Phụ huynh cũng nghĩ thầy giáo “sờ đùi” học sinh là bày tỏ yêu thương

Bích Hà |

Trong vụ việc giáo viên nam có hành vi “sờ mông, sờ đùi” học sinh nữ ở Bắc Giang, nhiều phụ huynh bức xúc “tố” hành vi của thầy giáo là dâm ô. Nhưng chính những phụ huynh này sau đó lại cho rằng đây chỉ là cách thầy giáo bày tỏ yêu thương, vui đùa với học sinh.

Người lớn đang đánh tráo khái niệm

Kết luận của cơ quan chức năng về hành vi “sờ mông, sờ đùi” học sinh của thầy giáo D.T.M (Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vẫn đang nhận được nhiều ý kiến tranh cãi của dư luận.

Ông Nguyễn Đại Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên - dẫn kết luận điều tra của cơ quan công an cho rằng không có đủ căn cứ để khẳng định hành vi của thầy giáo là dâm ô nữ sinh như tố cáo trước đó. Thầy giáo chỉ “véo tai, véo mũi, dí vai, sờ mông, sờ đùi” một số học sinh của lớp 5A, Trường Tiểu học Tiên Sơn.

Ông Lượng cũng nói về bản chất có thể đó là hành vi bày tỏ yêu thương, đùa vui với học sinh, nhưng việc véo mũi, véo tai khiến nhiều học sinh đau. Ông cho rằng hành vi này không phù hợp với người giáo viên khi ở trên lớp.

Trong buổi họp báo thông tin về vụ việc, UBND huyện Việt Yên đã phát 1 clip về ý kiến của phụ huynh có liên quan. Nhiều phụ huynh trước đó từng lên tiếng bức xúc với hành vi của thầy giáo, nay lại bảo vệ thầy, cho rằng hành động của thầy chỉ là cách thể hiện sự yêu thương với học sinh của mình, chứ không phải dâm ô, hay xâm hại. Có người còn nói sự việc nghiêm trọng là do báo chí đã làm quá lên.

 
Việc cơ quan chức năng huyện Việt Yên kết luận hành vi của thầy D.T.M không đủ căn cứ để xử lý tội dâm ô đã gây tranh cãi trong dư luận.

Theo dõi diễn biến vụ việc này, TS Khuất Thu Hồng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội - cho rằng, bản thân việc động chạm vào cơ thể của một người mà người ấy không đồng ý hoặc người đấy không thoải mái đã là sai, chưa nói đến việc động chạm đến những bộ phận nhạy cảm. Việc nói hành vi “sờ mông, sờ đùi” là cách bày tỏ yêu thương của thầy với trò chỉ là “biện minh”, “đánh tráo khái niệm”.

 Sẽ tạo tiền lệ xấu

Ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới, việc sờ mông, ngực hay nhắn tin gạ tình học sinh bị coi là hành vi trái đạo đức nhà giáo và vi phạm pháp luật. Không ít người đã trả giá bằng án tù. Còn ở Việt Nam lại có chuyện thầy giáo uống rượu say vẫn lên lớp, rồi hành vi sờ vào bộ phận nhạy cảm của học sinh lại được coi là cách để thầy bày tỏ yêu thương với học trò và được phụ huynh đồng tình, bảo vệ.

Dù câu chuyện xảy ra ở Bắc Giang chỉ là cá biệt, nhưng không ít người lo lắng sẽ tạo tiền lệ xấu nếu vụ việc không được nhìn nhận đúng và xử lý nghiêm.

 
TS Trần Thành Nam.

Theo TS Trần Thành Nam (ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội), từ vụ việc ở Bắc Giang cũng chỉ ra một thực tế, vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ đang bị bỏ ngỏ. Chính người lớn cũng thiếu hiểu biết và không trang bị cho trẻ những kỹ năng để biết bảo vệ mình.

“Không ít người nghĩ rằng vỗ mông trẻ là chuyện bình thường, thực ra đó cũng là một hành vi xâm hại. Chúng ta cần mở ra một khái niệm cho thấy hành vi xâm hại bao gồm cả sờ soạng phía bên ngoài cơ thể. Những hành vi này đều vi phạm pháp luật và để lại thương tổn tâm lý cho nạn nhân", TS Nam nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng, khi pháp luật về vấn đề dâm ô vẫn còn chung chung, cách tốt nhất là cần tuyên truyền, giáo dục đạo đức thầy cô giáo và giới tính cho học sinh.

Giáo dục giới tính như thế nào? Bác sĩ Nguyễn Trọng An - nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em - cho rằng, nhất thiết phải đưa giáo dục giới tính vào nhà trường như một môn học bắt buộc, chứ không phải dạy qua loa hoặc né tránh như hiện nay.

Bên cạnh đó, gia đình, cha mẹ cần dạy trẻ biết về giới tính. Đơn giản nhất là biết gọi tên từng bộ phận trên cơ thể của mình, bộ phận nào trên cơ thể thì tuyệt đối không được cho ai động chạm đến và các biện pháp tự vệ... Và quan trọng là cần lên tiếng tố cáo những hành vi sai trái. Đó là cách để giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến mới vụ cô giáo chung phòng với nam sinh dưới 16 tuổi

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường THPT N.H (tỉnh Bình Thuận) xác nhận đã tạm đình chỉ công tác với cô H (giáo viên dạy Toán của trường) để chờ kết luận về những tố cáo hành vi vi phạm đạo đức nghề giáo.

"Sờ đùi, sờ mông" học sinh là dâm ô hay quấy rối tình dục?

Luật sư Nguyễn Thế Truyền |

Những giờ qua đã có nhiều tranh cãi quanh thông tin cơ quan chức năng huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho rằng hành vi "sờ đùi, sờ mông" của thầy giáo Trường Tiểu học Tiên Sơn không phải là dâm ô. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc công ty luật Thiên Thanh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) phân tích về vụ việc.

Hành vi "sờ đùi, sờ mông" học sinh của thầy giáo được gọi là gì?

Đặng Chung - Hà Phương |

Theo ông Nguyễn Đại Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang), hành vi của thầy giáo Trường tiểu học Tiên Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã có tính chất xâm hại đến thân thể của học sinh.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Diễn biến mới vụ cô giáo chung phòng với nam sinh dưới 16 tuổi

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường THPT N.H (tỉnh Bình Thuận) xác nhận đã tạm đình chỉ công tác với cô H (giáo viên dạy Toán của trường) để chờ kết luận về những tố cáo hành vi vi phạm đạo đức nghề giáo.

"Sờ đùi, sờ mông" học sinh là dâm ô hay quấy rối tình dục?

Luật sư Nguyễn Thế Truyền |

Những giờ qua đã có nhiều tranh cãi quanh thông tin cơ quan chức năng huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho rằng hành vi "sờ đùi, sờ mông" của thầy giáo Trường Tiểu học Tiên Sơn không phải là dâm ô. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc công ty luật Thiên Thanh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) phân tích về vụ việc.

Hành vi "sờ đùi, sờ mông" học sinh của thầy giáo được gọi là gì?

Đặng Chung - Hà Phương |

Theo ông Nguyễn Đại Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang), hành vi của thầy giáo Trường tiểu học Tiên Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang) đã có tính chất xâm hại đến thân thể của học sinh.