Phụ huynh khốn khổ vì tuyển sinh lớp 10 như chơi chứng khoán: Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng

Bích Hà |

Những giờ qua, phụ huynh có con không đỗ vào lớp 10 trường THPT công lập ở Hà Nội đã trải qua cuộc đua đầy căng thẳng và mệt mỏi để giành một suất học cho con ở trường ngoài công lập.

Nhiều phụ huynh đã chấp nhận đóng một khoản tiền gọi là “phí giữ chỗ”, nhưng cũng có người đã đóng tiền mà vẫn không nộp được hồ sơ cho con. Ngỡ ngàng, rơi nước mắt, đau tim... là cảm giác của không ít phụ huynh trong cuộc đua giành chỗ học cho các "Dê vàng".

Đặc biệt, hai ngày qua, cách tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang khiến nhiều phụ huynh bức xúc. Trường liên tục tăng điểm chuẩn, nhiều phụ huynh được hẹn sáng 1.7 đến nộp hồ sơ, nhưng khi đến nơi thì không thể nộp được vì đã hết chỉ tiêu, vì điểm chuẩn tăng vọt từ 46 (sáng 30.6) lên 50,5 vào sáng 1.7.

Phụ huynh bối rối, rơi vào thế bị động, nhiều người đã nức nở vì không nộp được hồ sơ cho con.

 
Phụ huynh òa khóc, buồn rầu vì không nộp được hồ sơ nhập học lớp 10 cho con. 

Theo quy định, trường ngoài công lập được tự chủ trong việc tuyển sinh, nhưng nhiều phụ huynh cho rằng cách làm của trường rất thiếu nhân văn và phản giáo dục. Phụ huynh ví mình phải tham gia “trò chơi đuổi bắt điểm chuẩn” đầy căng thẳng, không khác gì chơi chứng khoán của nhà trường.

Đặc biệt, do tâm lý đám đông, sợ con không có chỗ học của phụ huynh đang tạo điều kiện để một số trường ngoài công lập của Hà Nội hưởng lợi. Đáng lẽ phụ huynh là người chủ động thì lại trở thành bị động, khốn khổ vì chạy theo các trường.

Trước thông tin này, chia sẻ với báo chí, TS Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu thay đổi điểm chuẩn “chóng mặt” chỉ trong hai ngày.

Lãnh đạo Sở GDĐT cho rằng việc thay đổi điểm chuẩn này là tùy quyết định của ban giám hiệu vì đây là trường ngoài công lập. Tuy nhiên, ban giám hiệu của trường cần có cách thức tuyển sinh khoa học hơn, tránh gây nhiều xáo trộn cho phụ huynh học sinh và gây dư luận xấu trong xã hội.

Sở GDĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường THPT thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019 về đối tượng, phương thức, điều kiện, hồ sơ, thời gian tuyển sinh...  

Hiệu trưởng nhà trường phải phân công cán bộ tuyển sinh có đủ thẩm quyền trực trong thời gian tuyển sinh đến hết ngày 15.7.2018 (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật) để hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc; tạo thuận lợi cho HS và phụ huynh, không được gây khó dễ.

Học sinh trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào trường, khi có nhu cầu thì được quyền rút hồ sơ, nhà trường phải tạo điều kiện để học sinh rút hồ sơ.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh bức xúc, khóc òa trước “trò chơi" điểm chuẩn lớp 10 của Trường Tạ Quảng Bửu

Đặng Chung |

Nói là điểm chuẩn nhưng thực ra lại chưa phải là chuẩn, vì cứ vài tiếng lại biến động, thay đổi một lần. Không hiểu sao mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay lại lắm chuyện “cười ra nước mắt”, căng thẳng, nghẹt thở và phụ huynh lại khổ đến thế?

Phụ huynh “đau tim” vì điểm chuẩn lớp 10 “nhảy múa” như sàn chứng khoán

Đặng Chung |

Sáng vẫn thấy “niêm yết” điểm chuẩn là 46. Mải đi hoàn thiện hồ sơ nhập học, chiều quay lại đã thấy điểm chuẩn “nhảy” lên mức 49. Ngỡ ngàng, rơi nước mắt, đau tim... là cảm giác của không ít phụ huynh trong cuộc đua giành chỗ học cho các "Dê vàng" năm nay.

Tuyển sinh lớp 10: Mỗi nhà mỗi cảnh, "kẻ khóc người cười"

Thảo Anh |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội được mệnh danh là căng hơn dây đàn, khốc liệt hơn cả thi đại học, con lo một bố mẹ lo mười. Sau khi điểm chuẩn lớp 10 trường công lập được công bố, mỗi nhà mỗi cảnh “kẻ khóc người cười”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phụ huynh bức xúc, khóc òa trước “trò chơi" điểm chuẩn lớp 10 của Trường Tạ Quảng Bửu

Đặng Chung |

Nói là điểm chuẩn nhưng thực ra lại chưa phải là chuẩn, vì cứ vài tiếng lại biến động, thay đổi một lần. Không hiểu sao mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay lại lắm chuyện “cười ra nước mắt”, căng thẳng, nghẹt thở và phụ huynh lại khổ đến thế?

Phụ huynh “đau tim” vì điểm chuẩn lớp 10 “nhảy múa” như sàn chứng khoán

Đặng Chung |

Sáng vẫn thấy “niêm yết” điểm chuẩn là 46. Mải đi hoàn thiện hồ sơ nhập học, chiều quay lại đã thấy điểm chuẩn “nhảy” lên mức 49. Ngỡ ngàng, rơi nước mắt, đau tim... là cảm giác của không ít phụ huynh trong cuộc đua giành chỗ học cho các "Dê vàng" năm nay.

Tuyển sinh lớp 10: Mỗi nhà mỗi cảnh, "kẻ khóc người cười"

Thảo Anh |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội được mệnh danh là căng hơn dây đàn, khốc liệt hơn cả thi đại học, con lo một bố mẹ lo mười. Sau khi điểm chuẩn lớp 10 trường công lập được công bố, mỗi nhà mỗi cảnh “kẻ khóc người cười”.