Phụ huynh lo lắng khi con có tâm lý còn mùng còn Tết

PHONG LINH |

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài khiến một số học sinh Cần Thơ khi trở lại trường với trạng thái vẫn còn ham Tết khiến phụ huynh lo lắng.

Con còn ham chơi Tết

"Con trai tôi có vẻ chậm chạp hơn khi chuẩn bị đi học" - đó là chia sẻ của chị Đặng Thị Ly (44 tuổi, Cần Thơ) ngay khi con trai kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 8 ngày.

Theo chị Ly chia sẻ, cậu bé dậy trễ hơn trước do tâm lý "được ngủ nướng" vẫn còn đeo bám, các động tác, di chuyển cũng từ tốn, đủng đỉnh. Thậm chí ngay khi con trai soạn tập, chuẩn bị bài trước ngày đi học cũng không được linh hoạt khẩn trương như trước đây.

"Sự lười biếng sau Tết của con là điều mà tôi dễ hiểu nhưng vì con đang học cuối bậc tiểu học, kỳ thi giữa học kỳ cũng đang đến gần, nếu con còn giữ trạng thái này thì tôi e rằng việc học của con sẽ trì trệ" - chị Ly nói.

Thực tế, chị Ly đã dự đoán được tâm lý này của con nên trong kỳ nghỉ, chị thường xuyên nhắc con xem lại bài cũ hay tự ôn những bài tập về nhà. Song, đến thời điểm hiện tại, con trai chị vẫn chưa thể bắt nhịp với việc học trên trường.

"Có thể trạng thái này chỉ diễn ra trong vài ngày nhưng tôi cũng khá bất an bởi kỳ nghỉ Tết vừa rồi, con trai bắt đầu sử dụng nhiều các thiết bị điện tử như điện thoại, ti vi, tôi lo em bị trượt dài" - chị Ly nói thêm.

 
Một số học sinh vẫn còn tâm lý nghỉ Tết nên chưa bắt nhịp với việc học tại trường. Ảnh: Phong Linh

Cũng tương tự như chị Ly, nhiều phụ huynh học sinh khác tại thành phố Cần Thơ, trong đó có cả phụ huynh học sinh cấp 3 cũng cho biết con đang gặp tình trạng kể trên.

Có con đang theo học tại Trường THPT Châu Văn Liêm, một phụ huynh giấu tên chia sẻ: "Dịp Tết, các con được vui vẻ thư giãn, ngoài đoàn viên bên gia đình, con cũng thoải mái được đi chơi cùng bạn bè. Giờ rảnh rỗi còn lại thì em ưu tiên giải trí bằng điện thoại. 

Cho đến hôm qua, trong ngày trở lại trường đầu tiên, con vẫn xin phép mẹ cho đi chơi cùng bạn với thuyết phục "còn mùng là còn Tết". Tôi đã có nhắc nhở nhưng có vẻ con vẫn còn luyến tiếc kỳ nghỉ này".

Giải pháp từ ngành giáo dục

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào Tạo thành phố Cần Thơ Trần Thanh Bình cho biết để các em học sinh ở các cấp tập trung hơn cho việc học tập sau Tết, sở đã nhắc nhở nhà trường, giáo viên nhanh chóng đôn đốc học sinh học tập, thực hiện những bài tập nhẹ vừa sức để học sinh khởi động.

Bên cạnh đó, các thầy cô giáo cũng nên có những buổi tư vấn kỹ năng, trao đổi tâm lý để các em sớm kết thúc tâm lý nghỉ Tết và tập trung chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới.

 
Tâm lý nghỉ Tết có thể ảnh hưởng đến các kỳ thi sắp tới của học sinh. Ảnh: Phong Linh

Đối với trường hợp phụ huynh có con em còn tâm lý trễ nải sau Tết cũng nên tránh la mắng, lớn tiếng gây áp lực cho các con. Thay vào đó, cha mẹ nên thường xuyên quan tâm đến tâm lý, tâm trạng các em, khuyên nhủ và động viên các em tập trung cho việc học, là người bạn đồng hành để con có thể chia sẻ khi gặp khó khăn.

Trước đó, nhân ngày đầu tiên học sinh trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cũng đã thành lập các đoàn công tác đến thăm hỏi và nắm tình hình ở các trường học.

Trong tiết học đầu tiên, các giáo viên chủ nhiệm không triển khai bài học ngay mà chỉ thăm hỏi để nắm bắt tình hình tâm lý  của học sinh sau Tết, đồng thời nắm tình hình sĩ số trong ngày trở lại.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Học sinh nên được sử dụng tiền lì xì như thế nào?

Tường Vân |

Nhiều học sinh được cha mẹ cho phép toàn quyền quyết định việc sử dụng tiền mừng tuổi. Đây được xem là cơ hội để các em học về quản lý tài chính, chi tiêu.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bí quyết giúp học sinh tiểu học thích đi học sau kỳ nghỉ Tết

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên và phụ huynh, học sinh tiểu học do còn nhỏ tuổi nên ít nhiều sẽ có tâm lý uể oải, mệt mỏi và chán học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Vì vậy, cần có cách giúp con trẻ lấy lại tinh thần học tập sau Tết.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời

Quang Việt |

Sáng 4.3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh qua đời ở tuổi 56 tại TPHCM, do bị đột quỵ sau khi được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu.

U20 Việt Nam thắng U20 Qatar và dấu ấn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn

PHẠM ĐÌNH |

U20 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U20 Qatar, qua đó giành quyền tự quyết tấm vé vào tứ kết giải U20 Châu Á 2023.

Man City thắng dễ Newcastle, bám đuổi sát nút Arsenal

Chi Trần |

Man City đánh bại Newcastle với tỉ số 2-0, qua đó tạm thời rút gọn cách biệt với Arsenal xuống còn 2 điểm.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga thị sát tiền tuyến

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã thị sát tiền tuyến ở miền đông Ukraina trong bối cảnh cuộc chiến giành Bakhmut đang diễn ra ác liệt.

Nhiều người dân gặp khó khi đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID

HỮU CHÁNH |

Nhiều người dân gặp khó trong quá trình đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID do gặp phải một số vấn đề như hệ thống báo lỗi, liên quan đến mật khẩu, gặp sự cố khi đăng nhập tài khoản vào thiết bị mới...

Học sinh nên được sử dụng tiền lì xì như thế nào?

Tường Vân |

Nhiều học sinh được cha mẹ cho phép toàn quyền quyết định việc sử dụng tiền mừng tuổi. Đây được xem là cơ hội để các em học về quản lý tài chính, chi tiêu.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bí quyết giúp học sinh tiểu học thích đi học sau kỳ nghỉ Tết

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên và phụ huynh, học sinh tiểu học do còn nhỏ tuổi nên ít nhiều sẽ có tâm lý uể oải, mệt mỏi và chán học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Vì vậy, cần có cách giúp con trẻ lấy lại tinh thần học tập sau Tết.