây, không ít phụ huynh lựa chọn những món quà đắt tiền, hay những chiếc phong bì để gửi tặng thầy cô mỗi dịp 20.11. Điều này vô tình tạo nên một sự so sánh giữa các em học sinh và trăn trở của phụ huynh, nhất là với những lao động nghèo.

Trăn trở của phụ huynh

Những ngày gần đây, bà Lê Thu Tâm (56 tuổi, ở xã Mỹ Quới, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng) nặng trĩu nỗi lo khi ngày 20.11 sắp đến. Chồng mất cách đây 15 năm, bà Tâm một mình mua gánh bán bưng để nuôi 2 người con gái đến lớn và dựng vợ gả chồng. Người con gái nhỏ của bà Tâm sau khi lập gia đình nương tựa với mẹ ruột.

Sau khi sinh đứa con gái thứ 2 thì thần kinh không bình thường. Vì thế bà Tâm vừa phải nuôi con gái vừa nuôi 2 đứa cháu đi học tiểu học. Gần đây, 2 đứa cháu đi học về cứ nhắc bà Tâm sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam và dặn ngoại chuẩn bị quà để tặng thầy, cô chủ nhiệm lớp. Điều này làm cho bà Tâm thêm suy tư, trăn trở suốt cả tuần nay.

“Biết rằng là mình nghèo, nhưng cũng phải thể hiện tấm lòng với thầy, cô giáo của sắp nhỏ. Tội nghiệp 2 đứa nhỏ biết bà ngoại bán quán nước mía không có tiền, sợ tôi không mua quà được cho chúng nó tặng thầy, cô. Mà tôi cũng rầu lắm, vì nếu kêu cháu tặng một cành hoa, món quà nhỏ thì sợ không bằng bạn bằng bè. Nhưng, nếu tặng món quà lớn hơn thì tôi không đủ khả năng. Tôi có gọi điện cho con rể (cha của 2 cháu bé) tranh thủ lãnh lương tuần gửi về chừng 400.000 để mua quà gì đó trong khả năng vừa đền ơn thầy, cô đã quan tâm dạy dỗ con cháu của mình”, bà Tâm chia sẻ.

Cũng có chung nỗi niềm như bà Tâm, vợ chồng chị Trần Thị Thanh Thùy (38 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) cho biết: Mấy đêm nay khi 3 đứa nhỏ ngủ, vợ chồng chị bàn với nhau xem tặng quà gì cho thầy, cô giáo chủ nhiệm và giáo viên một số bộ môn. Hai vợ chồng bàn tới bàn lui cũng chưa quyết được là sẽ tặng gì.

“Cha của sắp nhỏ thì kêu chuẩn bị 3 cái phong bì “coi được” để tặng giáo viên chủ nhiệm. Vì nhiều phụ huynh khác cũng dự định tặng như thế. Nhưng mà tôi đi làm công ty may lương chưa đầy 4 triệu/tháng; ông xã thì chạy xe tải chở trái cây gần đây nên thu nhập ngày có ngày không. Ngoài ra, vợ chồng tôi còn phụ nuôi ông ngoại sắp nhỏ bị tai biến. Cũng rầu, phải chi ngày 20.11 của tụi nhỏ giống như cái thời trước thì mình không phải đau đầu như vầy”, chị Thùy thở dài.

Món quà quý nhất

Mang những nỗi niềm trước thềm Ngày nhà giáo Việt Nam của những phụ huynh như bà Tâm, chị Thùy chia sẻ với Nhà giáo Ưu tú Thái Đình Hướng, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Riêng (Hòa Bình, Bạc Liêu), thầy Hướng cũng thở dài bày tỏ: “Sao phụ huynh lại cứ suy tư như thế chứ!?”.

Với kinh nghiệm mấy mươi năm trên bục giảng, thầy Hướng đã có những chia sẻ về cách ứng xử của phụ huynh và học sinh để tri ân thầy, cô giáo cho đúng nghĩa.

Theo thầy Hướng, có lẽ do có nhiều phụ huynh có tâm lý lo lắng con em mình, muốn nhận được sự quan tâm dạy dỗ của thầy, cô nên đã đặt nặng vấn đề tri ân bằng những món quà quý giá, hay những chiếc phong bì. Tuy nhiên, đây không phải là “cách” mà tôn sư trọng đạo được thể hiện qua thái độ học tập, rèn luyện của học sinh, thái độ của phụ huynh với các thầy, cô giáo.

“Với những người thầy, người cô có cái tâm, chân chính thì họ chẳng bao giờ bận tâm học sinh, phụ huynh tặng quà gì, giá trị thế nào. Điều thầy cô cần đó là sự đồng hành của phụ huynh trong dạy dỗ con em để cùng nhà trường giúp chúng nên người. Còn với các em học sinh, món quà quý nhất để tri ân thầy cô là cố gắng chăm ngoan, học hành nghiêm túc, tiến bộ thì thầy, cô sẽ rất quý và thương yêu. Vì vậy, tôi nghĩ các bậc phụ huynh và cả các em học sinh đừng nên bận tâm hay nặng lo vấn đề quà cáp trong các dịp lễ, tết”, thầy Hướng trải lòng.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Tổ chức giải bóng chuyền chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

HƯNG THƠ |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đã tổ chức giải thi đấu bóng chuyền nam, nữ, thu hút hơn 200 vận động viên tham gia.

Hơn 550 vận động viên thi đấu thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nguyễn Ninh |

Thái Nguyên - Mới đây, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn ngành Giáo dục đã phối hợp cùng Sở Giáo dục Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Giải Thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên năm học 2022-2023.

Tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Hải Anh |

Các cấp Công đoàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong đoàn viên, người lao động ngành Giáo dục để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Trị: Tổ chức giải bóng chuyền chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

HƯNG THƠ |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đã tổ chức giải thi đấu bóng chuyền nam, nữ, thu hút hơn 200 vận động viên tham gia.

Hơn 550 vận động viên thi đấu thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nguyễn Ninh |

Thái Nguyên - Mới đây, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Thái Nguyên, Công đoàn ngành Giáo dục đã phối hợp cùng Sở Giáo dục Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc Giải Thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên năm học 2022-2023.

Tổ chức các hoạt động thể thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Hải Anh |

Các cấp Công đoàn trên địa bàn Thành phố Hà Nội đang tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao trong đoàn viên, người lao động ngành Giáo dục để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11).