Phụ huynh lo lắng, người vui mừng khi trẻ mầm non sắp đi học trở lại

Lan Nhi |

Hà Nội - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều phụ huynh tại TP. Hà Nội không tránh khỏi cảm giác lo lắng, xen lẫn vui mừng khi có lịch dự kiến cho trẻ mầm non  quay lại trường học ngày 1.3.

Háo hức xen lẫn âu lo

Nghe tin khối trường mầm non sắp đi học trở lại, chị Nguyễn Thị Hằng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Từ ngày con nghỉ học ở nhà, vợ chồng chị Hằng đi làm văn phòng cả ngày. Gia đình buộc phải "thắt lưng, buộc bụng", chi tiêu tiết kiệm, bỏ tiền ra thuê người giúp việc, trông coi bé Minh với số tiền 5 triệu đồng/tháng.

Chị Hằng chia sẻ: "Con tôi khi nghe tin sắp được đi học, gặp lại bạn bè ở trường cháu đã nhảy cẫng lên, tỏ ra rất háo hức, vui sướng. Từ ngày con nghỉ ở nhà, công việc bận bịu, nhiều khi vợ chồng tôi phải thắt chặt chi tiêu để thuê người giúp việc. Dịch COVID-19, bỏ tiền triệu để thuê người trông bé là một trở ngại, gánh nặng đối với gia đình. Nhiều khi bố mẹ đi làm cả ngày, có hôm đi làm về thấy con ngồi một mình xem tivi, không có ai chơi cùng cũng rất tủi thân".

Để chuẩn bị cho việc đi học trực tiếp, chị Trần Thị Mai (SN 1990, quê ở Thanh Hoá) cũng đã nhanh chóng trang bị thêm một số vật dụng, đồ dùng cho con. Chị Mai tìm mua thêm khẩu trang, bình nước giữ nhiệt để con sẵn sàng mang tới lớp khi có lịch thông báo chính thức.

Ngoài yếu tố dịch bệnh, một trong những điều khiến chị Mai băn khoăn đó là việc con trẻ chưa được tiêm vaccine COVID-19, trong khi lớp học thường tập trung đông, từ 10 - 20 trẻ/lớp.

 
Bên cạnh tâm trạng vui mừng, nhiều phụ huynh khi nghe tin vẫn tỏ ra băn khoăn, lo lắng việc học tập của con trẻ trong dịch COVID-19. Ảnh chụp trước thời điểm dịch bùng phát. Ảnh: Lan Nhi

Bên cạnh tâm trạng chung là vui mừng, dù cũng rất mong con được đến trường học trực tiếp, nhưng nhiều phụ huynh khi  được hỏi vẫn tỏ ra băn khoăn, lo lắng vì tình hình dịch bệnh ở Hà Nội, những ca F0 trong cộng đồng không ngừng tăng lên và ngày càng phức tạp.

"Mình có đọc thông tin trên báo chí nhưng vẫn rất đắn đo, không biết sắp tới có nên cho 2 bé đến nhà trẻ hay không. Vợ chồng mình cũng đã thống nhất, nếu dịch bệnh kiểm soát, nhà trường có những biện pháp phòng dịch an toàn thì mới cho con đến trường. Hoặc chờ khi trẻ từ 5 -11 tuổi có lịch tiêm vaccine COVID-19 chính thức thì việc quay trở lại trường học sẽ an tâm hơn rất nhiều" - anh Hoàng Trung Kiên (SN 1980, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) cho hay.

Thống nhất trên tinh thần tự nguyện 

Mới đây, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã thống nhất và giao các đơn vị liên quan chuẩn bị phương án cho trẻ mầm non đi học từ ngày 1.3. Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng đã giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xây dựng phương án, đề xuất, tham mưu về nội dung này. Trong đó lưu ý đến các giải pháp tổ chức bảo đảm an toàn, linh hoạt nhưng không cứng nhắc, đáp ứng nguyện vọng của người dân.

Ông Chử Xuân Dũng cho rằng, thời gian qua việc thành phố đưa học sinh trở lại trường được người dân, nhà trường, học sinh đón nhận với tinh thần phấn khởi. Để duy trì lâu dài việc tổ chức dạy học trực tiếp, thành phố cũng yêu cầu đơn vị, địa phương tăng cường hỗ trợ nhà trường; đảm bảo từng bước quay trở lại học bán trú.

Trước đó, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Lưu Hoa cũng thông tin, việc cho trẻ mầm non đi học trực tiếp sẽ được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, thống nhất với phụ huynh. Hà Nội cũng đã cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 của 18 huyện, thị xã và học sinh lớp 7 đến lớp 12 của 12 quận trở lại trường. Từ 21.2, thành phố đã cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 của 12 quận đến trường.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dự kiến cho trẻ mầm non đi học từ ngày 1.3

Phạm Đông |

Hà Nội - Thường trực Thành ủy đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1.3. Thành phố chỉ đạo triển khai theo nguyên tắc đảm bảo an toàn nhất mới cho trẻ mầm non đến trường.

Phần mềm dạy học mầm non hấp dẫn với ThingLink

Ngọc Phạm |

Dạy học cấp mầm non cần trực quan sinh động, thay vì phải di chuyển nhiều cửa sổ mở nhiều Tab trên trình duyệt Web (Browser) để trình chiếu tư liệu số, phần mềm dạy học ThingLink cho phép kết nối tài nguyên số chỉ trên một cửa sổ bằng kỹ thuật cho phép đặt link theo vị trí không gian bất kỳ trên hình ảnh.

Trường mầm non mở cửa: Giáo viên có việc làm, công nhân an tâm đến nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Sau Tết Nguyên Đán 2022, hầu hết các trường mầm non ở Bình Dương đã mở cửa hoạt động trở lại. Nhiều giáo viên phấn khởi được đi dạy sau hơn nửa năm bươn chải mưu sinh. Phụ huynh là công nhân lao động cũng an tâm hơn để vào nhà máy tham gia sản xuất.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Nội dự kiến cho trẻ mầm non đi học từ ngày 1.3

Phạm Đông |

Hà Nội - Thường trực Thành ủy đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1.3. Thành phố chỉ đạo triển khai theo nguyên tắc đảm bảo an toàn nhất mới cho trẻ mầm non đến trường.

Phần mềm dạy học mầm non hấp dẫn với ThingLink

Ngọc Phạm |

Dạy học cấp mầm non cần trực quan sinh động, thay vì phải di chuyển nhiều cửa sổ mở nhiều Tab trên trình duyệt Web (Browser) để trình chiếu tư liệu số, phần mềm dạy học ThingLink cho phép kết nối tài nguyên số chỉ trên một cửa sổ bằng kỹ thuật cho phép đặt link theo vị trí không gian bất kỳ trên hình ảnh.

Trường mầm non mở cửa: Giáo viên có việc làm, công nhân an tâm đến nhà máy

ĐÌNH TRỌNG |

Sau Tết Nguyên Đán 2022, hầu hết các trường mầm non ở Bình Dương đã mở cửa hoạt động trở lại. Nhiều giáo viên phấn khởi được đi dạy sau hơn nửa năm bươn chải mưu sinh. Phụ huynh là công nhân lao động cũng an tâm hơn để vào nhà máy tham gia sản xuất.