Phụ huynh gồng gánh "trăm mối lo" trước thềm năm học mới

Thiều Trang |

Dịch bệnh COVID-19 hoành hành khiến nhiều phụ huynh bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm. Thay vì rộn ràng chuẩn bị ngày khai giảng như mọi năm, nhiều gia đình vẫn đang "mắc kẹt" trong mối lo cơm áo, gạo tiền. Đặc biệt, những khoản "tiền triệu" - tiền đóng đầu năm học mới, tiền sách vở, đồ dùng học tập cho con cũng khiến phụ huynh lo lắng.

Nỗi bất an mang tên "năm học mới"

Dịch bệnh phức tạp đang khiến hàng trăm, hàng nghìn phụ huynh là người lao động nghèo, công nhân vùng tâm dịch... vốn đã vất vả, khó khăn nay lại tiếp tục rơi vào cảnh khốn khó.

Tay bế con gái út 4 tháng tuổi, mắt nhìn con trai lớn đang í ới hỏi bố: "30+4=34 phải không bố?", chị Nguyễn Thị Sương (Cầu Giấy, Hà Nội) thở dài ngao ngán: "Đề bài bố nó viết theo các bài trên mạng, con làm rồi bố tự chấm chữa. Làm gì đã có sách giáo khoa mà học trước".

Vợ chồng chị Sương là lao động tự do, khăn gói từ Thanh Hóa lên Hà Nội mưu sinh. Chồng chị Sương là thợ đá ốp lát, còn chị tranh thủ bán đồ ăn sáng gần nhà. Dịch bệnh ập đến, Hà Nội giãn cách, hai vợ chồng đều mất việc và không có bất cứ nguồn thu nào. Nỗi lo lớn nhất của chị Sương hiện nay là tiền sữa cho con nhỏ và tiền học cho con trai lớn sắp bước vào lớp 2.

"Hai vợ chồng ngày nào cũng đi ra đi vào dãy trọ, nhìn nhau mà não lòng. Số tiền còn lại trong nhà không biết cầm cự được đến bao giờ. Tiền sinh hoạt, tiền sữa cho con, rồi lo cả tiền đóng học cho con trai. Năm nay lại thêm sách giáo khoa mới, đồ dùng học tập mới, cả trăm thứ tiền phải lo" - chị Sương buồn bã.

Ảnh: Anh Văn
Tiền trường, tiền lớp của con trong năm học mới là “cả gánh lo” với phụ huynh ngay lúc này. Ảnh: Anh Văn

Cùng hoàn cảnh với gia đình chị Sương, chị Trịnh Lâm Trang phải rời Trà Vinh lên Sài Gòn làm công nhân may, để lại hai con nhỏ tuổi ăn tuổi học cho ông bà chăm sóc. Hơn một tháng nay, chị Trang chỉ nhờ cậy vào đồ cứu trợ của các nhà hảo tâm, không thể đi làm và chưa được chủ trả lương những tháng trước đó.

"Ở lại Sài Gòn nhưng không việc làm, không có tiền sinh sống, mà cũng không thể về quê. Thất nghiệp đã đành nhưng không được lãnh lương, tiền trọ cũng không đủ để đóng. Dưới quê, con cái ở với ông bà và chưa có sách vở, cặp sách để chuẩn bị đến trường. Tôi rầu lắm, nhưng chưa biết xoay xở thế nào" - chị Trang thở dài.

Dịch bệnh khiến cuộc sống khó khăn nay lại càng khốn khó hơn. Chị Sương, chị Trang và hàng trăm nghìn phụ huynh đang "mắc kẹt" vì COVID-19 có chung một mối lo - đó là tiền trường, tiền lớp của con trong năm học mới.

Hy vọng được miễn giảm học phí, hỗ trợ sách giáo khoa

Năm học mới, trăm khoản tiền phải lo, nghìn việc phải chuẩn bị cho con đến trường. Trong đó, tiền học phí, tiền sách là những khoản khiến phụ huynh phấp phỏng. Đặc biệt, giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 năm học 2021-2022 tăng gấp 2-3 lần, thậm chí gấp 4 lần.

Nhiều phụ huynh cho rằng, tiền sách vở, tiền cơ sở vật chất, đồng phục học sinh… là những khoản chi phí lớn nhất đầu năm học mới. Tuy nhiên, dịch bệnh, phong tỏa, giãn cách đã khiến nhiều phụ huynh mất việc làm, thu nhập giảm, nhà có 2 con đi học là bài toán đau đầu cho nhiều gia đình.

“Bước vào năm học mới, chắc chắn sẽ có nhiều khoản đóng góp. Giá sách thì cao, phụ huynh thì khốn đốn vì dịch bệnh, tôi chỉ mong con được miễn giảm tiền học, giá sách giáo khoa thấp hơn chút ít để bớt một nỗi lo, gia đình đủ điều kiện mua sắm sách vở cho con" - chị Nguyễn Thị Sương hy vọng.

Đặt niềm tin vào nhà trường và các nhà hảo tâm, thiện nguyện, chị Trịnh Lâm Trang cũng mong mỏi có chính sách hỗ trợ con em trong năm học mới. Theo đó, chị Trang hy vọng các khoản tiền đóng góp ở trường lớp được miễn giảm, sách giáo khoa mới "hạ nhiệt" để tất cả con em đều được sử dụng sách chất lượng. Năm học mới nhưng nỗi lo cũ chồng chất nỗi lo mới trên vai phụ huynh.

Chi tiết giá 3 bộ sách giáo khoa. Đồ họa: Linh Chi - Đức Thiện
Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Tặng hàng vạn bộ sách giáo khoa cho học sinh trước thềm năm học mới

Bích Hà |

Trước thềm năm học mới, để học sinh không học “chay” và tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) làm ảnh hưởng tới dạy và học, các địa phương, đơn vị xuất bản đã lên phương án hỗ trợ SGK cho học sinh, đặc biệt những em có hoàn cảnh khó khăn.

Trẻ lớp 1 bắt đầu năm học mới như thế nào?

Tường Vân - Thiều Trang |

Theo khung kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022 học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9. Lớp 1 có thể tựu trường từ ngày 23.8, tổ chức khai giảng vào ngày 5.9. Tuy nhiên kế hoạch này khó khả thi với một số địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

Bộ GDĐT đề nghị tạo điều kiện phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản gửi các UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tạo điều kiện để phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2020-2021.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tặng hàng vạn bộ sách giáo khoa cho học sinh trước thềm năm học mới

Bích Hà |

Trước thềm năm học mới, để học sinh không học “chay” và tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) làm ảnh hưởng tới dạy và học, các địa phương, đơn vị xuất bản đã lên phương án hỗ trợ SGK cho học sinh, đặc biệt những em có hoàn cảnh khó khăn.

Trẻ lớp 1 bắt đầu năm học mới như thế nào?

Tường Vân - Thiều Trang |

Theo khung kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021-2022 học sinh sẽ tựu trường sớm nhất vào ngày 1.9. Lớp 1 có thể tựu trường từ ngày 23.8, tổ chức khai giảng vào ngày 5.9. Tuy nhiên kế hoạch này khó khả thi với một số địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19.

Bộ GDĐT đề nghị tạo điều kiện phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản gửi các UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tạo điều kiện để phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới 2020-2021.