Phụ huynh đua nhau cho con đi học bơi

H.VINH |

Nghỉ hè, thời điểm mà các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm, tìm sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ. Tại TP.Đà Nẵng, việc các phụ huynh cho trẻ học bơi đang được đầu tư và chú ý từ rất sớm.

Thời gian gần đây, trên cả nước liên tục xảy ra các vụ trẻ em đuối nước thương tâm do đi tắm sông, hồ… vào dịp hè. Chính vì vậy, việc cho trẻ học bơi, trang bị cho trẻ kỹ năng để tự bảo vệ mình là rất quan trọng.

Bên cạnh đó, việc cho trẻ đi học bơi cũng là cách để giúp trẻ “xa rời” với smartphone, thiết bị điện tử.

Có con trai chuẩn bị bước vào lớp 6, chị Minh Ánh (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết, so với mọi năm, năm nay chị cho con học hè rất ít. Thay vào đó, gia đình đã tìm lớp dạy bơi cho con từ lúc vừa nghỉ hè.

“Khi kết thúc năm học, tôi bắt đầu cho con đi học thêm để bổ sung kiến thức chuẩn bị bước vào cấp 2. Ở độ tuổi này các cháu thường hiếu động nên tôi muốn cháu đi học bơi, vừa rèn luyện sức khỏe, cũng như đề phòng tai nạn đuối nước xảy ra”, chị Ánh chia sẻ.

Các trẻ được HLV hướng dẫn và vận động trước khi xuống bơi. ảnh: V.X
Các trẻ được HLV hướng dẫn và vận động trước khi xuống bơi. ảnh: V.X

Nhằm tạo sân chơi cho con được thư giãn sau những giờ học căng thẳng, chị Phương Dung (Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thường xuyên đưa con gái đi học bơi: "Bé nhà tôi năm nay được 8 tuổi. Tôi cho bé đi học bơi vừa là cách để bảo vệ mình và có một kỳ nghỉ hè thú vị. Điều này cũng giúp cháu có một mùa hè thật đúng nghĩa trước khi bắt đầu năm học mới".

Theo khảo sát, các hồ bơi trên địa bàn TP trong thời điểm dịp hè luôn trong tình trạng chật kín người. Phụ huynh đưa con đi học bơi ngày càng đông hơn.

Anh Trần Y Khoa (HLV dạy bơi, Chủ nhiệm CLB Cá Heo) cho biết, tại CLB của anh, số lượng trẻ em học bơi năm nay tăng đáng kể so với các năm về trước. Trung bình mỗi tháng CLB nhận khoảng 100 trẻ đến học bơi. Đa phần là các cháu từ 7 tuổi trở lên. Trung bình, mỗi ngày hồ bơi tiếp nhận hàng chục trẻ, các HLV chia ra 2 ca sáng, chiều để hướng dẫn và tập bơi cho các em.

Theo anh Khoa, gần đây, việc học bơi cho trẻ em được phụ huynh chú ý rất nhiều. Bởi khi học bơi, trẻ sẽ được vui chơi giải trí cùng bạn bè, quen biết thêm nhiều bạn mới, giúp trẻ có một mùa hè đầy ý nghĩa.

HLV sẽ dạy bơi và hướng dẫn xử lý tình huống ở dưới nước cho trẻ em. ảnh: V.X
HLV sẽ dạy bơi và hướng dẫn xử lý tình huống ở dưới nước cho trẻ em. ảnh: V.X

“Điều quan trọng nhất của học bơi là đề phòng được tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, thực tế cũng có trường hợp trẻ biết bơi vẫn xảy ra tình trạng đuối nước, do không có kỹ năng xử lý tình huống tai nạn dưới nước. Vì thế, khi trẻ được học bơi sẽ được hướng dẫn và tập luyện bơi kèm những kỹ năng, cách xử lý tình huống ở dưới nước khi gặp sự cố”, anh Khoa thông tin.

Hiện, toàn TP có trên 57 bể bơi trong trường, số học sinh được dạy bơi là trên 30 ngàn trẻ. Sở GDĐT cũng đã chỉ đạo các đơn vị, trường học khuyến khích phụ huynh có điều kiện cho con mình học bơi ở các bể bơi dịch vụ tại khách sạn, các trung tâm thể thao... nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong việc phòng chống đuối nước.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông khai giảng các lớp bơi miễn phí cho trẻ em

Quang Hùng |

Phòng tránh và giảm thiểu tai nạn đuối nước cho học sinh tiểu học và trung học, LĐLĐ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong dịp hè.

Các “kình ngư” nhí háo hức chờ đón giải bơi trong nhà lớn nhất năm

Lục Nhi |

“Đường đua xanh nhí” là Giải bơi không chuyên cho trẻ từ 7 - 12 tuổi được Trung tâm giải trí VRC tổ chức thường niên, nhằm mang đến sân chơi thể thao bổ ích cho các bạn nhỏ yêu bơi lội trên địa bàn thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. “Đường đua xanh nhí 2019” sẽ được tổ chức vào ngày 9.6.2019 với sự tham gia tranh tài của hơn 100 “kình ngư” nhí.

Phát động chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em 2019

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 15.5, Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) đã phát động chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

LĐLĐ tỉnh Đắk Nông khai giảng các lớp bơi miễn phí cho trẻ em

Quang Hùng |

Phòng tránh và giảm thiểu tai nạn đuối nước cho học sinh tiểu học và trung học, LĐLĐ tỉnh Đắk Nông đã tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em trong dịp hè.

Các “kình ngư” nhí háo hức chờ đón giải bơi trong nhà lớn nhất năm

Lục Nhi |

“Đường đua xanh nhí” là Giải bơi không chuyên cho trẻ từ 7 - 12 tuổi được Trung tâm giải trí VRC tổ chức thường niên, nhằm mang đến sân chơi thể thao bổ ích cho các bạn nhỏ yêu bơi lội trên địa bàn thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. “Đường đua xanh nhí 2019” sẽ được tổ chức vào ngày 9.6.2019 với sự tham gia tranh tài của hơn 100 “kình ngư” nhí.

Phát động chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em 2019

ĐĂNG HUỲNH |

Sáng 15.5, Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) đã phát động chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2019.