Phụ huynh hoang mang, đưa cả trẻ học lớp 1 đi xét nghiệm sán lợn

Phạm Đông - Tô Thế |

Thông tin 209 học sinh tại Trường mầm non Thanh Khương (Bắc Ninh) nhiễm sán lợn đã khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Đã có một số học sinh lớp 1 cũng được gia đình đưa đi xét nghiệm để nếu phát hiện có thể kịp thời điều trị.

Những ngày qua, nhiều gia đình ở Bắc Ninh đưa con đi xét nghiệm, 1.700 mẫu đã có kết quả và tổng số mẫu dương tính, tăng lên 209 ca ở cả 2 bệnh viện. Các cháu nhiễm sán lợn cư trú ở 14/19 xã của huyện Thuận Thành.

Trước kết quả số lượng các cháu dương tính với sán lợn ngày càng gia tăng đã khiến nhiều phụ huynh như "ngồi trên đống lửa". Đáng chú ý, không chỉ các gia đình có con em học trường mầm non mà ngay cả các em học sinh tiểu học cũng được các phụ huynh đưa đến bệnh viện để lấy máu xét nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Ái (SN 1954, xã Thanh Khương) cho biết, gia đình bà có 6 cháu (3 cháu nội, 3 cháu ngoại). Trong đó, có 2 cháu đang học tại Trường mầm non Thanh Khương nên gia đình rất lo lắng. Mới đây, khi hay tin nhiều cháu trên địa bàn nhiễm sán lợn, gia đình bà Ái đã tức tốc đưa các cháu đi xét nghiệm.

"Hiện gia đình tôi vẫn đang chờ kết quả, chúng tôi vô cùng bức xúc trước sự việc này. Chỉ mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ trách nhiệm bộ phận nhận, cung cấp thực phẩm và nhà trường" - bà Ái bức xúc.

Theo bà Ái, trong hôm nay (18.3), gia đình bà sẽ đưa thêm 4 cháu nữa đi khám để kiểm tra sức khoẻ. Trong đó, có cả 1 cháu đã lên lớp 1 cũng sẽ được đưa đi xét nghiệm vì trước đó, cháu này cũng học tại Trường mầm non Thanh Khương và sức khoẻ cũng không tốt.

Từ hôm nay, Bắc Ninh sẽ tổ chức khám xét nghiệm sán lợn cho 19 trường ở Thuận Thành.
Từ hôm nay, Bắc Ninh sẽ tổ chức khám xét nghiệm sán lợn cho 19 trường ở Thuận Thành.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Chất (SN 1963) gần như ngã quỵ khi nhận kết quả cháu nội của mình là Nguyễn Tiến V (SN 2014) dương tính với dịch sán lợn. Bà Chất kể lại, khoảng tháng 11.2018, bà phát hiện cháu Vượng có biểu hiện bất thường. Cho đến khi lên mạng tìm hiểu, bà Chất choáng váng khi tất cả các biểu hiện của cháu Vượng đều là dấu hiệu của bệnh sán lợn.

"Sau khi phát hiện cháu dương tính với sán lợn từ ngày 15.3, cả gia đình tôi rất lo lắng vì kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số nhiễm sán lợn cao gấp 3 lần mức bình thường. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, đòi lại quyền lợi và bảo vệ, để các cháu được chữa trị khỏi bệnh" - bà Chất nói.

Bà Phượng có 2 cháu đều dương tính với sán lợn.
Bà Phượng có 2 cháu đều dương tính với sán lợn.

Cùng chung cảm giác hoang mang, lo lắng như nhiều gia đình khác là bà Nguyễn Thị Phượng (xã Thanh Khương). Bà Phượng có 2 người cháu nội đều được xác định dương tính với sán lợn, ngay sau khi nhận kết quả từ bệnh viện, gia đình bà đã rất lo lắng và mong sớm có thể đưa các cháu nhập viện điều trị.

Cũng theo bà Phượng, tỉ lệ các trẻ ở địa phương dương tính so với số mẫu đã hoàn tất xét nghiệm là rất lớn. Không chỉ trẻ mầm non trên địa bàn được nhà trường và phụ huynh đưa đi khám, rất nhiều gia đình lo sợ đã đưa cả trẻ đang học lớp 1 đi xét nghiệm để biết có dương tính với sán lợn không.

Phạm Đông - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh mất ăn, mất ngủ đợi kết quả xét nghiệm sán lợn cho trẻ

Tô Thế - Phạm Đông |

Ghi nhận tại xã Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) những ngày gần đây, hàng trăm phụ huynh chủ động đưa con lên Hà Nội làm xét nghiệm sán lợn. Nhiều gia đình đang sống trong những ngày thấp thỏm, lo âu khi chờ đợi kết quả từ bệnh viện.

Bắt đầu khám xét nghiệm sán lợn cho 19 trường ở Thuận Thành, Bắc Ninh

HUYÊN NGUYỄN |

Từ hôm nay (18.3), học sinh 19 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nghi nhiễm sán từ thực phẩm sẽ được khám lấy máu, khám xét nghiệm miễn phí.

Số trẻ mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh tiếp tục tăng cao kỷ lục

Đặng Chung |

Tính đến 18h ngày 17.3, kết quả xét nghiệm cho khoảng 2.000 trẻ của huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến khám tại hai Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và côn trùng Trung ương cho thấy có trên 200 trẻ dương tính với sán dây, ấu trùng sán lợn.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phụ huynh mất ăn, mất ngủ đợi kết quả xét nghiệm sán lợn cho trẻ

Tô Thế - Phạm Đông |

Ghi nhận tại xã Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) những ngày gần đây, hàng trăm phụ huynh chủ động đưa con lên Hà Nội làm xét nghiệm sán lợn. Nhiều gia đình đang sống trong những ngày thấp thỏm, lo âu khi chờ đợi kết quả từ bệnh viện.

Bắt đầu khám xét nghiệm sán lợn cho 19 trường ở Thuận Thành, Bắc Ninh

HUYÊN NGUYỄN |

Từ hôm nay (18.3), học sinh 19 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nghi nhiễm sán từ thực phẩm sẽ được khám lấy máu, khám xét nghiệm miễn phí.

Số trẻ mầm non nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh tiếp tục tăng cao kỷ lục

Đặng Chung |

Tính đến 18h ngày 17.3, kết quả xét nghiệm cho khoảng 2.000 trẻ của huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đến khám tại hai Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và côn trùng Trung ương cho thấy có trên 200 trẻ dương tính với sán dây, ấu trùng sán lợn.