Phụ huynh “đau tim” vì điểm chuẩn lớp 10 “nhảy múa” như sàn chứng khoán

Đặng Chung |

Sáng vẫn thấy “niêm yết” điểm chuẩn là 46. Mải đi hoàn thiện hồ sơ nhập học, chiều quay lại đã thấy điểm chuẩn “nhảy” lên mức 49. Ngỡ ngàng, rơi nước mắt, đau tim... là cảm giác của không ít phụ huynh trong cuộc đua giành chỗ học cho các "Dê vàng" năm nay.

Theo phản ánh của một phụ huynh, tối 29.6, sau những ngày hồi hộp chờ điểm chuẩn vào lớp 10, ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố, biết con bị trượt, anh đã lên mạng tìm thông tin tuyển sinh của các trường ngoài công lập ở Hà Nội.

Anh lên website của Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) và thấy trường niêm yết mức điểm chuẩn vào trường là 46. Qua tìm hiểu, anh thấy đây là ngôi trường được nhiều phụ huynh đánh giá cao.

 
Sáng 30.6, điểm chuẩn Trường Tạ Quang Bửu ở mức 46 điểm, nhiều phụ huynh có con ở mức điểm 47-48, vừa bị trượt lớp 10 công lập ở Hà Nội hí hửng đi hoàn thiện hồ sơ để nhập học cho con...
 
Nhưng chỉ sau vài giờ, điểm chuẩn đã tăng lên 49. Sáng 1.7, sẽ lại có mức điểm chuẩn mới. Phụ huynh "nín thở" theo dõi.

Sáng 30.6, anh hớt hải đi hoàn thiện hồ sơ để sớm nhập học cho con. Nhưng đến chiều 30.6, định đến trường để nộp, lên website của trường nhìn lại xem có thiếu gì trong hồ sơ không, anh chưng hửng vì không hiểu vì sao điểm chuẩn lại “nhảy múa”. Sáng 46, mà chiều lại tăng lên 49.

“Không biết có năm nào, trường nào mà điểm chuẩn lại nhảy múa như sàn chứng khoán như vậy không? Con tôi được 47,5, đang từ đỗ, chỉ sau vài giờ chưa kịp nộp hồ sơ lại thành trượt thế này” – vị huynh này nghẹn giọng.

Phóng viên lên website của Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu tìm hiểu, đúng là ngay trang chủ của trường niêm yết hai mức điểm chuẩn khác nhau.

Mức điểm chuẩn 46 chỉ áp dụng cho buổi sáng 30.6. Nhà trường cũng thông báo “Điểm chuẩn sẽ liên tục có sự thay đổi tuỳ vào tình hình tuyển sinh của nhà trường. Thông tin sẽ liên tục được cập nhật tới quý phụ huynh”. 

Đến 13h48 ngày 30.6, trường phát đi bản tin mới “Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 chiều 30.6.2018”, và lấy mức điểm là 49. Mức điểm chuẩn ngày 1.7 sẽ được nhà trường cập nhật vào 8h sáng 1.7.

 
Nhiều phụ huynh hoang mang, hồi hộp khi theo dõi điểm chuẩn nhảy múa không khác  chơi chứng khoán.

Biết rằng trường ngoài công lập được tự chủ trong việc tuyển sinh, nhưng rất nhiều phụ huynh hoang mang, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngồi canh điểm chuẩn hồi hộp như chơi chứng khoán.

Một số trường ngoài công lập khác cũng đang xảy ra việc yêu cầu cha mẹ học sinh phải nộp hồ sơ gốc nhập học cùng một khoản tiền, gồm cả học phí và nhiều khoản khác lên đến 5-6 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu phụ huynh muốn rút hồ sơ, sẽ không được trả lại số tiền này.

Nhiều phụ huynh bức xúc, nhưng vì muốn có thêm cơ hội “dự phòng” cho con trong trường hợp trượt lớp 10 trường công lập, nên đành ngậm ngùi mất tiền. Cuộc đua tuyển sinh vào lớp 10 của gần 32.000 học sinh vừa trượt lớp 10 trường công lập vẫn đang rất căng thẳng và gây tốn kém cho phụ huynh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh lớp 10: Mỗi nhà mỗi cảnh, "kẻ khóc người cười"

Thảo Anh |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội được mệnh danh là căng hơn dây đàn, khốc liệt hơn cả thi đại học, con lo một bố mẹ lo mười. Sau khi điểm chuẩn lớp 10 trường công lập được công bố, mỗi nhà mỗi cảnh “kẻ khóc người cười”.

Thi THPT quốc gia: Chỉ còn chờ điểm môn Ngữ văn

QUANG ĐẠI |

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã kết thúc, với nhiều sóng gió dư luận về đề khó, đánh đố thí sinh, sự bất cập của kì thi “hai trong một”. Đối với thí sinh, điều mong mỏi nhất là điểm thi, cụ thể là duy nhất môn Ngữ văn.

Bất ngờ điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội: Trường tốp trên giảm mạnh, tỉ lệ “chọi” càng cao giảm càng sâu

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 khiến dư luận hết sức ngạc nhiên bởi hầu hết các trường “tốp” trên địa bàn Hà Nội đều có điểm chuẩn giảm. Đặc biệt, các trường có tỉ lệ chọi cao lại giảm sâu. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Tuyển sinh lớp 10: Mỗi nhà mỗi cảnh, "kẻ khóc người cười"

Thảo Anh |

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội được mệnh danh là căng hơn dây đàn, khốc liệt hơn cả thi đại học, con lo một bố mẹ lo mười. Sau khi điểm chuẩn lớp 10 trường công lập được công bố, mỗi nhà mỗi cảnh “kẻ khóc người cười”.

Thi THPT quốc gia: Chỉ còn chờ điểm môn Ngữ văn

QUANG ĐẠI |

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã kết thúc, với nhiều sóng gió dư luận về đề khó, đánh đố thí sinh, sự bất cập của kì thi “hai trong một”. Đối với thí sinh, điều mong mỏi nhất là điểm thi, cụ thể là duy nhất môn Ngữ văn.

Bất ngờ điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội: Trường tốp trên giảm mạnh, tỉ lệ “chọi” càng cao giảm càng sâu

HUYÊN NGUYỄN |

Kết quả điểm chuẩn vào lớp 10 khiến dư luận hết sức ngạc nhiên bởi hầu hết các trường “tốp” trên địa bàn Hà Nội đều có điểm chuẩn giảm. Đặc biệt, các trường có tỉ lệ chọi cao lại giảm sâu.