Phụ huynh khiến cô giáo phải quỳ xin lỗi đã xúc phạm đến một nền giáo dục

Đặng Chung |

Sự việc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh xảy ra mới đây ở Long An đã khiến những người đang công tác trong ngành giáo dục đau lòng. Nhiều luật sư cho rằng, hành vi của phụ huynh này đã có tính chất xúc phạm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nghề nghiệp giáo viên.

“Phụ huynh quá ngạo mạn, không hiểu biết pháp luật!”

Với tư cách là một phụ huynh, Luật sư Bùi Đình Ứng - Đoàn luật sư TP.Hà Nội - cho biết, ông cảm thấy thất vọng trước hành động của một số phụ huynh khi kéo đến Trường Tiểu học Bình Chánh (Bến Lức, Long An) gây sức ép khiến giáo viên phải quỳ xin lỗi.

Bởi nghề giáo lâu nay vẫn được xem là nghề cao quý. Có thể cô giáo có cách ứng xử chưa đúng với học sinh. Xã hội cần cô giáo tôn trọng quyền của trẻ em, thượng tôn pháp luật. Trẻ hư, bướng bỉnh hay không nghe lời thì cô giáo cũng không nên dạy trẻ bằng đòn roi, hay có những hình phạt ảnh hưởng đến quyền được học tập của trẻ.

"Tuy nhiên, không có nghĩa là phụ huynh tự cho mình có quyền lăng mạ, xúc phạm giáo viên. Không thể thấy cô giáo sai mà lại nối tiếp sai, lấy cái sai này để sửa cho một cái sai khác” - Luật sư Bùi Đình Ứng chia sẻ.

Ông khẳng định hành vi khiến cô giáo phải quỳ của một số phụ huynh ở Long An là không thể chấp nhận được. Nó có dấu hiệu xúc phạm danh dự nhân phẩm của giáo viên.

“Nếu phụ huynh thấy hành vi của cô giáo là chưa đúng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của con mình thì có thể thu thập các bằng chứng để yêu cầu nhà trường, cơ quan chức năng giải quyết, chứ không phải là hùng hổ đến trường, có hành vi xúc phạm giáo viên như vậy.

Có thông tin nói rằng trước đây vị phụ huynh có hành vi này từng là thư ký hội luật gia. Một người hiểu biết pháp luật mà làm như vậy thì càng đáng phê phán. Đừng bao giờ giơ tay, vỗ ngực rằng hiểu biết pháp luật mà lại cách hành xử như vậy. Điều này chứng tỏ anh ta chẳng hiểu gì pháp luật cả.

Vị phụ huynh này đang cổ súy cho cái sai của con. Mà cách dạy con thế này, làm sao con trưởng thành và nên người được? ”- Luật sư Ứng đặt câu hỏi.

Có thể xử phạt vi phạm hành chính

Bày tỏ quan điểm về sự việc đang gây xôn xao dư luận này, Luật sư Trần thu Nam (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng hành vi  phụ huynh kéo đến trường, gây áp lực cho cô giáo phải quỳ xin lỗi là hành vi có đe dọa.

Tuy nhiên, sự việc này có thể xử phạt vi phạm hành chính, vì chưa cản trở hoạt động trường học, chưa có hành vi đánh người và đập phá, nhưng có dấu hiệu xúc phạm danh dự cô giáo, mà xúc phạm một nhà giáo là xúc phạm đến một nền giáo dục.

Còn theo Luật sư Bùi Đình Ứng, nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường nên tổ chức buổi hòa giải giữa các bên, để tìm tiếng nói chung. Không nên vì một hiềm khích nào đó, giáo viên, nhà trường quay sang trù dập học sinh, ngược lại phụ huynh có thái độ hằn học với giáo viên. Bởi điều này đều không tốt cho việc giáo dục nhân cách của trẻ.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Để cô giáo “tự nguyện” quỳ gối, văn hóa phụ huynh còn thấp hơn cả cái quỳ đó!

Thế Lâm |

Vụ cô giáo Nh. ở Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) phải quỳ gối xin lỗi trước mặt bà Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với một số phụ huynh thêm một lần cho thấy vị đắng của nghề giáo: Nhiều khi bị không ít người ra oai “dạy” mình.

Vụ giáo viên quỳ gối xin lỗi: Phụ huynh đừng nghĩ trả tiền cho con đi học là có quyền

Dung Hà |

Đó là ý kiến của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng trước việc phụ huynh bắt giáo viên quỳ gối xin lỗi để “trả thù” hình phạt mà trước đó cô giáo dành cho con của mình. 

Cô giáo quỳ gối xin lỗi: Vì sao môi trường sư phạm đánh mất đi sự tôn trọng của xã hội?

Dung Hà |

Trước việc giáo viên quỳ gối xin lỗi trước cha mẹ học sinh, GS TSKH Hoàng Xuân Sính vừa phê phán hành động của phụ huynh đồng thời thẳng thắn cho rằng, môi trường sư phạm đang có quá nhiều vấn đề khiến cho xã hội không còn tôn trọng. 

Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Có những niềm riêng làm sao nói hết…

Tường Minh |

Chưa dứt chuyện bác sĩ liên tục bị bệnh nhân đuổi đánh giờ lại lòi ra chuyện giáo viên bị phụ huynh vào tận lớp học bắt quỳ xin lỗi vì đã dám… phạt con mình quỳ. Chúng ta đang sống trong thời đại nào đây?

Vụ “cô giáo quỳ xin lỗi”: Sẽ chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu phạm tội

Kỳ Quan |

Sáng 6.3, ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – cho biết, địa phương này đang khẩn trương xử lý vụ việc “cô giáo quỳ” xảy ra tại Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức). Nếu quá trình xử lý vụ việc mà phát hiện có dấu hiệu phạm tội, sẽ chuyển sang cơ quan điều tra.

Cô giáo quỳ xuống, tôn nghiêm sụp đổ

Trường Nhân |

Khi đôi chân cô giáo Nhung quỳ xuống trong sự quay lưng của hiệu trưởng nhà trường cũng là lúc bức thành trì “Tôn sư trọng đạo” đã bị xô ngã, ít ra là ở Trường Tiểu học Bình Chánh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Để cô giáo “tự nguyện” quỳ gối, văn hóa phụ huynh còn thấp hơn cả cái quỳ đó!

Thế Lâm |

Vụ cô giáo Nh. ở Trường Tiểu học Bình Chánh (Long An) phải quỳ gối xin lỗi trước mặt bà Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh cùng với một số phụ huynh thêm một lần cho thấy vị đắng của nghề giáo: Nhiều khi bị không ít người ra oai “dạy” mình.

Vụ giáo viên quỳ gối xin lỗi: Phụ huynh đừng nghĩ trả tiền cho con đi học là có quyền

Dung Hà |

Đó là ý kiến của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng trước việc phụ huynh bắt giáo viên quỳ gối xin lỗi để “trả thù” hình phạt mà trước đó cô giáo dành cho con của mình. 

Cô giáo quỳ gối xin lỗi: Vì sao môi trường sư phạm đánh mất đi sự tôn trọng của xã hội?

Dung Hà |

Trước việc giáo viên quỳ gối xin lỗi trước cha mẹ học sinh, GS TSKH Hoàng Xuân Sính vừa phê phán hành động của phụ huynh đồng thời thẳng thắn cho rằng, môi trường sư phạm đang có quá nhiều vấn đề khiến cho xã hội không còn tôn trọng. 

Cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh: Có những niềm riêng làm sao nói hết…

Tường Minh |

Chưa dứt chuyện bác sĩ liên tục bị bệnh nhân đuổi đánh giờ lại lòi ra chuyện giáo viên bị phụ huynh vào tận lớp học bắt quỳ xin lỗi vì đã dám… phạt con mình quỳ. Chúng ta đang sống trong thời đại nào đây?

Vụ “cô giáo quỳ xin lỗi”: Sẽ chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu phạm tội

Kỳ Quan |

Sáng 6.3, ông Trần Văn Tươi - Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – cho biết, địa phương này đang khẩn trương xử lý vụ việc “cô giáo quỳ” xảy ra tại Trường TH Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức). Nếu quá trình xử lý vụ việc mà phát hiện có dấu hiệu phạm tội, sẽ chuyển sang cơ quan điều tra.

Cô giáo quỳ xuống, tôn nghiêm sụp đổ

Trường Nhân |

Khi đôi chân cô giáo Nhung quỳ xuống trong sự quay lưng của hiệu trưởng nhà trường cũng là lúc bức thành trì “Tôn sư trọng đạo” đã bị xô ngã, ít ra là ở Trường Tiểu học Bình Chánh.