Phụ huynh "đau đầu" lựa chọn thiết bị cho con học online

Vân Trang |

Trước thềm năm học mới, nhiều phụ huynh băn khoăn về việc lựa chọn thiết bị công nghệ phù hợp với điều kiện kinh tế và đáp ứng nhu cầu học online của con.

Băn khoăn lựa chọn thiết bị 

Anh Nguyễn Văn Hoàng (Long Biên, Hà Nội) tỏ ra băn khoăn trong việc lựa chọn laptop hay ipad cho con gái chuẩn bị vào lớp 2 vì giá thành và chức năng sử dụng của hai thiết bị này khác nhau.

"Con sử dụng phần mềm học online là Zoom, cần tương tác với slide và bàn phím nhiều nên laptop sẽ phù hợp. Tuy nhiên, con còn quá nhỏ sẽ không biết giữ gìn mà bản thân laptop mỏng manh, dễ vỡ, dễ bị nước vào dẫn đến hư hỏng nhanh nên gia đình cũng băn khoăn" - anh Hoàng chia sẻ.

Còn anh Lê Hoàng Dũng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phân vân giữa laptop và máy tính bàn. Anh Dũng cho rằng, mua laptop cho con học online sẽ gọn gàng và tiện lợi di chuyển. Tuy nhiên, máy tính bàn sẽ có màn hình to, đỡ hại mắt, máy nằm riêng một chỗ nên các con không thể dẫm đạp, va chạm hay đổ nước vào.

Phụ huynh cùng con học online tại nhà. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Học sinh lớp 1 học online tại nhà. Ảnh minh họa: T.V

"Máy tính bàn có màn hình lớn sẽ giúp con dễ nhìn dễ đọc, nhưng nhược điểm là tốn diện tích và không linh động như laptop. Nhà tôi không rộng rãi nên cũng đang tính toán để mua thiết bị học phù hợp nhất cho con" - anh Dũng nói.

Tỏ ra hoang mang trước thị trường buôn bán máy tính đang sôi động, chị Tạ Thị Hồng (Thanh Trì, Hà Nội) không biết nên lựa chọn máy tính gì cho con học online, đảm bảo tiện lợi, kinh tế và dùng được lâu dài.

"Máy tính con đang học dù sạc đầy pin nhưng dùng chưa được một tiếng đã hết pin. Nếu con vừa cắm sạc vừa dùng thì tôi rất sợ xảy ra cháy nổ. Vì vậy, vào năm học mới, gia đình sẽ mua máy mới phục vụ con học tập. Nhưng tôi vẫn chưa biết nên chọn loại nào, hãng nào có độ bền cao và pin tốt" - chị Hồng băn khoăn.

Cần tính đến yếu tố công nghệ

Chia sẻ về kinh nghiệm lựa chọn máy tính phục vụ nhu cầu học online, anh Nguyễn Quang Huy - chuyên viên IT tại một công ty công nghệ ở Hà Nội - cho rằng, mỗi loại thiết bị điện tử sẽ có những ưu nhược điểm riêng, phụ huynh cần cân nhắc để quyết định dòng sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu học online của con.

Cụ thể, máy tính bảng nhỏ gọn, dễ di chuyển, dễ cầm nắm, phù hợp với học sinh cấp 1 nhưng độ bền không cao và màn hình tương đối nhỏ. Đối với máy tính bàn, nếu muốn sử dụng cho mục đích học online, phụ huynh cần sắm thêm các thiết bị ngoại vi như camera, loa… Riêng laptop đã có sẵn bàn phím, camera, mic, linh kiện có độ bền cao nên thường được nhiều phụ huynh lựa chọn.

“Với nhu cầu học online, một chiếc máy tính với cấu hình CPU Core i3 - i5, Ram 4GB, SSD 120GB là có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, phụ huynh lưu ý nên chọn máy có màn hình 14 inch là đủ, không nên chọn màn hình to quá, dễ gây hại cho mắt” - anh Nguyễn Quang Huy chia sẻ.

Về mức giá cả, chuyên viên IT cho rằng, hiện nay, dịch bệnh làm gián đoạn sản xuất và chuỗi logistics, đẩy giá linh kiện lên cao bất thường làm tăng giá sản phẩm bán ra thị trường. Để mua 1 chiếc laptop mới với cấu hình như trên, phụ huynh cần chi trả từ 10 triệu đồng trở lên.

“Với các gia đình khó khăn hoàn toàn có thể tham khảo thị trường máy tính cũ. Với cấu hình như trên, giá cả dao động từ 4-7 triệu đồng với rất nhiều loại mẫu mã và các thương hiệu lớn như Dell, HP, Asus... Như vậy, có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng lại phù hợp với điều kiện kinh tế” - anh Nguyễn Quang Huy cho hay.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Trải nghiệm học online của trẻ lớp 1 trường tư

Vân Trang |

Nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức ban đầu, nhiều phụ huynh và học sinh lớp 1 đã dần thích ứng với việc học online, tích cực thực hiện tốt phương châm "tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học".

Giáo viên cần tạo hứng thú khám phá cho trẻ lớp 1 khi dạy học online

Vân Trang |

Theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, để nâng cao hiệu quả dạy và học online cho trẻ vào lớp 1, giáo viên cần tạo hứng thú khám phá và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực của trẻ trong mỗi buổi học.

Sắm máy tính cũ chuẩn bị cho con lên lớp 1 học online

Bảo Hân |

Nhiều phụ huynh đang rất lo lắng trước khả năng con mình dù mới vào học lớp 1 nhưng đã phải học online trong điều kiện dịch bệnh, năm học mới đến gần.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Trải nghiệm học online của trẻ lớp 1 trường tư

Vân Trang |

Nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức ban đầu, nhiều phụ huynh và học sinh lớp 1 đã dần thích ứng với việc học online, tích cực thực hiện tốt phương châm "tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học".

Giáo viên cần tạo hứng thú khám phá cho trẻ lớp 1 khi dạy học online

Vân Trang |

Theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, để nâng cao hiệu quả dạy và học online cho trẻ vào lớp 1, giáo viên cần tạo hứng thú khám phá và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực của trẻ trong mỗi buổi học.

Sắm máy tính cũ chuẩn bị cho con lên lớp 1 học online

Bảo Hân |

Nhiều phụ huynh đang rất lo lắng trước khả năng con mình dù mới vào học lớp 1 nhưng đã phải học online trong điều kiện dịch bệnh, năm học mới đến gần.