Phụ huynh Hà Nội bức xúc “tố” trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng lạm thu

Đặng Chung |

Năm học 2018-2019 mới rục rịch bắt đầu, tuy nhiên một số phụ huynh ở Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) đã bức xúc vì phải đóng nhiều khoản và không có biên lai.

Phụ huynh “ngã ngửa” vì tiền nộp quá nhiều

Sáng 24.8, chia sẻ với Lao Động, một phụ huynh có con vừa vào lớp 1 Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) cho biết, chị đã định không lên tiếng và chấp nhận đóng góp các khoản tiền đầu năm mà nhà trường đưa ra trong vòng 1 tháng qua. Nhưng nếu im lặng thì sự việc sẽ tái diễn, nhà trường sẽ thu hết khoản này đến khoản khác, nên chị quyết định lên tiếng.

Cụ thể, theo thông tin từ nữ phụ huynh, sau khi đưa con đến trường tập trung, nhận lớp, chị và những phụ huynh khác nhận được thông báo về một số khoản đóng góp đầu năm.

Đầu tiên, vào khoảng thời gian từ 13-18.7, khi đăng ký nộp hồ sơ cho con vào lớp 1, chị nhận được thông báo mua sách giáo khoa, sách bổ trợ và đồ dùng học tập từ nhà trường. Lúc đó, chỉ có bản đăng ký, không có giá tiền, không có đầu sách, đồ dùng để phụ huynh được lựa chọn.

“Sang tháng 8, khi nhận sách, đồ dùng cho con, tôi ngã ngửa vì tiền phải nộp quá nhiều, lên đến 734.000 đồng/học sinh. Ngoài sách giáo khoa còn có rất nhiều loại sách khác. Trong đó, có cả tiền mua bút chì, hồ khô, phấn, bảng học sinh, hộp đựng phấn, giẻ lau bảng… Những đồ này tôi đã tự mua cho con trước đó. Đáng lẽ nhà trường phải cho phụ huynh lựa chọn đầu sách, hoặc những dụng cụ học tập còn thiếu hoặc thấy cần thiết ngay từ đầu, để không gây lãng phí, đẩy phụ huynh vào sự đã rồi như vậy”– phụ huynh bức xúc.

 
 
 Danh mục sách và đồ dùng học tập mà phụ huynh có con vào lớp 1 Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng phải mua. Ảnh:PHCC

Ngoài số tiền mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập, phụ huynh Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng cũng phản ánh họ phải đóng các khoản thu khác như: Tiền đồng phục bao gồm sơmi cộc tay, sơmi dài tay, thể thao cộc tay, thể thao dài tay, áo khoác, mũ, ghế nhựa có tổng là 895.000 đồng; tiền học kỹ năng sống 300.000 đồng; tiền tạm ứng để sửa cơ sở vật chất là 1.000.000 đồng.

Như vậy, dù khi chưa khai giảng năm học mới nhưng phụ huynh đã nộp tổng cộng gần 3 triệu đồng.

 
Thông báo phụ huynh gửi phụ huynh Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng. Ảnh: PHCC.
 

“Khoản tiền này không có biên lai. Trong khi đó giáo viên chủ nhiệm còn liệt kê miệng ra nhiều khoản tiền mà học sinh sẽ phải đóng khi vào năm học mới như điều hòa, giá để cốc, để dép, giá sách, gối, chăn, tủ bán trú... Tôi mong lãnh đạo ngành giáo dục làm rõ các khoản thu của Trường tiểu học Đô thị Việt Hưng có đúng hay không và phải xử lý nghiêm nếu có sai phạm” - phụ huynh kiến nghị.

Sẽ trả lại phụ huynh những khoản thu sai

Trước những phản ánh của phụ huynh về một số khoản thu đầu năm học, trao đổi với báo chí vào chiều 24.8, bà Ngô Thị Thu Ánh - Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng thừa nhận: Nhà trường xin nhận trách nhiệm và xin rút kinh nghiệm về vấn đề khoản thu mua sách giáo khoa. Nhà trường sẽ có danh mục sách để cho các con tham khảo, nếu cần mua cuốn nào thì phụ huynh đánh dấu vào đó. Nhà trường không ép học sinh phải mua cả những quyển đã có rồi hoặc không có nhu cầu mua.

Về các khoản thu khác, theo quy định tại văn bản 3120 của Sở GDĐT Hà Nội, trước khi tiến hành thu chi, nhà trường phải được sự phê duyệt của UBND quận về công tác thu chi của năm học, có văn bản thỏa thuận với cha mẹ học sinh. 

Tuy nhiên, theo thông tin từ Phòng GDĐT quận Long Biên, hiện phòng chưa có chỉ đạo thu bất cứ khoản tiền đầu năm nào ở các trường. Phòng GDĐT quận đã quán triệt tới tất cả các trường tuyệt đối không được tiến hành thu chi các khoản khi chưa có văn bản hướng dẫn của UBND quận Long Biên.

Chưa có chỉ đạo thu, tại sao phụ huynh Trường Tiểu học Đô thị Việt Hưng lại phản ánh đã phải đóng nhiều khoản tiền?

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh vui mừng vì học sinh được miễn học phí, nhưng lo bùng phát lạm thu

Đặng Chung |

Việc Chính phủ chấp thuận đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh đến cấp trung học cơ sở (THCS) là tin vui với đông đảo phụ huynh, học sinh trên cả nước. Nhưng trước thềm năm học mới, phụ huynh vẫn còn băn khoăn, liệu sau khi miễn học phí, các khoản phụ thu có tăng thêm?

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra lạm thu

Đặng Chung |

Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong khi năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã quyết liệt đưa ra một số giải pháp. Trong đó nhấn mạnh: Trường học nào để xảy ra việc lạm thu, hiệu trưởng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Hà Nội công bố đường dây nóng phản ánh lạm thu, xử lý nghiêm thu chi trái quy định

Nguyễn Hà |

Để ngăn chặn tình trạng lạm thu, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ công bố đường dây nóng để người học, cha mẹ học sinh phản ánh các hiện tượng thu chi trái quy định. 

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Phụ huynh vui mừng vì học sinh được miễn học phí, nhưng lo bùng phát lạm thu

Đặng Chung |

Việc Chính phủ chấp thuận đề xuất miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh đến cấp trung học cơ sở (THCS) là tin vui với đông đảo phụ huynh, học sinh trên cả nước. Nhưng trước thềm năm học mới, phụ huynh vẫn còn băn khoăn, liệu sau khi miễn học phí, các khoản phụ thu có tăng thêm?

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu xử lý nghiêm hiệu trưởng để xảy ra lạm thu

Đặng Chung |

Để chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong khi năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã quyết liệt đưa ra một số giải pháp. Trong đó nhấn mạnh: Trường học nào để xảy ra việc lạm thu, hiệu trưởng sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Hà Nội công bố đường dây nóng phản ánh lạm thu, xử lý nghiêm thu chi trái quy định

Nguyễn Hà |

Để ngăn chặn tình trạng lạm thu, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ công bố đường dây nóng để người học, cha mẹ học sinh phản ánh các hiện tượng thu chi trái quy định.