Phụ huynh lớp 1 phải “đánh vật” kèm con học

Thiều Trang - Bích Hà |

Vất vả khi kèm con học tiếng Việt... là những điều phụ huynh có con vào lớp 1 gặp phải trong những ngày đầu năm học mới.

Phụ huynh "than" chương trình mới nặng

Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh đã nêu quan điểm về chương trình lớp 1 mới. Áp lực có con vào lớp 1, cộng với năm đầu triển khai dạy học theo chương trình và sách giáo khoa mới đã khiến nhiều cha mẹ loay hoay trong việc kèm cặp con học ở nhà.

Theo chị Nguyễn Thị Thức (huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa), sau gần 1 tháng học sách khoa mới, con không có thời gian nghỉ ngơi vì về nhà phải làm bài tập liên tục.

“Tôi cảm thấy chương trình lớp 1 có khối lượng kiến thức quá lớn, nhiều môn học khiến con bị áp lực. Tôi nghĩ với các môn như Tự nhiên và xã hội; Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức thay vì ép con đọc sách, giáo viên nên hướng dẫn con kiến thức thực tiễn để con có hứng thú và không cảm thấy nặng nề" - phụ huynh cho biết.

Nhiều phụ huynh khác thì lo lắng con chưa thực sự thích nghi được với môi trường mới, bạn bè mới. Dù mới vào đầu năm học nhưng con đã có tâm lý "sợ đi học".

“Ngoài giờ học trên lớp, về nhà con phải học đánh vần, ghép từ, luyện viết, làm toán; nhiều lúc con chán nản thậm chí còn tỏ ra sợ sệt vì không thể nhớ cách đọc nguyên tiếng với những vần dài để kịp trả bài cho cô. Thật sự đây là áp lực rất lớn khiến con sợ đến lớp"- chị Nguyễn Lan Anh (phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ.

Phụ huynh ngày đi làm, tối về “vật vã” dạy con

“Tối nào tôi cũng “đánh vật” với con”, “Tôi và con phải làm bài đến 23h mới xong”, “Ngồi vào bàn học là con khóc”,... là những phản hồi từ phụ huynh có con vào lớp 1 trong thời gian gần đây.

Phụ huynh Lê Huyền (có con học lớp 1 tại Bình Dương) bày tỏ lo lắng với tình trạng học tập của con: “Mỗi khi lấy sách vở ra học bài con lại mếu máo, sáng dậy không muốn đến trường; con nói ghét làm toán, không thích đánh vần cũng không thích ghép chữ. Mỗi lần như vậy, mình phải nhẹ nhàng chỉ dẫn thậm chí nịnh để con ngồi vào bàn học, thật sự rất thương con”.

Ngày đi làm, tối về, chị Huyền đều phải dành từ 2 đến 3 tiếng để kèm con học Tiếng Việt. Nhiều hôm hai vợ chồng chị phải “đánh vật” với con vì con ghép vần còn chậm và chưa thể đọc thành thạo. Trong khi con thì "nước mắt ngắn dài".

Chị Huyền bày tỏ, trẻ con 5, 6 tuổi không thể nhớ nhanh, nhớ giỏi như người lớn nên việc dạy quá nhiều vần trong thời gian ngắn khiến con gặp khó trong việc tiếp thu kiến thức. Tuy nhiên, sách tiếng Việt mới dạy liên tục nhiều vần, nếu không kèm con ở nhà thì sợ con không theo kịp.

Cũng theo phụ huynh này, chương trình lớp 1 là để các con làm quen với chữ, để tạo hứng thú học tập cho các con. Nếu ngay từ đầu năm học khối lượng kiến thức đã quá nặng, sẽ khiến học sinh áp lực, sợ đến lớp, thậm chí kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con trẻ.

Trước những ý kiến của phụ huynh, giáo viên, TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Bộ GDĐT cho biết, đến hiện tại, Bộ chưa nhận được bất kỳ phản ánh chính thức nào từ giáo viên, cơ sở giáo dục, nhà khoa học về vấn đề này.

TS Tài cho rằng hiện mới trải qua vài tuần trải nghiệm và vẫn đang triển khai chương trình chuẩn đầu ra. Bộ sách giáo khoa đã được thẩm định bởi hội đồng quốc gia với những quy định chặt chẽ, nên những nhận định cho rằng chương trình, sách giáo khoa mới nặng là chưa đủ căn cứ.

Đại diện Bộ GDĐT cũng khẳng định Bộ GDĐT sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến phản biện, vấn đề phát sinh. Khi có đầy đủ căn cứ khoa học, qua các giai đoạn, đánh giá nhiều mặt, chương trình sẽ được điều chỉnh kịp thời.

Thiều Trang - Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh “chê” chương trình lớp 1 nặng, Bộ GDĐT nói đã giảm tải

Đặng Chung - Thùy Linh |

Chiều 30.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi họp báo định kỳ quý III/2020. Nhiều vấn đề “nóng” vào đầu năm học mới đã được đặt ra, như việc “nhập nhèm” sách giáo khoa và sách tham khảo, lạm thu, chương trình lớp 1 quá nặng với học sinh...

Học sinh lớp 1 "cõng" 23 đầu sách: Trường làm sai quy định, cần xử lý nghiêm

Duy Thiên |

Trước những phản ánh về việc học sinh lớp 1 phải “cõng” 19 - 23 đầu sách, trong đó có nhiều sách tham khảo, trao đổi với Báo Lao Động, TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GDĐT) khẳng định: Nếu cơ sở giáo dục nào yêu cầu học sinh phải mua sách tham khảo, dù chỉ 1 cuốn, cũng là sai quy định và cần bị xử lý nghiêm.

Lớp 1 “cõng” 23 đầu sách: Vẫn là "căn bệnh" nhồi nhét kiến thức

Linh Anh |

Một bản danh sách với 23 đầu sách giáo khoa cho học sinh tiểu học với giá thành lên tới 800.000 đồng đang gây xôn xao - không chỉ bởi giá bán - mà là câu chuyện đổi mới giáo dục chưa chạm đến gốc của vấn đề: Căn bệnh nhồi nhét kiến thức, kinh viện quá nặng và xem nhẹ bồi dưỡng kỹ năng sống.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Phụ huynh “chê” chương trình lớp 1 nặng, Bộ GDĐT nói đã giảm tải

Đặng Chung - Thùy Linh |

Chiều 30.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi họp báo định kỳ quý III/2020. Nhiều vấn đề “nóng” vào đầu năm học mới đã được đặt ra, như việc “nhập nhèm” sách giáo khoa và sách tham khảo, lạm thu, chương trình lớp 1 quá nặng với học sinh...

Học sinh lớp 1 "cõng" 23 đầu sách: Trường làm sai quy định, cần xử lý nghiêm

Duy Thiên |

Trước những phản ánh về việc học sinh lớp 1 phải “cõng” 19 - 23 đầu sách, trong đó có nhiều sách tham khảo, trao đổi với Báo Lao Động, TS Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GDĐT) khẳng định: Nếu cơ sở giáo dục nào yêu cầu học sinh phải mua sách tham khảo, dù chỉ 1 cuốn, cũng là sai quy định và cần bị xử lý nghiêm.

Lớp 1 “cõng” 23 đầu sách: Vẫn là "căn bệnh" nhồi nhét kiến thức

Linh Anh |

Một bản danh sách với 23 đầu sách giáo khoa cho học sinh tiểu học với giá thành lên tới 800.000 đồng đang gây xôn xao - không chỉ bởi giá bán - mà là câu chuyện đổi mới giáo dục chưa chạm đến gốc của vấn đề: Căn bệnh nhồi nhét kiến thức, kinh viện quá nặng và xem nhẹ bồi dưỡng kỹ năng sống.