Phụ huynh “giật mình” với kiến thức trong sách giáo khoa lớp 1

HUYÊN NGUYỄN |

Mới đây, phụ huynh Lê Quân chia sẻ về sách giáo khoa (SGK) lớp 1 của NXB Giáo dục Việt Nam với nhiều điểm bất cập, sai sót, “thua xa những thứ mà thời đói rách chúng ta được học năm xưa".

Phụ huynh Lê Quân cho biết: “Tôi giật mình quá đi. Hôm nay, giở sách tập đọc của con ra. Trời ạ, bao nhiêu năm cải cách, cải tiến... rồi cuối cùng chúng đang được học những sản phẩm cực kỳ kém cỏi, thua xa những thứ mà thời đói rách chúng ta được học năm xưa”.

Theo phản ánh của phụ huynh này, về câu cú chữ nghĩa các đoạn văn mẫu ngày xưa luôn rất rõ ràng, rành mạch và gợi mở, hay ho. Thậm chí, có những câu văn, thơ đã trở thành kinh điển, nó đúng là hành trang rất tinh khôi, trong sáng theo mình suốt đời. Ví dụ, bài văn tả ngày đầu đến trường của Thanh Tịnh. Ngoài ra, sách ngày xưa còn tuyệt đối không có lỗi chính tả.

Ông Lê Quân chỉ rõ, sách lớp một ngày nay, lỗi be bét, viết hoa lung tung, dấu cũng được đặt chưa chuẩn. Ví dụ, từ Chào Mào thì viết hoa chữ M nhưng ở từ Tu hú thì chữ h lại không viết hoa. Các dấu câu như dấu hai chấm, dấu chấm hỏi được đặt lung tung, không theo quy chuẩn nào cả.

Nhiều câu văn trích dẫn tối nghĩa. Ví dụ: Sau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn. Hay câu: Dì Na gửi thư về, cả nhà vui quá/ hoặc Dì Na ở phố, nhà dì có chó xù...

Chữ Na trong từ dì na không được viết hoa. Ảnh: PHCC
Chữ Na trong từ dì na không được viết hoa. Ảnh: PHCC

Bên cạnh đó, phụ huynh chỉ ra hàng loạt lỗi được cho là sai sót ở SGK Tiếng Việt lớp 1.

Thứ nhất, bài Quê hương theo nguyên tác và trong trí nhớ của nhiều thế hệ, câu thơ phải là: Tuổi thơ con thả trên đồng, nhưng trong sách lại là Chiều chiều con thả trên đồng.

 
 Phụ huynh cho rằng câu thơ quen thuộc "đã biến mất". Ảnh: PHCC

Thứ hai, tên riêng của người lúc viết hoa, lúc không.Ví dụ, từ dì na, chữ Na là tên riêng phải viết hoa, nhưng trong sách không viết hoa.

Thứ ba, từ sau rốt ít được sử dụng, người lớn khó hiểu sao trẻ con hiểu được.

Thứ tư, một ví dụ hình ảnh có bài thơ về ngôi nhà và ốc sên thì ốc sên được vẽ to gần bằng ngôi nhà. Tỷ lệ người, nhà, vật không cân đối, phá hỏng khuôn hình trong suy nghĩ của trẻ con.

 
Tỷ lệ người, nhà, vật không cân đối, phá hỏng khuôn hình trong suy nghĩ của trẻ con
 Ảnh: PHCC

Thứ năm, việc trích dẫn tên tác giả trong các bài văn, thơ mẫu gần như biến mất.

Ngoài ra, phụ huynh còn cho rằng về mầu sắc của tranh minh hoạ khiến người có học qua về mỹ thuật phải “thổ huyết”. “Màu sắc cực kỳ bừa bãi, gần như gu thẩm mỹ trong tranh minh hoạ bằng 0”, phụ huynh này nhận xét.

Phụ huynh Lê Quân khẳng định ngành giáo dục nếu không có cuốn sách giáo khoa lớp 1 - sách đầu đời của học sinh - được làm tử tế thì những đổi mới cũng sẽ không cải thiện được tình hình.

(Tên phụ huynh đã được thay đổi theo yêu cầu).

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.