Phụ huynh Hà Nội bức xúc tố cô giáo xúc phạm, tát học sinh gãy răng

Bích Hà |

Phụ huynh có con đang học tại Trường THCS thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã bức xúc tố giáo viên trong trường xúc phạm con mình và tát chảy máu miệng một học sinh khác.

Cụ thể, theo bà V.T.Y (phụ huynh cháu N.L, đang học lớp 8 Trường THCS thị trấn Vân Đình), trong giờ học môn Giáo dục công dân mới đây, giáo viên bộ môn là cô N.T.T phát hiện một vỏ hộp sữa dưới chân L. Thay vì nhắc nhở nhẹ nhàng học sinh vứt vào thùng rác, cô giáo đã yêu cầu mỗi học sinh trong lớp phải mua một vỉ sữa nộp cho nữ giáo viên.

Khi học sinh L nói rằng "em không có tiền mua sữa", cô T liền hỏi “Bố mẹ em làm nghề gì?”. Khi nghe học trò trả lời rằng “bố em là thợ xây, còn mẹ bán hoa quả ngoài chợ”, cô giáo nói rằng: “Chỉ cần nói như vậy là tôi biết bố mẹ chị là cái loại gì rồi. Bố nào con đấy, rau nào sâu đấy”.

Sau đó, L còn bị giáo viên này đuổi ra khỏi lớp, không cho học môn Giáo dục công dân và các buổi học sau cũng không được vào lớp học.

 
Học sinh kể việc bị giáo viên Trường THCS thị trấn Vân Đình tát chảy máu miệng, gãy răng và lá đơn đề nghị nhà trường vào cuộc xác minh vụ việc của một phụ huynh.

Bà V.T.Y cho rằng việc giáo viên có lời lẽ như vậy là xúc phạm học sinh và gia đình học sinh. Đồng thời, cô N.T.T tự ý đuổi học sinh ra khỏi lớp không thông qua Ban giám hiệu nhà trường là không đúng quy định.

Hiện con gái bà đang rất hoang mang và khủng hoảng tinh thần, không dám đến trường vì sợ cô giáo.

Cũng theo phụ huynh này, giáo viên Trường THCS thị trấn Vân Đình ngoài việc có hành động xúc phạm và đuổi học con mình, còn tát học sinh khác gãy răng, chảy máu miệng.

Hiện phụ huynh này đã có đơn gửi Ban Giám hiệu Trường THCS thị trấn Vân Đình đề nghị làm rõ sự việc và cho rằng cô N.T.T đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo.

Trước phản ánh của phụ huynh, chiều 16.11, chia sẻ với PV Lao Động, ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thị trấn Vân Đình - cho biết, nhà trường đã nắm được thông tin và thành lập tổ xác minh để làm rõ vụ việc.

“Ban Giám hiệu Trường THCS thị trấn Vân Đình đã yêu cầu giáo viên N.T.T và học sinh của lớp tường trình lại sự việc. Bước đầu cô T nhận có việc không cho học sinh L vào học tiết của mình và tát một học sinh khác. Hiện chúng tôi vẫn đang xác minh và chưa có kết luận cuối cùng. Khi có kết quả, nhà trường sẽ tiếp tục thông tin” - ông Nguyễn Đăng Khoa cho biết.

Cũng theo đại diện Trường THCS thị trấn Vân Đình, cô giáo T là người có năng lực, giảng dạy tốt nhưng “hơi nóng tính”.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ đuổi học vì xúc phạm thầy cô: Giáo viên có quyền tịch thu điện thoại của học sinh?

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) |

Những giờ qua đã có nhiều tranh luận liên quan đến việc “tịch thu điện thoại và đọc tin nhắn trên Facebook của học sinh” mà giáo viên của Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa) đã làm.

Cô giáo Hà Nội bị “tố” bắt học sinh tát nhau trong lớp

Đặng Chung |

Nghiêm khắc trong giáo dục, thậm chí dùng hình phạt để học sinh nhận ra cái sai là điều cần thiết. Nhưng việc bắt học sinh tát vào mặt nhau, uống nước giẻ lau bảng, hay ngậm dép… là những hình phạt bị phụ huynh và nhiều chuyên gia cho rằng rất phản giáo dục.

Thực hư việc cô giáo Hà Nội bị “tố” bắt học sinh tát nhau trong lớp

Đặng Chung |

Cô giáo, lãnh đạo Trường THCS Thọ Xuân (huyện Đan Phượng, Hà Nội) khẳng định không có chuyện giáo viên yêu cầu hai học sinh tát nhau trên bục giảng. Còn theo phụ huynh, chuyện này là có thật.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vụ đuổi học vì xúc phạm thầy cô: Giáo viên có quyền tịch thu điện thoại của học sinh?

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) |

Những giờ qua đã có nhiều tranh luận liên quan đến việc “tịch thu điện thoại và đọc tin nhắn trên Facebook của học sinh” mà giáo viên của Trường THPT Nguyễn Trãi (Thanh Hóa) đã làm.

Cô giáo Hà Nội bị “tố” bắt học sinh tát nhau trong lớp

Đặng Chung |

Nghiêm khắc trong giáo dục, thậm chí dùng hình phạt để học sinh nhận ra cái sai là điều cần thiết. Nhưng việc bắt học sinh tát vào mặt nhau, uống nước giẻ lau bảng, hay ngậm dép… là những hình phạt bị phụ huynh và nhiều chuyên gia cho rằng rất phản giáo dục.

Thực hư việc cô giáo Hà Nội bị “tố” bắt học sinh tát nhau trong lớp

Đặng Chung |

Cô giáo, lãnh đạo Trường THCS Thọ Xuân (huyện Đan Phượng, Hà Nội) khẳng định không có chuyện giáo viên yêu cầu hai học sinh tát nhau trên bục giảng. Còn theo phụ huynh, chuyện này là có thật.