Phụ huynh mắng té tát thầy giáo vì một cái quần là không thể chấp nhận

Bích Hà |

Những giờ qua, mạng xã hội lan truyền clip một phụ huynh ở Bạc Liêu có những lời lẽ không hay với thầy giáo của con chỉ vì con mình bị mất một chiếc quần.

Đoạn clip gần 4 phút xoay quanh cuộc chất vấn của chị D.N.A, một phụ huynh có con học ở Trường THCS Trần Huỳnh (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) với thầy giáo H.V.K - giáo viên của trường.

Theo đó, con gái của chị N.A bỏ quên chiếc quần short màu đen trong ngăn bàn. Buổi chiều, những học sinh lớp khác đi dọn vệ sinh thấy chiếc quần đã mang lên bỏ trên mặt bàn giáo viên. Tới giờ học, thấy chiếc quần trên bàn mình, thầy K bảo học sinh mang bỏ vào thùng rác.

Hôm sau, nữ sinh đến trường tìm cái quần để quên và gặp thầy K để hỏi. Thầy K nói đã vứt bọc chứa cái quần vào sọt rác. Nữ sinh về kể lại câu chuyện cho mẹ.

Khi thấy con gái nói bị mất quần, phụ huynh đến tận trường  để chất vấn giáo viên.

Điều đáng nói, phụ huynh đã quay lại clip cuộc nói chuyện, sau đó đăng tải trên trang cá nhân của mình để chỉ trích thầy giáo.

Trong clip, phụ huynh đã có những lời lẽ gay gắt, như so sánh "bộ đồ thầy mặc trên người có giá trị hơn cái quần của con tôi", đòi thầy phải trả quần hay trả tiền, mắng thầy giáo là vô trách nhiệm. Trong khi đó, thầy giáo kiên nhẫn ngồi nghe.

Clip xuất hiện vài giờ đã có hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, cho rằng phụ huynh đã có những lời lẽ xúc phạm, không tôn trọng giáo viên.

“Buồn quá. Một sự xúc phạm tột độ với người đang dạy dỗ con mình. Hành động của phụ huynh là không thể chấp nhận”; “Đúng là loạn rồi. Giáo viên phải chịu đựng học sinh cá biệt là khổ lắm rồi, giờ lại phải chịu đựng thêm những phụ huynh cá biệt nữa”.... là những phản ứng của dư luận trước hành vi của nữ phụ huynh này.

"Tôi đã khóc khi xem clip, vì quá thương đồng nghiệp của mình và nghĩ sao nghề giáo bạc bẽo đến vậy. Thực sự có những lúc chúng tôi phải nhẫn nhịn, bất lực trước những hiện tượng và hành động phản cảm, xúc phạm, chà đạp nhân phẩm người thầy. Vì chỉ cần phản ứng lại, không kiềm chế được cảm xúc là có thể bị dư luận "dạy dỗ"- một giáo viên buồn bã nói.

Rất nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc, yêu cầu phụ huynh phải xin lỗi công khai giáo viên.

Tối 4.12, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Bạc Liêu cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP đã nắm được sự việc và xác nhận đoạn clip đang được đăng tải trên mạng xã hội đúng là xảy ra ở Trường THCS Trần Huỳnh, giữa phụ huynh với giáo viên của trường.

Theo quan điểm của ông Tùng, thầy giáo chưa khéo léo trong việc xử lý tình huống nhưng phụ huynh cũng quá nóng nảy.

Ông Tùng cho biết, chiều 4.12, UBND TP.Bạc Liêu đã có cuộc làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP, lãnh đạo Trường THCS Trần Huỳnh và sẽ sớm có kết luận về vụ việc.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Học sinh, giáo viên bị xúc phạm thân thể, danh dự: Bộ GDĐT công bố đường dây nóng

Đặng Chung |

Trước tình trạng nhà giáo có hành vi thiếu chuẩn mực sư phạm với học sinh, ngược lại phụ huynh vào trường học hành hung, gây thương tích với nhà giáo xảy ra những ngày qua, Bộ GDĐT đã công bố đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin, để kịp thời có biện pháp xử lý.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Không thể chấp nhận việc giáo viên bị ngược đãi, ép quỳ gối

Đặng Chung |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ GDĐT có giải pháp để chấm dứt ngay hiện tượng xúc phạm, hành hung giáo viên gây bức xúc dư luận thời gian qua. Vì những điều này là trái với đạo lý, truyền thống của dân tộc.

Giáo viên bị phụ huynh ép quỳ, đánh đến dọa sẩy thai: Giáo dục đang đi về đâu?

Đặng Chung |

Những vụ việc phụ huynh dùng nắm đấm với thầy cô đang diễn ra ở mức báo động, ở ngay trên bục giảng, trước mặt bao nhiêu con trẻ. Từ bao giờ thay vì “tôn sư trọng đạo”, phụ huynh lại biến trường học thành võ đường và mang lối hành xử giang hồ vào môi trường giáo dục?

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Học sinh, giáo viên bị xúc phạm thân thể, danh dự: Bộ GDĐT công bố đường dây nóng

Đặng Chung |

Trước tình trạng nhà giáo có hành vi thiếu chuẩn mực sư phạm với học sinh, ngược lại phụ huynh vào trường học hành hung, gây thương tích với nhà giáo xảy ra những ngày qua, Bộ GDĐT đã công bố đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin, để kịp thời có biện pháp xử lý.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Không thể chấp nhận việc giáo viên bị ngược đãi, ép quỳ gối

Đặng Chung |

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng truyền đạt lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ GDĐT có giải pháp để chấm dứt ngay hiện tượng xúc phạm, hành hung giáo viên gây bức xúc dư luận thời gian qua. Vì những điều này là trái với đạo lý, truyền thống của dân tộc.

Giáo viên bị phụ huynh ép quỳ, đánh đến dọa sẩy thai: Giáo dục đang đi về đâu?

Đặng Chung |

Những vụ việc phụ huynh dùng nắm đấm với thầy cô đang diễn ra ở mức báo động, ở ngay trên bục giảng, trước mặt bao nhiêu con trẻ. Từ bao giờ thay vì “tôn sư trọng đạo”, phụ huynh lại biến trường học thành võ đường và mang lối hành xử giang hồ vào môi trường giáo dục?