Phụ huynh đánh, ép giáo viên phải quỳ: Có dấu hiệu phạm nhiều tội

Đặng Chung |

Theo Luật sư Nguyễn Thế Truyền, hành vi đánh đập dù biết giáo viên thực tập đang mang thai, ép giáo viên phải quỳ xin lỗi của phụ huynh ở Nghệ An có dấu hiệu phạm tội làm nhục người khác, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Việc bà Phan Thị Nghĩa (trú tổ dân phố 3, phường Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An) xông vào Trường Mầm non Việt Lào (Nghệ An), túm tóc, đánh vào bụng cô giáo thực tập đang gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đặc biệt, phụ huynh này còn có hành động buộc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi vì cho rằng vết bầm tím ở chân con mình là do bị cô giáo đánh.

Dù cô giáo nói mình đang mang thai, phụ huynh vẫn không buông tha, vẫn đánh, đấm vào bụng khiến giáo sinh phải đi cấp cứu, đe dọa sảy thai. Sự việc này diễn ra trong lúc tình trạng “bạo lực giáo viên” ngày càng gia tăng, khiến nhiều nhà giáo bất an, hoang mang.

Về vụ việc này, Luật sư Nguyễn Thế Truyền (Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, tùy mức độ tổn thương về tâm lý, sức khỏe của giáo viên thực tập bị đánh, bị ép quỳ mà có biện pháp xử lý với phụ huynh.

Luật sư Truyền phân tích: Qua báo chí phản ánh, bà Phan Thị Nghĩa đã hành hung cô giáo Phan Thị H vì nghĩ rằng cô giáo đã đánh con bà bị tím chân. Hành vi hành hung giáo viên diễn ra ngay trong trường học. Mặc dù cô H van xin đang có thai nhưng bà Nghĩa vẫn tuyên bố: “Bầu thì bầu, tao đập cho chết luôn” và tiếp tục đánh đập, trong đó có đánh vào vùng bụng nạn nhân.

Những hành vi này của phụ huynh có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. Theo đó, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Công an sẽ phải cho giám định kết quả thương tích của cô giáo bị đánh để xem xét căn cứ có khởi tố vụ án hay không.

Tuy nhiên, tại điểm e Điều 134 Bộ luật Hình sự cũng quy định rõ: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỉ lệ tổn thương cơ thể  dưới 11%, nhưng người bị hành hung dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ thì vẫn đủ căn cứ khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, phụ huynh Phan Thị Nghĩa còn có hành vi buộc giáo viên phải quỳ gối, có dấu hiệu phạm tội “Làm nhục người khác” quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015. Việc phụ huynh xông vào lớp học, đánh cô giáo trước mặt nhiều học sinh cũng cần xem xét về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Luật sư Nguyễn Thế Truyền cũng cho rằng, qua sự việc này, có thể phụ huynh sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, nhưng điều đáng ngại nhất là ý nghĩa, vị thế của giáo viên phần nào đã bị hạ thấp bởi cái tôi quá lớn của một bộ phận phụ huynh học sinh.  

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.