Phụ huynh mua điểm là quan chức càng phải công khai

HUYÊN NGUYỄN |

Trong danh sách 44 thí sinh có liên quan tới gian lận điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Sơn La, có tới 12 trường hợp là con em cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh này. Nhiều thí sinh khác tại 3 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La cũng là con em lãnh đạo thành phố, huyện trong tỉnh.

Công khai để lấy lại niềm tin cho xã hội

Theo một số chuyên gia giáo dục, cần phải công khai danh tính của phụ huynh thí sinh gian lận điểm thi cho dù người đó là quan chức cấp tỉnh, huyện để đảm bảo sự công bằng, minh bạch, rõ ràng, không đánh mất niềm tin của nhân dân.

PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho hay, gian lận thi cử là hệ lụy của nhiều người bao gồm, những người làm công tác liên quan đến quản lý, phụ huynh học sinh được nâng điểm...

Theo ông Tớp, việc công khai hay không công khai danh tính của phụ huynh và thí sinh gian lận điểm thi có thể nhìn nhận ở nhiều góc độ. Đứng trên quan điểm nhân văn thì không công bố. Còn xét ở góc độ tính nghiêm minh của pháp luật thì phải công khai.

"Thực ra, những người vi phạm thì phải công bố danh tính. Trước hết là những người làm sai lệch kết quả, việc này đã được cơ quan chức năng công bố danh tính hết rồi. Còn phụ huynh thí sinh được nâng điểm, tôi nghĩ là có vi phạm", ông Tớp nêu ý kiến.

Vị Phó Hiệu trưởng cũng cho rằng, chỉ có công khai, minh bạch mới lấy lại lòng tin của cộng đồng xã hội, sự công bằng cho các thí sinh.

Nói nhân văn là ngụy biện

Đồng quan điểm, TS Lê Viết Khuyến - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT bày tỏ: "Lâu nay, khi bàn đến việc công khai danh tính thí sinh liên quan đến gian lận, chúng ta vẫn bị luẩn quẩn giữa nhân văn hay không nhân văn. Tôi cho rằng nói nhân văn chỉ là ngụy biện.

Ở góc độ luật pháp đã có quy định rõ ràng. Những người vi phạm pháp luật thì cần phải công khai", TS Khuyến nói.

Một nguyên Vụ trưởng của Bộ GDĐT cũng cho biết, ông không đồng tình với việc không công khai danh tính phụ huynh, thí sinh có liên quan đến gian lận thi cử.

"Dư luận lâu nay cảm thấy bức xúc về chuyện chưa công bố danh tính các phụ huynh đã chạy điểm, mua điểm cho con để được đỗ đại học. Người dân vẫn xì xào, nhiều thí sinh là "con ông, cháu cha", là người nhà lãnh đạo.

Tôi nghĩ các cơ quan chức năng cần phải công bố tên của những vị này và phải xử lý thật nghiêm. Càng là quan chức thì càng cần phải rõ ràng để người dân không bị mất niềm tin, làm gương cho những quan chức khác không cậy quyền, cậy thế để làm bậy", vị này nói.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ Quốc phòng lên tiếng về thủ khoa trường quân sự được nâng điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đại học, học viện rà soát lại số sinh viên có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với trước đó.

Bộ GDĐT lý giải việc không đuổi học một số sinh viên gian lận điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những băn khoăn về việc sinh viên bị hạ điểm nhưng không liên quan tổ hợp xét tuyển đại học vẫn được tiếp tục học tập, đại diện Bộ GDĐT đã lên tiếng về vấn đề trên.

Thí sinh Hòa Bình gian lận điểm thi vào ĐH Thương mại tự xin thôi học

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi vụ gian lận điểm thi của tỉnh Hòa Bình được cơ quan điều tra công bố, một thí sinh tỉnh Hòa Bình đỗ vào trường ĐH Thương mại đã tự viết đơn xin thôi học.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ Quốc phòng lên tiếng về thủ khoa trường quân sự được nâng điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đại học, học viện rà soát lại số sinh viên có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với trước đó.

Bộ GDĐT lý giải việc không đuổi học một số sinh viên gian lận điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Trước những băn khoăn về việc sinh viên bị hạ điểm nhưng không liên quan tổ hợp xét tuyển đại học vẫn được tiếp tục học tập, đại diện Bộ GDĐT đã lên tiếng về vấn đề trên.

Thí sinh Hòa Bình gian lận điểm thi vào ĐH Thương mại tự xin thôi học

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi vụ gian lận điểm thi của tỉnh Hòa Bình được cơ quan điều tra công bố, một thí sinh tỉnh Hòa Bình đỗ vào trường ĐH Thương mại đã tự viết đơn xin thôi học.